Tin 9/8: Đề xuất quy định người đóng BHXH từ 2025 không được rút một lần; vì sao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 không có Á hậu 2?
GĐXH - Một trong các điểm mới của dự thảo Luật lần này so với các dự thảo trước đó là đề xuất phương án người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2025 không được rút BHXH một lần; Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết lần đầu tiên, cuộc thi sẽ không có top 3 chung cuộc. Huỳnh Phạm Thủy Tiên là người cuối cùng nhận danh hiệu Á hậu 2 trong lịch sử cuộc thi.

Đề xuất quy định người đóng BHXH từ 2025 không được rút một lần

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Một trong các điểm mới của dự thảo Luật lần này so với các dự thảo trước đó là đề xuất phương án người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2025 không được rút BHXH một lần. Đây là vấn đề nhận được rất nhiều quan tâm.
Dự thảo luật này đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần. Theo đó, tờ trình nêu ra hai phương án quy định điều kiện hưởng BHXH một lần. Phương án 1 quy định việc hưởng BHXH một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau.
Cụ thể, phương án 1: Quy định việc hưởng BHXH một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau.
Nhóm 1: Đối với người lao động đã tham gia BHXH trước khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc, có nhu cầu thì được nhận BHXH một lần.
Nhóm 2: Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực trở đi (dự kiến 1/7/2025) thì không được nhận BHXH một lần (trừ các trường hợp: Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu; ra nước ngoài để định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH hiện hành).
Đề xuất này hướng tới mục đích hạn chế dần tình trạng rút BHXH một lần của thời gian qua. Theo phân tích của giới chuyên gia, trong ngắn hạn, phương án này có thể không giúp duy trì, gia tăng đối tượng tham gia BHXH so với phương án 2 nhưng trong dài hạn thì phương án này tối ưu hơn.
Phương án 2 quy định: "Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH".
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, đây là phương án vừa phúc đáp được nhu cầu nhận BHXH một lần của người lao động trong thời điểm hiện tại, tránh gây phản ứng xã hội, song cũng đáp ứng được yêu cầu bảo đảm sự ổn định của hệ thống và quyền lợi của người lao động trong dài hạn.
Có thể nói, phương án này hài hòa quyền lợi người lao động và chính sách an sinh xã hội lâu dài. Mặc dù, số lượt người hưởng BHXH một lần có thể không giảm nhiều so với hiện hành nhưng khi người lao động hưởng BHXH một lần thì người lao động cũng không hoàn toàn ra khỏi hệ thống do vẫn bảo lưu một phần thời gian đóng còn lại (không ảnh hưởng tới số người tham gia).
Người lao động khi tiếp tục tham gia sẽ được cộng nối thời gian đóng để hưởng chế độ BHXH với quyền lợi hưởng cao hơn. Bên cạnh đó, người lao động vẫn tích lũy quá trình đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ngoài ra, người lao động có nhiều cơ hội hơn để đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu.
Sau 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong 4,5 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, có gần 1,3 triệu lượt người lại tiếp tục tham gia BHXH. Số này chiếm gần 28% tổng số lượt người nhận BHXH một lần giai đoạn 2016-2022.
BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 lý giải việc bỏ danh hiệu Á hậu 2

Top 3 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Đây được xem là sự thay đổi táo bạo, đi ngược với xu hướng tạo ra danh hiệu so với các cuộc thi khác. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - lý giải: "Giữa lúc có rất nhiều hoa hậu, á hậu ra đời mỗi năm, chúng tôi muốn giúp khán giả dễ nhớ hơn trong việc "giảm tải" danh hiệu.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chỉ tạo ra top 2 để khán giả có sự tập trung cho những cống hiến và hoạt động của họ. Dù top 2 có cơ hội để dự thi quốc tế hay không thì họ vẫn có cơ hội phát triển nghề nghiệp riêng.
Với quyết định này, Ban Tổ chức đã họp và thảo luận. Cuối cùng, chúng tôi đồng thuận trong việc cần có sự thay đổi táo bạo, tách mình khỏi dòng chảy chung để tìm hướng phát triển riêng".
Hà Nội tháo dỡ nhiều đoạn dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi

Sở GTVT Hà Nội dỡ bỏ 11 đoạn phân làn cứng trên đường Nguyễn Trãi ô tô, xe máy lưu thông hỗn hợp
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng 8/8, 11 đoạn lắp đặt dải phân cách cứng chia làn riêng ô tô và xe buýt, xe máy, xe thô sơ trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tháo dỡ.
3 đoạn từ đoạn Nguyễn Tuân đến hầm chui Thanh Xuân, cầu đi bộ Thượng Đình và đoạn chân cầu vượt Ngã Tư Sở được giữ lại.
Sau khi tháo dỡ giải phân cách, người dân đã thuận tiện hơn khi di chuyển qua tuyến đường này, giảm hẳn tình trạng ùn tắc như trước.
Anh Lê Quốc Hùng (30 tuổi, phường Văn Khê, Quận Hà Đông) chia sẻ: "Trước đây tình trạng giao thông vẫn hỗn loạn vì các xe đi vào làn của nhau. Sau khi tháo dỡ phân làn cứng ở đoạn đường này, giao thông đã thông thoáng hơn, không còn xảy ra tai nạn như đâm vào dải phân cách nữa".
Ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho biết: "Tổ chức giao thông ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến phục vụ thi công dự án hệ thống nước thải Yên Xá đã làm thay đổi luồng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi. Sở GTVT đã nghiên cứu, tính toán để bỏ bớt và điều chỉnh một số dải phân cách sao cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân".
Trước đó, từ ngày 6/8/2022, Sở GTVT Hà Nội thí điểm phân làn, tổ chức giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi theo hướng thí điểm lắp đặt 748m dải phân cách cứng tách riêng làn ô tô và xe máy.
Cụ thể, 2 làn sát vỉa hè sẽ cho phép xe buýt, xe máy, xe thô sơ hoạt động, làn 3 và làn 4 dành cho ô tô. Việc phân làn được Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh bằng dải phân cách cứng như mũi tên phản quang, trụ chống bằng lốp, hàng rào di động… kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ.
Cảnh sát Giao thông TP HCM nói về "yêu cầu chuyển khoản hỗ trợ điều tra"

Cổng dịch vụ công quốc gia
Mới đây, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt, Công an TP HCM vừa gửi tin nhắn cảnh báo về chiêu trò lừa đảo, giả mạo CSGT yêu cầu người dân đóng phạt vi phạm hành chính.
Theo đơn vị này, đầu tiên kẻ gian sẽ gọi điện thông báo nạn nhân có biên lai đóng phạt sắp hết hạn hoặc có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy.
Sau đó, các đối tượng đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, kê khai tài sản… và chuyển tiền vào các tài khoản lạ với lý do "phục vụ điều tra" hoặc "đóng phạt vi phạm hành chính".
CSGT cho biết thông thường việc điều tra của cơ quan chức năng, xác minh, xử lý tội phạm đều được tiến hành trực tiếp, không thông qua mạng xã hội.
Đối với việc đóng phạt vi phạm hành chính cũng được thực hiện trực tiếp tại trụ sở lực lượng CSGT hoặc thông qua "Cổng dịch vụ công quốc gia".
Do đó, người dân nên cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian và trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
Sự thật vụ 12 con cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau

Tài khoản đăng thông tin thất thiệt về việc cá sấu sổng chuồng đã gây xôn xao dư luận
Ngày 8-8, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng huyện Thới Bình đã có quyết định xử phạt hành chính người tung tin 12 con cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau.
Trước đó, vào ngày 31-7, tài khoản Facebook tên T.L. đăng tải nội dung: "Toan rồi mấy anh đi bắt ốc ơi" kèm theo đó là hình ảnh có dòng chữ "Cảnh báo, Thới Bình, Cà Mau mới sổng chuồng 12 con cá sấu… mọi người thấy video này nhớ nhắc người thân nhé".
Thông tin trên đã nhận được nhiều lượt chia sẻ của người dùng mạng xã hội và gây xôn xao dư luận tại địa phương.
Vào cuộc xác minh, ngành chức năng huyện Thới Bình khẳng định nội dung tài khoản T.L. đăng tải là không chính xác.
Cả làng đau bụng sau tiệc cưới hơn 500 khách dự ở Quảng Bình
Ngày 8-8, ông Trần Vũ Phong - Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết đang chỉ đạo chính quyền địa phương xác minh thông tin nhiều người dân trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới.
Khoảng 11 giờ hôm 6-8, một đám cưới diễn ra ở Nhà văn hoá thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu. Đám cưới này mời hơn 500 khách, phần đông là người dân trong thôn và bạn bè của gia chủ hai bên.
Cỗ cưới gồm các món: gà, bò, dê, cháo và một số món ăn khác do Nhà hàng L.H ở xã Quảng Hợp phục vụ, chế biến.
Tối cùng ngày cho đến sáng hôm sau (7-8), hàng trăm người dân ở thôn Tùng Giang và nhiều vị khách được mời dự tiệc cưới hôm đó bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy... Trong đó có nhiều trẻ em.
Nhiều người đã tự mua thuốc về điều trị tại nhà, một số có biểu hiện nặng hơn thì đến thăm khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Các thực khách nghi ngờ rằng nguồn thức ăn được bày biện tại tiệc cưới "có vấn đề" nên mới xảy ra sự việc như vậy. Chị T. ở xã Quảng Châu - vị khách dự tiệc cưới hôm đó nói chị rất nhiều lần dự đám cưới, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp hi hữu như vậy, bởi cả làng đi dự thì đến 90% đều đau bụng.
Dự kiến điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2023

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
Thời sự - 16 phút trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong
Thời sự - 19 phút trướcSau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.

Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.

Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang
Thời sự - 1 ngày trướcHơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
Thời sựGĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.