Tin sáng 22/7: Diễn biến mới nhất về hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài
GiadinhNet - Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của nước này về những hỗ trợ thủ tục lưu trú cho 2 công dân; Ban kỷ luật VFF đã đưa ra mức phạt đối với CLB Hải Phòng khi để CĐV Trần Tiến Dũng phun nước bọt vào mặt trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà.
Tin sáng 21/7: Tìm người treo biển 'tìm 2 anh dắt nhầm xe' khắp phố Hà Nội; 'dì ghẻ' và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi đối diện mức án nào?CĐV Hải Phòng nhổ nước bọt vào trọng tài bị cấm tới sân 3 năm

CĐV quá khích Trần Tiến Dũng (áo đỏ) từng có tiền án tấn công trọng tài năm 2012.
Trưởng Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Vũ Xuân Thành, kết luận CLB Hải Phòng vi phạm Khoản 2 điều 67 Quy định Kỷ luật Bóng đá Việt Nam. Sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng bị cấm khán giả một trận. Ban tổ chức trận đấu Hải Phòng - Bình Định bị phạt 70 triệu đồng.
CĐV Trần Tiến Dũng, người hành hung trọng tài, bị cấm đến các sân vận động do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý và tổ chức trong thời gian 36 tháng (3 năm). Hành động phun nước bọt của ông Dũng vi phạm điều 71 Quy định Kỷ luật.
Trao đổi với Zing, ông Vũ Xuân Thành nói: "Ban tổ chức sân đã vi phạm nghiêm trọng khi để CĐV đi lại tự do như thế. Chúng tôi phạt cấm khán giả một trận kèm theo số tiền 70 triệu đồng. Còn về CĐV thì Ban kỷ luật chỉ có thể cấm đến sân. Chúng tôi sẽ gửi văn bản đến từng ban tổ chức trận đấu. Việc còn lại là do ban tổ chức giải giám sát".
Sau trận đấu giữa CLB Hải Phòng với Bình Định hôm 19/7, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đang làm thủ tục giấy tờ ở bàn trọng tài thì bất ngờ bị tấn công. Người đàn ông mặc áo đỏ tên Trần Tiến Dũng ngang nhiên đi đến kéo trọng tài FIFA người Hà Nội ra rồi phun nước bọt vào mặt "vua áo đen".
Trọng tài Ngọc Hà tỏ ra sốc với hành động của người đàn ông áo đỏ. Người hâm mộ này là Trần Tiến Dũng, người được mệnh danh là "ông trùm pháo sáng" của CĐV Hải Phòng. Hành vi phản cảm của CĐV này diễn ra trước mặt người của VPF. Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn, cũng đứng ngay đó.
Ông Dũng tấn công trọng tài bởi cho rằng ông Hoàng Ngọc Hà đã có nhiều quyết định sai, chống lại đội Hải Phòng, đỉnh điểm là tình huống ở phút 77, hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định) để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Nhưng trọng tài Ngọc Hà cho rằng không có lỗi dẫn đến phạt đền. Quyết định này được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến ông Hà bị hành hung ngay sau trận.
Hỗ trợ thủ tục lưu trú cho nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh ở Tây Ban Nha
Chiều 21/7 trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi của báo chí đề nghị cập nhật về tình hình vụ việc của hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh ở Tây Ban Nha.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.
Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú của người nước ngoài tại Tây Ban Nha về những hỗ trợ thủ tục lưu trú cho 2 công dân này.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.
Hồi cuối tháng 6, Cảnh sát đảo Mallorca - Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư.
Hai công dân Việt Nam được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Kết luận vụ Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai bị tố hiếp dâm tại trụ sở
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết luận về việc Chánh thanh tra của đơn vị này bị một phụ nữ khiếu nại có hành vi hiếp dâm tại phòng làm việc tại trụ sở của VKSND tỉnh Đồng Nai.
Theo thông báo gửi cho bà N.T.T.L (SN 1986, người tố cáo), VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị nhận được đơn của bà khiếu tố ông Nguyễn Hùng Cường – Chánh thanh tra có hành vi hiếp dâm bà vào 14h ngày 28/5/2020 ngay tại phòng làm việc.
Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Hùng Cường đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông Cường (Phòng trưởng phòng 1).
Về nội dung khiếu tố hiếp dâm của bà L, VKSND Đồng Nai cho rằng, không có căn cứ để kết luận ông Cường có hành vi hiếp dâm.
Sau khi có kết quả xác minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai giao Phòng tổ chức cán bộ tiến hành các quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Cường theo quy định.
Về phía bà L, sau khi nhận được thông báo kết luận trên, bà L không đồng ý và cho biết sẽ tiếp tục tố cáo đến các cơ quan chức năng.
Sẽ bãi nhiệm đại biểu HĐND với trụ trì Chùa Biện Sơn Thích Minh Pháp

Tu sĩ Thích Minh Pháp. Ảnh: phatgiao.org.vn
Thường trực HĐND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sẽ có tờ trình báo cáo HĐND bãi nhiệm tư cách đại biểu khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Văn Hội (pháp danh Thích Minh Pháp).
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu sáng 21/7 xác nhận với VietNamNet: "Thường trực HĐND huyện mới đây họp thông qua và thống nhất để có tờ trình báo cáo HĐND để bãi nhiệm tư cách đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hội, trụ trì Chùa Biện Sơn".
Việc bãi nhiệm này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh về các dấu hiệu "tà dâm" xảy ra ngay bên trong chùa Biện Sơn. Trước khi báo chí phản ánh, ông Hội là đại biểu HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến cuộc họp HĐND huyện sẽ được tổ chức vào ngày 27/7.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 19/7 ấn ký quyết định về việc thi hành kỷ luật, miễn nhiệm toàn bộ chức danh với tu sĩ Thích Minh Pháp, Trụ trì chùa Biện Sơn (Vĩnh Phúc).
Quyết định của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: Cách tất cả các chức vụ trong GHPGVN đối với tu sĩ Thích Minh Pháp (Ủy viên Ban Văn hóa - Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc).
Giao Ban Tăng sự Trung ương rút khỏi danh sách đề nghị tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với tu sĩ Thích Minh Pháp.
Giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với tu sĩ Thích Minh Pháp, tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (Lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong vòng sáu tháng.
Trước đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận đơn xin nghỉ các chức sự tham gia Giáo hội của Thượng tọa Thích Minh Pháp, chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xét thấy Thượng tọa Thích Minh Pháp và đệ tử vi phạm nghiêm trọng đối với giới luật Phật chế, đồng thời căn cứ vào giới luật Phật chế để yết ma cử tội xử lý kỷ luật nghiêm đối với Thượng tọa Thích Minh Pháp và đệ tử là tu sĩ Thích Đạo Phúc hiện đang sinh hoạt tại chùa Kim Đường, huyện Yên Lạc (chùa chưa bổ nhiệm trụ trì).
Xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị 5,5 năm tù

Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt trong phiên xét xử ngày 21/7 vì lý do sức khỏe
Ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục ngày thứ 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai".
Mở đầu phiên tòa, chủ tọa cho biết bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt do lớn tuổi và gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể dự phiên tòa. Trong khi đó, 2 trong 5 luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt.
Theo đại diện luật sư của bị cáo thông tin tại tòa, 2 luật sư vắng mặt tại phiên tòa là do chiều 20/7 sau khi kết thúc phiên xét xử và trên đường về thì bị hành hung ngoài phiên toà. Sự việc đã được báo cáo đến Công an huyện Đức Hoà.
Hiện, 2 luật sư đang được giám định, khi đủ yếu tố, các luật sư sẽ đề nghị Công an huyện Đức Hoà khởi tố vụ án. Một phóng viên cũng bị hành hung, bị thương tích nhẹ trong vụ việc chiều qua. Theo đó, luật sư đề nghị dừng phiên tòa do vắng 2 luật sư vì nguyên nhân khách quan và vắng bị cáo Lê Tùng Vân.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện viện kiểm sát, luật sư của bị hại, các bị cáo, HĐXX hội ý xem xét có hoãn phiên toàn hay không?
Sau khi nghị án, chủ tọa cho rằng bào chữa cho các bị cáo có 5 luật sư và sự vắng mặt của 2 luật sư không ảnh hưởng đến phiên tòa. Còn bị cáo Lê Tùng Vân đã có mặt tại phiên tòa diễn ra ngày hôm qua nên hôm nay vắng mặt cũng không ảnh hưởng đến phiên tòa. Theo đó, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử, không đồng ý với đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư.
Do đó, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm vẫn đang được tiếp tục. Đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" vì đã thể hiện khách quan, chính xác vụ việc. Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân.
Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cùng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Vì sao hoãn phiên tòa xét xử "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết?

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; ngụ TP HCM; cha bé A.).
HĐXX xét thấy cần tiến hành giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP HCM.
Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được HĐXX thông báo sau.
Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái không được lập tức áp giải lên xe về nơi giam giữ. Gần 15 phút sau, lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp mới dẫn giải các bị cáo lên xe và rời khỏi tòa án bằng cổng phụ.
Đi mò trai, người dân phát hiện quả bom "khủng" còn nguyên ngòi nổ

Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang trục vớt quả bom
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, trước đó, trong lúc đi mò trai, ông Nguyễn Đình Thiết (trú thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) đã phát hiện vật thể giống bom dưới lòng ngòi thuộc địa phận xã Nghĩa Trung và trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát, tiếp cận và bảo vệ hiện trường, triển khai đội thợ lặn kiểm tra và xác định chính xác có bom.
Đến chiều 20/7, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đã tiến hành trục vớt thành công quả bom. Kết quả xác định, quả bom dài 1,2 m, rộng 32 cm, ký hiệu MK82, loại bom nổ phá, nặng 350 kg .
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, quả bom do Pháp sản xuất, được thả xuống huyện Việt Yên trước năm 1954. Trải qua thời gian rất lâu nhưng quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm.
Sau khi trục vớt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Việt Yên tổ chức phương án hủy nổ. Dự kiến, quả bom sẽ được di chuyển về huyện Lục Ngạn và hủy nổ vào đêm 20/7.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Đừng vì sống ảo mà bỏ quên an toàn bay
Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi rời nhà bằng xe Exciter
Thời sự - 1 ngày trướcCông an xã Vân Du đã phát thông báo đến 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm anh Cao Đăng Hổ.
Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh
Thời sự - 1 ngày trướcNạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.
Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.
Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.
Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
Thời sựGĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.