Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi; điều tra về hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên fanpage Công an TP Hà Nội

Thứ ba, 06:42 08/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Sở Văn hoá và Thể thao Bình Định làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 về những lùm xùm liên quan đến tân hoa hậu Ý Nhi để báo cáo và đề xuất hướng xử lý vụ việc cho lãnh đạo tỉnh này...

Tin sáng 7/8: Người thân Hoa hậu Ý Nhi bị 'tấn công'; khu chung cư náo loạn vì người dân đốt vàng mãTin sáng 7/8: Người thân Hoa hậu Ý Nhi bị "tấn công"; khu chung cư náo loạn vì người dân đốt vàng mã

GĐXH - Người thân, gia đình tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 bị nhiều người buông lời cay nghiệt; Khoảng 15h30 ngày 6/8, người dân chung cư CT11 (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) bất ngờ nghe chuông báo cháy, kèm theo đó có khói bốc lên nghi ngút từ tầng 3.

Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 2.

Ý Nhi trong một phần thi tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2023

Sáng 7/8, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở VH-TT Bình Định đang tiến hành làm việc với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023) - về những vụ việc lùm xùm liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi nói riêng và cuộc thi này nói chung.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, hiện Sở VH-TT đang làm việc với Công ty Sen Vàng để có báo cáo cụ thể về các vụ việc lùm xùm liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi và cuộc thi Miss World Vietnam 2023, nhất là những phát ngôn gây tranh cãi của tân Hoa hậu cùng đề nghị tước vương miện từ cộng đồng mạng, khán giả. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn của Sở VH-TT cũng đang nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan, qua đó đề xuất UBND tỉnh Bình Định hướng xử lý vụ việc. Đây là năm thứ 2 tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty Sen Vàng tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam tại địa phương. Việc chấp thuận này nhằm mục đích góp phần quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch ở Bình Định", nguồn tin cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc trên, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết địa phương là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023, chính quyền chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cũng như ban giám khảo cuộc thi.

"Nhưng trước những thông tin ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi Miss World Vietnam 2023, ban tổ chức cần phải báo cáo với chính quyền địa phương - nơi diễn ra vòng chung kết. Bởi trước đó, trong các lần làm việc, UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị ban tổ chức giữ uy tín của cuộc thi và đảm bảo tuân thủ thực hiện tất cả các đề án đã công bố. Vì vậy, ban tổ chức muốn làm việc lâu dài với Bình Định thì họ phải báo cáo chứ tỉnh không yêu cầu họ báo cáo", ông Giang nhấn mạnh.

Theo nhiều luật sư, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu Hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu Hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, trong trường hợp này, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 nhằm nắm tình hình để có hướng xử lý vụ việc là đúng quy định.

Trước đó, ngày 16/3/2023, xét đề nghị của gọi tắt Công ty Sen Vàng và ý kiến thẩm định của Sở VH-TT, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 tại TP Quy Nhơn. Trong quyết định này có yêu cầu Công ty Sen Vàng, các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh Bình Định về kết quả vòng chung kết cuộc thi và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc cuộc thi.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã nhiều lần thông tin, Ý Nhi sinh năm 2002 tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89; hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP HCM. Sau khi vượt qua 39 thí sinh của vòng chung kết diễn ra vào tối 22-7 tại TP Quy Nhơn, Ý Nhi đã chiến thắng vương miện Hoa hậu cuộc thi Miss World Vietnam 2023.

Mới đây, Ý Nhi thu hút sự quan tâm của dư luận khi tham gia một phần vấn đáp nhanh cùng 2 á hậu. Cụ thể, khi được MC yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Bình Định, tân Hoa hậu đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung". Ngay lập tức, câu trả lời của người đẹp Bình Định bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng Ý Nhi đã trả lời sai kiến thức cơ bản khi nhà thơ Hàn Mặc Tử quê gốc ở Quảng Bình chứ không phải Bình Định. Không những vậy, nhiều người cũng cho rằng, Ý Nhi có thái độ thiếu tôn trọng khi đặt tên bản thân ngang hàng với những tên tuổi lớn như vua Quang Trung hay Hàn Mặc Tử.

Trước đó, sau khi đăng quang vài ngày, Ý Nhi từng khiến gây tranh cãi với phát ngôn "khi bạn bè vẫn uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu", hay yêu cầu bạn trai phải nhanh chóng thay đổi để theo kịp mình khi bản thân đã ở vị thế mới… Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bình luận: "Đề nghị tước vương miện của Ý Nhi", "Hoa hậu không xứng đáng nhất trong lịch sử, vừa không có tài vừa không có sắc, ban tổ chức nên tước vương miện"...

