Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 2/4: Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?; F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận

Thứ bảy, 07:18 02/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Trẻ em 5- 11 tuổi cần tiêm ở thời điểm 3 tháng sau khi mắc COVID-19, đồng thời đảm bảo an toàn là trên hết tại chiến dịch tiêm chủng. Nhiều trường hợp khi nhiễm COVID-19 không chủ động khai báo đến khi khỏi bệnh cần xác nhận đã đến trạm y tế 'đòi' bác sĩ phải cấp giấy xác nhận F0.

Tin sáng 1/4: Vì sao Hà Nội vẫn 'kiên quyết' chưa mở lại karaoke, massage…?; các triệu chứng COVID-19 đáng báo động nhưng ít được quan tâmTin sáng 1/4: Vì sao Hà Nội vẫn "kiên quyết" chưa mở lại karaoke, massage…?; các triệu chứng COVID-19 đáng báo động nhưng ít được quan tâm

GiadinhNet - Dù không công bố cấp độ dịch đối với 579 xã, phường; "mở toang" các hoạt động, dịch vụ và khẳng định "đã kiểm soát được dịch" nhưng Hà Nội vẫn chưa cho karaoke, spa, massage… hoạt động trở lại; Hiện tại, các triệu chứng phổ biến của COVID-19 đã trở nên quen thuộc - nhưng có một số dấu hiệu đáng báo động không được chú ý đúng mức.

Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?

Tin sáng 1/4:  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn)

Theo GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trẻ em trong lứa tuổi 5-11 mắc COVID-19 thường bị nhẹ nên miễn dịch chưa đầy đủ. Kể cả ở người lớn, miễn dịch tự nhiên của COVID-19 không chuẩn hóa bằng miễn dịch của vaccine.

"Vì vậy, tiêm vaccine cho người từng mắc COVID-19 là cần thiết. Trẻ em 5-11 tuổi cần tiêm ở thời điểm 3 tháng sau khi mắc COVID-19, đồng thời đảm bảo an toàn là trên hết tại chiến dịch tiêm chủng", GS Lân nói.

Về vấn đề tiêm trộn các loại vaccine với nhau khi tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, tại Hội thảo tập huấn tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ chiều 31/3, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: "Chỉ tiêm một loại vaccine duy nhất cho 2 mũi tiêm chứ không tiêm trộn".

Bà Hồng cũng chia sẻ, theo kinh nghiệm từ quốc tế và các đồng nghiệp thì những phản ứng bất thường, trầm trọng sau tiêm ở lứa tuổi 5-11 sẽ ít gặp hơn so với trẻ từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tiêm chủng, các địa phương không vì thế mà chủ quan, cần đặc biệt theo dõi sức khỏe của trẻ 3 ngày đầu sau tiêm. Thời gian này, trẻ phải luôn có người bên cạnh theo dõi, hỗ trợ 24/24 để đảm bảo sức khỏe.

Ngày 1/4: Số mắc mới COVID-19 giảm sâu, còn 72.556 ca; Vĩnh Phúc bổ sung hơn 13.000 F0Ngày 1/4: Số mắc mới COVID-19 giảm sâu, còn 72.556 ca; Vĩnh Phúc bổ sung hơn 13.000 F0

Báo SK&ĐS (Chính thức từ Bộ Y tế), ca mắc COVID-19, covid-19, tin covid hôm nay, ca mắc covid, ca mắc covid hôm nay, bản tin covid-19, ca nhiễm covid, ca mắc mới

F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận

Tin sáng 1/4: Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?; F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận - Ảnh 4.

Người dân đến khai báo y tế và nhận giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly sau khi là F0.

Việc khai báo F0 được thực hiện trực tuyến đã mang lại tiện ích, giảm phiền phức cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp khi nhiễm COVID-19 không chủ động khai báo đến khi khỏi bệnh cần xác nhận đã đến trạm y tế 'đòi' bác sĩ phải cấp giấy xác nhận F0.

Thực tế trên đang xảy ra trên địa bàn TPHCM, y bác sĩ tại các trạm y tế khi làm nhiệm vụ xác nhận F0 và cấp giấy hoàn thành thời gian cách ly đã bị nhiều người dân chưa khai báo F0 khi nhiễm bệnh đến gây áp lực yêu cầu cung cấp giấy xác nhận F0.

