Thương tâm: Hai thanh niên gặp nạn tử vong trong đêm

| Pháp luật

GĐXH - Đại diện thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên QL5 đoạn thuộc phường Dị Sử khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 19h tối ngày 27/11, ô tô đầu kéo BKS 29H-918xx lưu thông trên QL5 theo hướng Hải Dương - Hà Nội. Khi phương tiện đi đến gần nút giao đèn tín hiệu giao thông ngã tư Vang (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào) thì chạy song song cùng chiều với một xe tải chưa rõ BKS.

Thương tâm: Hai thanh niên gặp nạn tử vong trong đêm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cùng thời điểm này, xe máy BKS 36K5-040xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) trên xe có 2 nam thanh niên đi vào giữa hai xe tải. Trong quá trình 3 xe di chuyển cùng chiều về hướng ngã tư Vang, bất ngờ xảy ra va chạm. Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Qua xác minh nhanh của cơ quan chức năng được biết, các nạn nhân tử vong tên là Phạm Tuấn C và Trần Hữu H.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến người đàn ông tử vong

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.