Ngoài ra, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, trong đó nhóm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại hơn 600.000 thành viên.

Huyện Sóc Sơn công bố nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp nhiều ô tô

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi; huyện Sóc Sơn công bố nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở phía dưới chân đồi Dõng Chum.

Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp nhiều ô tô tại Sóc Sơn, ngày 7/8 lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc để đánh giá nguyên nhân và hiện trạng tại khu vực hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp hàng loạt ô tô tại xã Minh Phú vào ngày 4/8 trước đó.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn phủ nhận thông tin sạt lở vùi hàng loạt xe ô tô là do xây các khu nghỉ dưỡng.

Qua khảo sát thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện khu vực bên trên đồi Dõng Chum (cách hiện trường khoảng 300m) có 1 con đường phòng cháy chữa cháy được xây dựng cách đây 7 năm. Tại thời điểm kiểm tra, 2 bên rãnh nước chứa nhiều bùn, rác do lâu ngày không được nạo vét, khiến nước chảy tràn sang bên đường.

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho rằng, nếu con đường phòng cháy chữa cháy này không được nạo vét thường xuyên thì khi mưa lớn, nước không thoát đi mà chảy tràn sang 2 bên đường, đổ xuống taluy phía dưới gây lũ, sạt lở. Đây cũng là 1 trong số nhiều nguyên nhân khác gây ra vụ ngập cục bộ khiến nhiều ô tô bị bùn đất vùi lấp hôm 4/8.

Bên cạnh việc con đường phòng cháy chữa cháy không được nạo vét thường xuyên dẫn đến nước tràn, 1 nguyên nhân khác dẫn đến sự cố ngập 3 ngày trước đó là do các ô tô đỗ bên lề đường đã vô tình cản dòng nước, khiến bùn đất và rác bị ứ đọng không tiêu thoát được. Sau 1 thời gian ngắn mưa to, bùn đất đã vô tình vùi lấp các ô tô kể trên.

"Giải pháp trước mắt chúng tôi đã thực hiện đó là khơi thông rãnh dọc đường cứu hỏa để dẫn nước đổ đúng vị trí. Đưa máy xúc vào sửa lại đường thoát nước khu sạt trượt. Ngoài ra, còn "cắt bậc nước", tránh tình trạng nước mưa chảy thẳng xuống khu trũng, và dùng bạt ép sát đất để tránh nước mưa xói lở đất đá", lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn chia sẻ.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào sáng 4/8, tại đường giao thông nội bộ của thôn Phú Minh, khu vực hồ Ban Tiện (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra lũ do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập cục bộ trong khu vực. Đất đá theo dòng nước lũ theo con dốc tràn xuống đường giao thông khiến khoảng 10 ô tô bị mắc kẹt.

Điều tra vụ hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên Fanpage Công an Hà Nội

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi; điều tra vụ hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên Fanpage Công an Hà Nội - Ảnh 4.

Fanpage của Công an thành phố Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi

Chiều 7/8, người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên fanpage của Công an TP Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhạy cảm. Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra sự việc này.

Thông tin với VietNamnet, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, fanpage của Công an TP bị đối tượng xấu tấn công. Các đơn vị đang khắc phục sự cố này. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng đang phối hợp với các đơn vị xác minh, điều tra để xử lý.

Trước đó, từ giữa tháng 6/2019, fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội ở địa chỉ www.facebook.com/CongAnThuDo đi vào hoạt động.

Fanpage có 650.000 lượt theo dõi, do cán bộ của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố quản trị, đăng bài và vận hành.

Fanpage có dấu tích xanh xác nhận và luôn có đội ngũ tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân.

Nhân viên hàng không sử dụng ma túy bị cấm hành nghề trong 5 năm

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi; điều tra vụ hình ảnh nhạy cảm xuất hiện trên Fanpage Công an Hà Nội - Ảnh 5.

Nhân viên hàng không sử dụng ma túy bị cấm hành nghề trong 5 năm (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư 23/2023 quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo đó, nhân viên hàng không nếu vi phạm kỷ luật lao động, như sử dụng ma túy, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vi phạm nội quy làm uy hiếp an toàn bay… sẽ bị cấm hoạt động trong ngành hàng không 5 năm, thay vì cấm làm nhân viên hàng không suốt đời như quy định hiện hành.