Cụ thể, tại Trạm Y tế phường 5, Quận 8, BS Lê Thanh Tuấn – Trưởng trạm cho biết: "Nhiều người dân đã đến ép chúng tôi phải cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế sau khi mắc COVID-19. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên hệ thống thì họ không có tên trong danh sách khai báo F0 nên chúng tôi không có cơ sở để cấp giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly y tế".

Theo phân tích của BS Thanh Tuấn, việc khai báo F0 khi nhiễm bệnh và tiếp nhận giấy xác nhận F0 đã hoàn thành thời gian cách ly y tế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi được hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động và là cơ sở để người lao động, học sinh, sinh viên trở lại với công việc và học tập. Tất cả thủ tục khai báo và xác nhận đều có phần mềm quản lý chặt chẽ từ Sở Y tế. Nếu cung cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly cho người chưa khai báo F0 thì chính nhân viên y tế sẽ vi phạm quy định.

Hiện nay, Sở Y tế TPHCM đang triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý F0 tại nhà trên địa bàn (tại địa chỉ https://khaibaof0.tphcm.gov.vn). BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, sau 20 ngày triển khai, đến ngày 31/3 đã có 84.799 lượt F0 khai báo. Từ thông tin khai báo, trực tuyến của F0 các trạm y tế đã tiếp nhận thông tin khai báo, đánh giá, sàng lọc và đã xác nhận 61.406 trường hợp là F0 có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu.

Phân tích thời gian khai báo của F0 cho thấy hầu hết đã khai báo trong 48 giờ đầu, tuy nhiên còn khoảng 15% F0 khai báo ở ngày thứ tư hoặc ngày thứ năm. Để phát hiện sớm và kịp thời hỗ trợ cho nhóm F0 có nguy cơ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các trạm y tế trong giải quyết hồ sơ trực tuyến, sắp tới Sở Y tế sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố rút ngắn thời gian khai báo F0 xuống còn 48 giờ đầu.

Ngành y tế TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ đăng ký chữ ký số cho các trạm y tế, UBND phường, xã để thuận lợi hơn trong cấp chứng nhận trực tuyến cho người F0 đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi: Nhóm nào cần trì hoãn?Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi: Nhóm nào cần trì hoãn?

Chuyên gia Bệnh viện Nhi TW khuyển cáo trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi thuộc nhóm chống chỉ định tiêm vaccine khi đã có tiền sử phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine; trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiển triển...

Hà Nội: Dịch COVID-19 đã hạ nhiệt, dịch vụ karaoke, massage… vẫn im lìm

Tin sáng 1/4: Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?; F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận - Ảnh 6.

Ảnh: VOV


Đến nay, số ca mắc tại Hà Nội đang có dấu hiệu giảm dần theo từng ngày thì các dịch vụ này vẫn chưa được mở lại. "Án binh bất động" gần 1 năm, nhiều quán karaoke đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Lau chùi, quét dọn thường xuyên nhưng quán vẫn đầy bụi. Dù đóng cửa nghỉ dịch nhưng vẫn phải duy trì nhân viên trông coi, tu sửa, bởi trước đó chủ cơ sở đã chi hàng tỷ đồng đầu tư. Thay vì tạm dừng hoạt động, có cơ sở đành phải chuyển đổi sang hình thức kinh doanh kết hợp, tận dụng tầng 1 để bán café, vừa làm vừa nghe ngóng tình hình.

Dọc các tuyến đường Nguyễn Khang, Chùa Láng, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, masage đã phải đóng cửa, giải thể. Gần 1 năm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Hà Nội lâm vào cảnh "chết lâm sàng". Trong khi đó, các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, ăn uống… đã được mở lại khiến các chủ cơ sở kinh doanh karaoke thêm sốt ruột.

Hà Nội: Dịch COVID-19 đã hạ nhiệt, dịch vụ karaoke, massage… vẫn im lìm - Ảnh 2.

Lý giải về việc chưa thể mở cửa tất cả các hoạt động trở lại, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho rằng cần thận trọng trong kiểm soát dịch.

Được đánh giá là đã qua đỉnh dịch và tiêm phủ vaccine mũi 2, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc xem xét để nới lỏng một số hoạt động dịch vụ để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Mẹ mắc COVID-19 khi cho con bú nên lưu ý điều này

Diễn biến dịch ngày 1/4: Nhóm trẻ từ 5-11 tuổi nào cần trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19?; Covid-19 để lại 203 di chứng, xơ phổi chiếm 61% - Ảnh 1.

Nhóm trẻ từ 5-11 tuổi nào cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19?

