Tiếng trống trường lại vang ở vùng tâm bão

| Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm này, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tiếng trống trường lại vang lên rộn rã, đón chào giáo viên và học sinh trở lại trường sau gần 10 ngày nghỉ học vì “siêu bão” số 10.

Tiếng trống trường lại vang ở vùng tâm bão  1

Buổi chào cờ đặc biệt của thầy trò Trường PTTH Đào Duy Từ, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: TT.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: Siêu bão Wutip đổ bộ vào tỉnh hôm 30/9 đã gây hư hại nặng nề cho 617 trường học và hệ thống giáo dục trên địa bàn, với tổng thiệt hại trên 300 tỷ đồng. Trong đó, 100% trường học bị bay ngói, tốc mái tôn và hư hỏng nặng; 70% trường có tường rào bị sập đổ; hàng trăm cây xanh và khuôn viên ở tất cả các trường đều bị gãy đổ và tan hoang sau bão…

Sau bão, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đã huy động nhân lực khẩn trương dọn dẹp đổ nát, làm vệ sinh trường lớp, lợp lại mái nhà... Để sớm đưa các em học sinh trở lại trường học, những ngày qua, không ít thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh vừa tận dụng thời gian để sửa lại nhà mình, vừa góp sức sửa sang lại trường học. Đến thời điểm này, tại hơn 90 % các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giáo viên và học sinh đã trở lại với hoạt động dạy, học và đã bắt đầu những tiết dạy đầu tiên của tuần học mới sau gần 10 ngày nghỉ học vì bão .

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có điện nên các trường học bán trú không thể duy trì việc ăn ở bán trú cho các em. Cô giáo Quách Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: Bão đã cuốn bay toàn bộ mái lợp của các phòng học và làm vỡ toàn bộ hệ thống ống nước của trường. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục nhưng chỉ có thể cho các cháu đến học theo ca và có thông báo cho phụ huynh đón các cháu về nhà nghỉ ngơi vào buổi trưa vì trường chưa có điện và nước sạch đảm bảo việc sinh hoạt cho các cháu như trước. Điều này cũng khiến chúng tôi và nhiều phụ huynh lo lắng...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Đoàn Đức Liêm cho biết: Hiện toàn tỉnh còn có khoảng 20 trường ở cấp mầm non và tiểu học, 2 trường trung học cơ sở bị hư hỏng quá nặng và không đảm bảo an toàn nếu cho giáo viên và học sinh dạy, học. Các trường bị hư hỏng nặng chủ yếu nằm ở vùng tâm bão là huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để đảm bảo chương trình dạy và học, thầy và trò, các trường có phòng học bị hư hỏng nặng chưa thể khắc phục được đã cố gắng mượn các phòng hoặc trụ sở nhà văn hóa, ủy ban tại địa phương hoặc các trường học mượn phòng của nhau. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có phương án "học nhờ, học ghép và học bù vào thứ Bảy, Chủ nhật”… để có thể đảm bảo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra. “Dù khó khăn và còn nhiều thiếu thốn nhưng Sở kiên quyết, tuyệt đối không cho giáo viên và học sinh dạy, học ở những trường không đảm bảo an toàn” - ông Đoàn Đức Liêm nhấn mạnh.
 
Trung Minh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.