Thời gian cấm làm việc đối với nhân viên hàng không được tính từ khi quyết định kỷ luật có hiệu lực. Đối với nhân viên hàng không bị đi tù, thời gian được tính kể từ khi được xóa án tích trong vụ án hình sự.

Thông tư cũng quy định các hãng bay phải báo cáo Cục Hàng không bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử khi có nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động đặc thù. Đồng thời thông báo cho Cảng vụ hàng không trong trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không.

Ngoài ra, các hãng cũng phải tổng hợp, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tình hình thực hiện chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không một năm hai lần.

Đây là điểm mới so với Thông tư hiện hành (Thông tư 46/2013). Cụ thể, theo quy định hiện hành, không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng với các trường hợp: Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng; Bị kết án trong các vụ án hình sự; Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, không sử dụng người lao động làm việc tại vị trí nhân viên hàng không với trường hợp những người lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa, cũng như sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác trong quy định.

Sẽ nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Tin 8/8: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ lùm xùm liên quan hoa hậu Ý Nhi; huyện Sóc Sơn công bố nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp nhiều ô tô - Ảnh 4.

Sẽ cấm hành vi can thiệp, tác động để xin xe vi phạm giao thông (Ảnh minh hoạ: Đình Thành)

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 23/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Theo đó, dự thảo đặt mục tiêu siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông.

Kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Đáng chú ý nhất trong dự thảo này là việc Chính phủ nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Dự thảo nghị quyết giao Bộ GTVT và Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được tách từ Luật Giao thông đường bộ).

Theo đó, Chính phủ sẽ trình ra Quốc hội hai dự luật này vào Kỳ họp thứ 6 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Trong đó, dự án Luật Đường bộ xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định trách nhiệm trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông từ Trung ương tới các địa phương.

UBND các tỉnh, thành được quyết định đầu tư bằng ngân sách địa phương, đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các tuyến đường cao tốc theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam; đầu tư mở rộng các tuyến đường quốc lộ hiện có theo quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh việc hoàn thiện Luật Đường bộ, Bộ GTVT phải hoàn thiện chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền trong vận tải đường bộ và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Sửa nghị định 10 theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để công tác quản lý danh mục tuyến cố định liên tỉnh cho các Sở GTVT…

Đối với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo nghị quyết nêu rõ cần phân định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông; cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để xác định và xử lý điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tổ chức kết hôn cho con với người chưa đủ tuổi, cha bị phạt 1,5 triệu đồng

Ngày 7-8, ông Hồ Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND xã Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông H.T.L (45 tuổi, ngụ thôn A Rông) vì hành vi tổ chức cho con lấy vợ chưa đủ tuổi kết hôn.

Trước đó, ông L. tổ chức lễ kết hôn cho con trai của mình. Tuy nhiên, UBND xã Lìa phát hiện cô dâu chỉ mới sinh năm 2005. Sau đó, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt ông L. với số tiền 1,5 triệu đồng vì hành vi trên.

Theo UBND xã Lìa, năm 2022 tại địa phương này có 8 trường hợp vi phạm tảo hôn, tổ chức tảo hôn. Thế nhưng, chỉ mới 6 tháng đầu năm 2023, có đến 18 trường hợp vi phạm tảo hôn, tổ chức tảo hôn; trong đó, địa phương này đã xử phạt hành chính 13 trường hợp.

Ông Hồ Văn Thứ cho biết để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, xã sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các trưởng thôn, già làng để tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức kết hôn cho con khi chưa đủ tuổi.

Khẩu hiệu tuyên truyền gây "rối não" người đọc, lãnh đạo tỉnh Bình Định nói gì?

Tin 8/8: Khẩu hiệu tuyên truyền gây "rối não" người đọc, lãnh đạo tỉnh Bình Định nói gì? - Ảnh 2.

Bảng khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền khiến người đọc "rối não" tại đường Trần Phú, thị xã An Nhơn, Bình Định.

Ngay khi VTC News đăng tải bài viết: "Rối não với ngữ pháp trong khẩu hiệu tuyên truyền tại Bình Định" , Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, đã chỉ đạo Sở VH-TT chấn chỉnh, tăng cường quản lý chặt chẽ nội dung các bảng khẩu hiệu tuyên truyền.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) cũng cho biết, đã chỉ đạo tháo gỡ bảng khẩu hiệu có nội dung "Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 6 trường" và chấn chỉnh những bảng khẩu hiệu tuyên truyền có ngữ pháp chưa hợp lý tại đường Trần Phú, thị xã An Nhơn, Bình Định ngay trong chiều 6/8.

Ông Tiến cho biết thêm, nội dung khẩu hiệu gây "rối não" này do Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã An Nhơn in tuyên truyền theo các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND thị xã năm 2023, từ nguồn kinh phí đã phân bổ từ đầu năm nên không báo UBND thị xã. Trong quá trình in, có bảng tuyên truyền nội dung câu từ chưa đảm bảo.

"Đáng lý, câu đúng cần tuyên truyền là: 'Thị xã An Nhơn năm 2023 Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia: 6 trường' hoặc 'Thị xã An Nhơn năm 2023 Xây dựng 6 trường học đạt chuẩn Quốc gia", ông Tiến cho hay.

Cũng theo ông Tô Hồng Phương, Trưởng phòng VH-TT-TT thị xã An Nhơn, các panô thông tin về mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã hàng năm đều lấy từ các kế hoạch của UBND thị xã xuống. Trung tâm VH-TT-TT thị xã là cơ quan tổ chức thực hiện. Giám đốc trung tâm là người duyệt nội dung và giao cho các bộ phận của cơ quan thực hiện việc này.

Trước đó như VTC News đã phản ánh, các bảng, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền hai bên đường Trần Phú, TX An Nhơn (Bình Định) nhiều không đếm xuể, được bố trí rối rắm, liền kề nhau, đủ kích cỡ và đủ màu sắc với nhiều nội dung tuyên truyền khác nhau.

Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến bảng khẩu hiệu tuyên truyền gây '"rối não" người đọc: "Thị xã An Nhơn năm 2023, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 6 trường".

Bảng khẩu hiệu này không chỉ có 1 chiếc mà có tới 2 chiếc giống hệt nhau, treo cách nhau chỉ vài chục mét.

Nam thanh niên bị loét miệng, tổn thương thận sau một tuần đi chơi thác nước

Người nhà cho biết trước khi vào bệnh viện 7 ngày, bệnh nhân cùng bạn đi chơi ở thác nước. Về nhà, bệnh nhân xuất hiện sốt, mẩn ngứa toàn thân, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và có sử dụng thuốc nam tự điều trị trong một ngày. Khi thấy nôn nhiều, đi tiểu ít, người bệnh được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp, được chỉ định truyền dịch, đặt sonde tiểu, chống toan máu nhưng tình trạng không đỡ nên được chuyển Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số đều cao hơn gấp nhiều lần so với người bình thường. Bệnh nhân được điều trị nội khoa và lọc máu cấp cứu.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ nhận thấy người bệnh có những biểu hiện điển hình bị một loại vi khuẩn gây tổn thương gan thận, như: Sốt, vàng da, vàng mắt, xét nghiệm có tổn thương chức năng gan, thận và đặc biệt có tiền sử dịch tễ là đi chơi ở thác nước. Bệnh nhân được làm thêm xét nghiệm về vi khuẩn, virus. Kết quả, bệnh nhân dương tính với xoắn khuẩn Leptospira .

Bác sĩ Đỗ Văn Tùng, Phó Trưởng Khoa nội thận - tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết xoắn khuẩn Leptospira là nguyên nhân gây bệnh Leptospirosis (bệnh xoắn khuẩn vàng da) thường ký sinh trên gia súc, gia cầm và nguồn nước ô nhiễm thường lây nhiễm cho người qua tổn thương niêm mạc.

Khi sống trong cơ thể người, ở giai đoạn đầu, người bệnh có biểu hiện sốt, đau cơ, mệt mỏi, ho, chảy nước mũi. Giai đoạn nặng hơn (từ ngày thứ 6) nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận, viêm phổi và viêm màng não.

"Với nam bệnh nhân nói trên, khi phát hiện nhiễm xoắn khuẩn, các bác sĩ đã điều trị đúng phác đồ, hỗ trợ lọc máu... Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục, các chỉ số thận cải thiện đáng kể, bệnh nhân không phải lọc máu" - bác sĩ Tùng nói.

Sơn móng tay có chứa nhiều hóa chất gây hại cho sức khỏe

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 21 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top