Tin sáng 1/4:  - Ảnh 4.

Vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Tại Hội nghị tập huấn tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi do Bộ Y tế tổ chức chiều 31/3, TS.BS Lê Kiến Ngãi, Bệnh Viện Nhi Trung ương đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về trường hợp trẻ chống chỉ định tiêm chủng, cần trì hoãn, thận trọng khi tiêm.

Theo đó, nhóm trẻ từ 5-11 tuổi chống chỉ định tiêm chủng là nhóm có tiền sử phản vệ với vắc xin COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc xin. Hiện có 2 loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế đồng ý đưa vào tiêm là vaccine Pfizer (cho trẻ từ 5-11 tuổi) và vaccine Moderna (cho nhóm từ 6-11 tuổi).

"Cần nghiên cứu kỹ các thành phần của vắc xin để nếu phát hiện trẻ có tiền sử phản vệ với bất cứ thành phần nào thì phải xếp vào nhóm chống chỉ định tiêm", TS Ngãi thông tin.

Đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng là nhóm trẻ đang có bệnh cấp tính, mạn tính tiển triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn.

"Cụ thể, trẻ có bệnh mạn tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang có sốt, đang có tình trạng nhiễm trùng; trong đợt điều trị của bệnh mạn tính như đang hóa trị ung thư,… thì cần trì hoãn cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh cấp tính, mạn tính, hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạn tính" TS Ngãi cho hay.

Chăm trẻ F0, bố mẹ cần đặc biệt chú ý chỉ số này

Tin sáng 1/4: Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?; F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận - Ảnh 9.

Bệnh nhi P.N.A.N. nhập viện vì sốt cao liên tục, kèm theo tiêu chảy.


Sau khi mắc COVID-19, bé N.T.A., 54 tháng tuổi, xuất hiện các triệu chứng như ho, thở khò khè nên được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn xác định bệnh nhi bị viêm phổi và được chỉ định điều trị theo phác đồ chữa viêm phổi do COVID-19 của Bộ Y tế. Qua 10 ngày điều trị, sức khỏe của A. đã dần ổn định trở lại.

Một trường hợp khác là bé gái 5 tháng tuổi P.N.A.N. nhập viện do sốt cao liên tục, kèm theo tiêu chảy cấp gây mất nước sau khi mắc Covid-19. Sau một tuần điều trị, bệnh nhi này đã qua giai đoạn nguy hiểm và ổn định sức khỏe.

Đây là 2 trường hợp trẻ F0 điển hình đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo BS Vũ Thị Mai - Khoa Nhi, thời gian vừa qua, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 2 - 3 bệnh nhi F0 mức độ từ trung bình trở lên. Lứa tuổi nhập viện nhiều nhất là từ sơ sinh đến 5 tuổi, trong đó chiếm phần lớn là bệnh nhân sơ sinh.

"Các bé sơ sinh F0 thường được bố mẹ đưa vào viện sau khi phát hiện SpO2 dưới 95% và có hiện tượng khò khè nhiều", BS Mai cho hay.

Vì trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn, do đó, BS Mai khuyến cáo các gia đình khi điều trị trẻ em F0 cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số SpO2.

BS Mai chia sẻ: "Quan trọng hàng đầu là theo dõi chỉ số SpO2 mỗi ngày 2 lần. Khi trẻ có SpO2 cần phải đưa đi khám ngay".

Bên cạnh chỉ số SpO2, theo BS Mai, khi trẻ F0 xuất hiện những triệu chứng như li bì, bỏ bú, sốt cao liên tục, mệt mỏi các vị phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Tại đây, các bác sĩ sẽ khám để phân tầng cho các bé. Tùy theo tình trạng bệnh mà bệnh nhi có thể tiếp tục về điều trị tại nhà hoặc cho nhập viện.

Co giật do sốt cao là tình trạng mà các bậc phụ huynh rất lo ngại khi chăm trẻ F0. Chị V.T.D.T., 30 tuổi (Hà Nội) có con 2 tuổi mắc COVID-19. Liên tục 2 ngày đầu sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, con chị T. có triệu chứng sốt. Tuy nhiên, thân nhiệt của bé chỉ duy trì ở mức 38 độ C nên chị T. không cho con sử dụng thuốc hạ sốt. Buổi sáng ngày thứ 3 mắc bệnh, con chị T. bất ngờ sốt cao dẫn đến co giật phải nhập viện.

"Sau khi kiểm tra thân nhiệt cho cháu vào buổi sáng vẫn 38 độ C, tôi đi làm việc nhà thì chỉ 30 phút sau con bắt đầu co giật, lúc này sờ trán cháu thấy rất nóng", chị T. chia sẻ.

Với trường hợp trẻ sốt cao bị co giật tại nhà, BS Mai khuyến cáo, bố mẹ cần bình tĩnh và xử trí bằng cách cởi bớt quần áo để trẻ thông thoáng, cho trẻ nằm nghiêng và dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn. Liều lượng của thuốc dựa theo cân nặng của trẻ. Sau đó, bố mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ xử trí.

"Với trẻ F0 điều trị tại nhà khi sốt trên 38,5 độ C, các vị phụ huynh nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, với trường hợp trẻ có tiền sử co giật, nên cho uống thuốc hạ sốt khi thân nhiệt trên 38 độ C", BS Mai phân tích.

Hải Phòng dừng hoạt động trạm y tế lưu động

Tin sáng 1/4: Trẻ 5-11 tuổi khỏi COVID-19 sau bao lâu thì được tiêm vaccine?; F0 không khai báo y tế vẫn 'ép' bác sĩ cấp giấy xác nhận - Ảnh 10.

Hải Phòng dừng hoạt động trạm y tế lưu động trong trường hợp một xã/phường/thị trấn có dưới 50 F0 đang điều trị tại nhà. (Ảnh minh hoạ)

Sáng 1/4, UBND TP Hải Phòng cho biết, dịch COVID-19 tại thành phố đã đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 2/2022, số ca mắc mới đang có xu hướng đi ngang và giảm dần.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không lãng phí nguồn lực, tài chính nhưng vẫn đảm bảo công tác thu dung, điều trị người bệnh, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động các trạm y tế lưu động trong trường hợp có dưới 50 F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

UBND TP Hải Phòng giao UBND các quận, huyện rà soát lại hồ sơ, số lượng F0 đang điều trị. Các đơn vị bàn giao hồ sơ, bệnh án, thuốc và trang thiết bị... của trạm y tế lưu động cho các trạm y tế và trung tâm y tế trên địa bàn để đảm bảo tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi F0 tại nhà, công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán khi cần thiết.

Tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi có ảnh hưởng đến sức khỏe không



K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau khi thi công cao tốc Bắc Nam, nhiều tuyến đường mượn vẫn chưa được hoàn trả

Sau khi thi công cao tốc Bắc Nam, nhiều tuyến đường mượn vẫn chưa được hoàn trả

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ba dự án thành phần đường bộ cao tốc, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường mượn để thi công cao tốc vẫn chưa được sửa chữa, hoàn trả như cam kết.

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, 02 người bị thương, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng. Xảy ra 04 vụ nổ, làm chết 01 người, làm bị thương 06 người.

Vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình: Người tử vong là chủ thầu xây dựng

Vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình: Người tử vong là chủ thầu xây dựng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo UBND phường Tiền Phong (TP Thái Bình), trong số các nạn nhân, ông Nguyễn Văn N (SN 1974, trú thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân, TP Thái Bình) là chủ cai thầu công trình, đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Ba Vì

Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Ba Vì

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Phó chủ tịch Thường trực TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ở Ba Vì.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa dông kéo dài

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa dông kéo dài

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe tải và container khiến 10 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe tải và container khiến 10 người bị thương

Thời sự - 13 giờ trước

Vào khoảng 13h ngày 13-5, trên đường ĐT 741, đoạn qua tổ 7 ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải và xe container...

Danh tính lái xe taxi nghi 'chặt chém' du khách nước ngoài ở Hà Nội

Danh tính lái xe taxi nghi 'chặt chém' du khách nước ngoài ở Hà Nội

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Nam tài xế taxi 34 tuổi đã trình diện, làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm sau khi bị hai khách du lịch nước ngoài tố 'chặt chém' khi di chuyển quãng đường dài chưa đầy 200m ở phố cổ Hà Nội.

Cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ, chỉ tìm thấy chiếc dép sát biển

Cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ, chỉ tìm thấy chiếc dép sát biển

Thời sự - 16 giờ trước

Lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang tìm kiếm cháu bé 6 tuổi mất tích.

Tin mới nhất vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình khiến nhiều người bị thương

Tin mới nhất vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình khiến nhiều người bị thương

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - UBND phường Tiền Phong cho biết, một nạn nhân bị thương trong vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình đã tử vong.

Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Top