Thường Xuân, Thanh Hóa: Đập nước nứt đáy 5cm là do lỗi... đánh máy?!
GiadinhNet - Theo kết luận thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thì công trình cấp nước sạch thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân bị... “thủng đáy”.
Tuy nhiên, tại văn bản số 686, ngày 28/5 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay tổ công tác của UBND huyện đi xác minh sự việc đã hỏi ý kiến một số người dân sống bên cạnh bể nước số 4, xa nhất so với đập đầu nguồn và được xác nhận là công trình có nước cả 4 mùa. Khi đang khảo sát tại đập nước thôn Phú Vinh, chúng tôi cũng gặp anh Lương Văn Hiền trú tại thôn này và được khẳng định: "Từ khi đập nước hoàn thành tôi đi làm qua đây, lúc nào thấy đập nước cũng đầy, không thấy đập bị rạn nứt, người dân được hưởng lợi rất nhiều từ khi có đập nước dẫn xuống 4 bể phía dưới".
Ông Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng cũng cho biết: "Bể hoàn thành từ 2012, phục vụ nước đủ quanh năm cho 176 hộ dân tại thôn Phú Vinh. Trước và sau kết luận thanh tra chúng tôi đi kiểm tra thì không phát hiện vết nứt...".
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dũng, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thừa nhận: "Chỉ có 2 điểm rò rỉ gần các tảng đá gốc ở hai bên vai đập (phù hợp với nội dung Báo cáo số 686 ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về sự việc kể trên), còn đáy đập không có “vết nứt” cao 5cm, dài 13,5m như kết luận thanh tra". Trả lời về việc kết luận không sát thực tế như vậy, ông Dũng cho rằng: “Có lẽ do khi đánh máy văn bản đã có sự nhầm lẫn; Tuy đáy đập không nứt với kích thước lớn như vậy nhưng khi chúng tôi đi kiểm tra thấy có rò rỉ nhiều điểm ở đáy đập, do tại vị trí xây đập, đơn vị thi công không san ủi tạo mặt bằng nên sau một thời gian sử dụng đã bị rò rỉ nước ở đáy đập”. Còn ông Quách Văn Thông, Thanh tra viên, thành viên Đoàn Thanh tra công trình nói trên khẳng định: “Việc rò rỉ nước ở đáy đập, suốt chiều dài thân đập là có, nhưng không phải với kích thước vết nứt cao 5cm mà chỉ cao 0,05cm mà thôi”.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội