Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; ô tô bị lũ cuốn trôi, tìm kiếm 1 tuần mới thấy đang chìm dưới sông

Thứ sáu, 06:45 14/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Thầy Vinh cho biết thêm qua hỏi thăm học sinh T. cho biết có ý định giao tài khoản game đã chơi hơn hai năm cho thầy hiệu trưởng là thể hiện sự quyết tâm bỏ game; Mãi gần 1 tuần sau, gia đình chị Lưu mới tìm thấy chiếc xe bị lũ cuốn trôi chìm dưới sông và đang cố gắng trục vớt.

Tin 13/10: Cứu 'thần kỳ' bé trai bị xe tải tông thẳng vào ngực; mang CCCD gắn chip thay GPLX khi tham gia giao thông có bị phạt hay không?Tin 13/10: Cứu "thần kỳ" bé trai bị xe tải tông thẳng vào ngực; mang CCCD gắn chip thay GPLX khi tham gia giao thông có bị phạt hay không?

GiadinhNet - Nhận thấy bé trai bị xe tải tông là trường hợp tối khẩn cấp, bệnh nhi có thể tử vong ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện; GPLX đã được tích hợp trong CCCD gắn chip, mang CCCD gắn chip thay GPLX có được không?

Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game;  - Ảnh 2.

T.V.T. tự nguyện đến giao nộp tài khoản game cho thầy hiệu trưởng - Ảnh: Trường THPT Trần Cao Vân

Chiều 12-10, thầy Bùi Quang Vinh - hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê, Gia Lai) - cho biết chuyện em T.V.T. (học sinh lớp 10A3 của trường) tự nguyện đến gặp thầy để giao nộp tài khoản, bỏ game là có thật.

Thầy Vinh cho hay sáng 10-10, khi đang làm việc thì T.V.T. cùng một người bạn vào phòng để tự nguyện nộp tài khoản game của mình và đăng ký bỏ game .

Theo thầy Vinh, trường đã thực hiện việc vận động bỏ game ba năm nay. Qua vận động, đã có nhiều em giao nộp tài khoản, bỏ game. Tiêu biểu, nhiều học sinh nghiện game cũng giao nộp tài khoản và bỏ game. Sau đó các em học hành và thay đổi rất nhiều, hiện đang du học Nhật, đậu đại học công nghệ thông tin…

"Trước đây, trực tiếp lên giao nộp tài khoản game cho hiệu trưởng chỉ có khoảng 3-4 em, sau đó lan tỏa ra toàn trường, nên trường ủy quyền cho giáo viên chủ nhiệm. Việc em T. giao nộp tài khoản game để quyết tâm bỏ không phải là trường hợp đầu tiên.

Tuy nhiên, hôm T. đi cùng một người bạn vào phòng làm việc của tôi và nói 'em muốn giao nộp tài khoản game cho thầy để em bỏ' khiến tôi khá ngạc nhiên, bởi em đang học khối 10, vừa vào học tại trường với thời gian rất ngắn" - thầy Vinh nhớ lại.

Thầy Vinh cho biết thêm qua hỏi thăm học sinh T. cho biết có ý định giao tài khoản game đã chơi hơn hai năm cho thầy hiệu trưởng là thể hiện sự quyết tâm bỏ game.

Mỗi ngày T. đã dành khoảng 2-3 giờ để chơi, nhiều khi bị các nhân vật trong game chi phối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập rất nhiều. T. cũng được bố mẹ nhiều lần khuyên bảo nên vừa vào cấp III đã quyết tâm đến giao nộp tài khoản game cho trường.

"Việc tự nguyện giao tài khoản là thể hiện sự quyết tâm rồi, nhưng bỏ được hay không là một câu chuyện khác. Vì vậy, sau khi các em học sinh giao nộp tài khoản chúng tôi sẽ tuyên dương, động viên và giao cho lớp theo dõi.

Nếu một tháng sau đã bỏ được game sẽ tuyên dương trước toàn trường, còn đến hết học kỳ vẫn không chơi lại sẽ có phần thưởng" - thầy Vinh nói và cho biết thêm nhà trường phải ghi nhận, bởi thích chơi và nghiện game mà quyết tâm bỏ không phải đơn giản.

Việc khen thưởng sẽ khích lệ học sinh bỏ game, đồng thời lan tỏa đến các học sinh trong toàn trường.

Ô tô bị lũ cuốn trôi, tìm kiếm 1 tuần mới thấy đang chìm dưới sông

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; ô tô bị lũ cuốn trôi, tìm kiếm 1 tuần mới thấy đang chìm dưới sông - Ảnh 3.

Chiếc xe của gia đình chị Lưu thời điểm bị lũ cuốn trôi dọc sông Nậm Mộ.

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, chiếc xe ô tô của chị Vi Hồng Lưu (31 tuổi, trú thị trấn Mường Xén) bị trôi trong đợt lũ quét ở thị trấn Mường Xén vào đầu tháng 10 đã được tìm thấy khi đang chìm dưới sông Nậm Mộ đoạn qua địa bàn xã này.

Vị trí tìm thấy chiếc xe cách điểm bị trôi khoảng 11km. Hiện gia đình chị Lưu đang nhờ nhiều người cùng máy móc trục vớt chiếc xe này lên để đưa đi sửa chữa.

Chị Lưu chia sẻ, chiếc xe ô tô này đã được gia đình chị mua từ 10 năm trước với giá hơn 550 triệu đồng. Sáng 2/10, chiếc xe ô tô đang để tại gara của một ngân hàng ở thị trấn Mường Xén thì lũ quét đột ngột ập về, cuốn trôi cả chiếc xe. Dù biết lũ đang cuốn xe ô tô của gia đình mình đi nhưng vì nước lũ quá mạnh, chảy xiết nên chị Lưu không thể làm được gì.

Sạt lở lấp thủy điện: Phát hiện ba lô, xe máy của công nhân mất tích

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; diễn biến mới nhất về "Tina Dương" - Ảnh 3.

Chiếc xe máy của công nhân mất tích bị cuốn trôi cách nhà chứa máy phát điện khoảng 500m (Ảnh: V.N).

Liên quan vụ sạt lở ở thủy điện Kà Tinh 1 (Quảng Ngãi), sáng 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xe máy của anh Nguyễn Nhật Nam - nam công nhân mất tích sau sự cố.

Chiếc xe bị lũ cuốn trôi xa, cách khu vực nhà máy 500m, vùi lấp dưới đất đá nên hư hỏng nặng.

Trước đó, tối 12/10, ba lô đựng vật dụng cá nhân của anh Nam được tìm thấy tại khu vực nhà chứa máy phát điện.

Đại diện nhà máy thủy điện xác nhận ba lô và xe máy được tìm thấy là của anh Nguyễn Nhật Nam. Hiện đơn vị vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm anh Nam.

Vụ tố cáo "cú lừa thế kỷ": Khởi tố, bắt tạm giam Tina Dương

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; diễn biến mới nhất về vụ tố cáo "cú lừa thế kỷ" - Ảnh 4.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Tina Dương (Ảnh: Trúc Hà).

Chiều 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận đơn tố giác tội phạm. Qua công tác xác minh, xác định Ninh Thị Vân Anh thuê ô tô của một công ty sử dụng đến 24/4 hết hạn theo hợp đồng. Tuy nhiên, Vân Anh không trả mà chiếm đoạt ô tô đem xe đi bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả và sau đó bỏ trốn.

Qua thẩm định giá, cơ quan chức năng cho biết tài sản (ô tô bị chiếm đoạt) có giá trị hơn 750 triệu đồng.

Ngày 10/10, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn) và sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi

Ngày 13/10, ông Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết các y bác sĩ Khoa Sản hiện vẫn đang chăm sóc cho cháu bé bị bỏ rơi tại Trung tâm y tế 3 ngày trước.

Theo ông Long, đơn vị đã thông tin sự việc với chính quyền địa phương và phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuy nhiên hiện vẫn chưa có người thân của cháu bé đến nhận.

Trong khi đó, rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ với Trung tâm y tế huyện Quế Sơn để xin nhận cháu bé làm con nuôi.

Hiện bé phát triển tốt, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn hơi yếu nên đơn vị sẽ tiếp tục chăm sóc trong thời gian nữa, sau đó sẽ phối hợp với địa phương thực hiện việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 10/10, các nữ hộ sinh phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,8kg bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội của Trung tâm y tế huyện.

Trong bức thư để lại, mẹ cháu bé trình bày: "Tôi năm nay mới 17 tuổi, vừa sinh được một bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé".

''Thầy ông nội'' Lê Tùng Vân và đồng phạm ở Tịnh thất Bồng Lai hầu toà

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; diễn biến mới nhất về "Tina Dương" - Ảnh 5.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 14/10, TAND tỉnh Long An sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Miền Trung lũ chưa rút lại đón áp thấp nhiệt đới

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 10 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top