Thực phẩm BVSK An Đường Đan, An Đường Trà: Viện Dinh dưỡng Quốc gia bức xúc vì bị mạo danh

| Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet – Đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trang mạng "Sức Khoẻ 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khoẻ Miễn Phí" đã lấy danh nghĩa của Viện khi đăng tải, tư vấn, bán sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà, gây hiểu lầm cho người mua...

Bức xúc vì bị mạo danh

Phản ánh tới phóng viên chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), BS Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, Viện vô cùng bức xúc khi thời gian qua, fanpage có tên "Sức Khoẻ 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khoẻ Miễn Phí" đã lấy danh nghĩa của Viện để đăng tải, tư vấn, bán sản phẩm thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng An Đường Đan, An Đường Trà.

"Tôi khẳng định, sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà và trang mạng này không phải của Viện", BS Hưng nói.

Thực phẩm BVSK An Đường Đan, An Đường Trà: Viện Dinh dưỡng Quốc gia bức xúc vì bị mạo danh - Ảnh 1.

Thông tin mạo danh Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn, bán sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà do bạn đọc cung cấp.

BS Hưng cho biết thêm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chưa hề có nhân viên nào gọi điện tư vấn và cũng chưa bao giờ mời chào ai mua thuốc hay thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vậy nhưng nhiều bệnh nhân đến khám đã phản ánh, họ đã nghe một số người tự xưng là nhân viên của Viện tư vấn, giới thiệu sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà. "Chúng tôi khẳng định Viện dinh dưỡng không có triển khai chương trình như trên và cũng không có giới thiệu mua bán sản phẩm qua hình thức online", BS Hưng nhấn mạnh.

Theo BS Hưng, hiện Viện Dinh dưỡng Quốc gia chỉ có một cổng thông tin điện tử duy nhất là viendinhduong.vn và chỉ cung cấp thông tin về dinh dưỡng, không bán, tư vấn sản phẩm. Một số bác sĩ của Viện có thể dùng mạng xã hội, nhưng họ cũng không giới thiệu hay chào hàng mua - bán các sản phẩm online.

Trước tình trạng các bác sĩ và Viện Dinh dưỡng Quốc gia bị mạo danh, Viện đã nhiều lần lên tiếng, nhưng cũng chỉ để mọi người cảnh giác, chứ không thể xử lý được triệt để.

BS Hưng cũng khuyến cáo, người dân khi có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, cần đến trực tiếp các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đồng thời, người bệnh cần cảnh giác, thận trọng với những cách thức quảng cáo như trên.

"Bắt bệnh" qua điện thoại

Theo thông tin Viện Dinh dưỡng Quốc gia cung cấp, chúng tôi đã tìm hiểu về fanpage có tên "Sức Khoẻ 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khoẻ Miễn Phí". Trên trang này đăng tải thông tin: "Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ ổn định tiểu đường bằng thảo dược, hết biến chứng tiểu đường, cắt thuốc tây, ổn định tiểu đường xuống còn 5 chấm", kèm theo đó là rất nhiều số điện thoại của các nickname tự xưng là bệnh nhân tiểu đường, cần được tư vấn. Ngoài ra, trang này còn đăng tải giới thiệu hai sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà.

Liên hệ với số hotline: 034.381.8039, một người đàn ông ở đầu dây bên kia tự xưng: "Tôi là bác sĩ Trần Đăng Nam, nguyên Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc, chuyên gia sức khỏe - tư vấn điều trị tiểu đường theo phương pháp điều trị của PGS.TS Nguyễn Hồng Hải".

Thực phẩm BVSK An Đường Đan, An Đường Trà: Viện Dinh dưỡng Quốc gia bức xúc vì bị mạo danh - Ảnh 2.

Sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà được người bán mạo danh bác sĩ và Viện Dinh dưỡng Quốc gia để thổi phồng công dụng, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Để tăng thêm niềm tin với chúng tôi, người này còn cho biết: "PGS.TS Nguyễn Hồng Hải là Giám đốc của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Phương pháp này do chính PGS.TS Hải kết hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về bệnh tiểu đường nghiên cứu ra và đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân. Có trường hợp bệnh nhân đã ổn định đường huyết trở lại khi sử dụng sản phẩm".

Thông qua "kinh nghiệm nghề nghiệp" của mình, ông Nam khuyên nên mua An Đường Đan sử dụng luôn. Theo ông Nam thì thời gian qua đã có rất nhiều người được chữa kịp thời nhờ An Đường Đan, An Đường Trà.

Vị "bác sĩ" này cũng nhanh chóng báo giá một liệu trình gồm 4 hộp viên An Đường Đan, 2 hộp An Đường Trà dùng trong 40 ngày là 2,4 triệu đồng. "Phải uống theo liệu trình mới có hiệu quả. Dùng một liệu trình là có hiệu quả, sau thời gian này, chúng tôi thăm khám tiếp và sẽ kê tiếp để dùng liều duy trì", ông Nam nói.

Thực phẩm BVSK An Đường Đan, An Đường Trà: Viện Dinh dưỡng Quốc gia bức xúc vì bị mạo danh - Ảnh 3.

Liên lạc qua số điện thoại mà nickname Tao Van Le cung cấp, đầu dây khẳng định bản thân tên Lê Huế (hơn 60 tuổi) ở Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương và không có liên quan tới fanpage này, không để lại số điện thoại, không hề bị tiểu đường và cũng chưa hề mua bất kỳ thuốc gì liên quan đến bệnh tiểu đường và An Đường Đan, An Đường Trà.

Người đàn ông tên Nam còn giải thích: "Hiện phương pháp điều trị này do trực tiếp PGS.TS Nguyễn Hồng Hải thực hiện tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Do Viện không phải là bệnh viện nên… không thăm khám trực tiếp mà chỉ khám, tư vấn thông qua điện thoại và gửi thuốc về tận nhà cho bệnh nhân điều trị".

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Giám đốc viện Dinh dưỡng Quốc gia hiện là PGS.TS Lê Danh Tuyên, chứ không phải là PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, như "bác sĩ" Nam thông tin. 

BS Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo
Người dân, người bệnh khi có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, cần đến trực tiếp các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đồng thời, cần cảnh giác với những cách quảng cáo này.

Tìm hiểu thêm thông tin từ phía các "bệnh nhân" mắc tiểu đường, phóng viên đã liên hệ ngẫu nhiên với một vài số điện thoại được các nickname để lại trên fanpage "Sức khỏe 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí".

Liên lạc qua số điện thoại mà nickname Tao Van Le, một người phụ nữ ở đầu dây bên kia cho biết bà tên Lê Huế (hơn 60 tuổi), trú ở Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương. Bà Huế nói rằng mình không có liên quan tới fanpage "Sức Khỏe 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí", không để lại số điện thoại ở đâu, cũng không hề bị tiểu đường, chưa hề mua bất kỳ thuốc gì liên quan đến bệnh tiểu đường.

Liên hệ với hai số điện thoại khác do nickname Ngô Kiều Minh và nickname Vũ Ngọc Lan đăng tải, 2 người này khẳng định tên nickname này là giả mạo và họ cũng không hề bị bệnh tiểu đường, không biết và không liên quan đến fanpage đang rao bán, tư vấn sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà.

Trước khi Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, kem nám Doctor K đã được 'thổi phồng' công dụng ra sao?Trước khi Cục Quản lý Dược yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, kem nám Doctor K đã được "thổi phồng" công dụng ra sao?

GiadinhNet - "Kem nám Doctor K" đã và đang được quảng cáo như một "thần dược", "cứu tinh" cho sắc đẹp của phụ nữ với công dụng khỏi nám, sạch nám trong một thời gian rất ngắn.

Bảo Loan – Trần Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.