Thực hư việc người dân ồ ạt đào thông đất bán cho thương lái Trung Quốc

| Xã hội

GiadinhNet – Theo hình ảnh được ghi nhận, người dân tại các xã giáp vùng biên giới huyện Bát Xát (Lào Cai) khai thác những bao tải lớn loại cây lá màu xanh rồi đem ra đường, chờ vận chuyển để bán sang Trung Quốc.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh nói về việc người dân tại vùng biên giới của tỉnh Lào Cai vào rừng khai thác cây thông đất bán cho thương lái Trung Quốc. Việc này khiến nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng tới thảm thực vật của rừng tại khu vực này.

Thông tin cho biết, tại các xã vùng giáp biên của huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), người dân thường xuyên vào rừng đào cây thông đất (một loại cây cùng họ với dương xỉ) để bán qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Giá bán mỗi kg thông đất có giá 4 tệ (khoảng 15 nghìn VNĐ).


Hình ảnh được cho là người dân vùng biên giới huyện Bát Xát (Lào Cai) đào cây thông đất bán cho thương lái Trung Quốc được lan truyền trên mạng.

Hình ảnh được cho là người dân vùng biên giới huyện Bát Xát (Lào Cai) đào cây thông đất bán cho thương lái Trung Quốc được lan truyền trên mạng.

Đáng chú ý, phía bên phía Trung Quốc, loại cây này không phải là khan hiếm. Việc này khiến nhiều người lo ngại việc người dân tiếp tục vào rừng khai thác loại cây này sẽ khiến cho thảm thực vật rừng bị sói mòn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

Theo hình ảnh được ghi nhận, người dân tại các xã giáp vùng biên giới huyện Bát Xát khai thác những bao tải lớn loại cây lá màu xanh rồi đem ra đường, chờ vận chuyển để bán sang Trung Quốc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết đúng là có sự việc người dân vào rừng khai thác một loại cây bán sang cho Trung Quốc. Tuy nhiên, loại cây này không phải là cây thông đất như thông tin được lan truyền.


Cơ quan chức năng huyện Bát Xát (Lào Cai) khẳng định đây không phải là cây thông đất.

Cơ quan chức năng huyện Bát Xát (Lào Cai) khẳng định đây không phải là cây thông đất.

“Thực ra đây là một loại cây dây leo, thường quấn ở rừng vầu chứ không phải rừng già và không phải là loại cây dương xỉ hay thông đất” – ông Khoa nhấn mạnh.

Theo ông Khoa, loại cây này dân gian thường gọi là cây bòng bong, quấn trên rừng vầu chứ không phải nằm ở dưới đất. Khả năng thương lái Trung Quốc thu mua về để làm một vật liệu nào đó.

“Cây này khi phơi khô nó nhẹ lắm, họ mua 3 tệ/kg. Theo tôi về phía quản lý rừng thì những cái cây đó cần phải được loại bỏ để cho các cây khác có lợi có điều kiện phát triển. Việc người dân bán loại cây này cũng là một nguồn lợi từ rừng” – ông Khoa phân tích.

Cao Tuân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.