Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 23/4: Một chủ kênh Youtube kiếm hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa nộp thuế; công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường

Thứ bảy, 07:00 23/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã phát hiện ông Đ.V.T. (chủ 1 kênh Yotube) kiếm hơn 11 tỷ đồng trong 4 năm nhưng chưa nộp thuế; Công an phường Thủy Châu và Thủy Phương (TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang phối hợp xác minh, điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường.

Tin sáng 22/4: Ẩn họa từ những 'chuồng cọp' không lối thoát; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4 - 1/5Tin sáng 22/4: Ẩn họa từ những "chuồng cọp" không lối thoát; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4 - 1/5

GiadinhNet - Ẩn họa cháy nổ trong những ngôi nhà tập thể cũ, với những "chuồng cọp" không lối thoát, là nỗi lo chung ở khu tập thể B9 Kim Liên (phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội); Năm nay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong 4 ngày liên tiếp.

Vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu

Tin sáng 23/4: Vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu; - Ảnh 2.

Tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều 21/4, bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, việc số ca giảm sâu cho thấy công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Vaccine đã tạo được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn rất thận trọng bởi vẫn còn có khả năng dịch có thể bùng phát do những biến chủng mới xuất hiện trong thời gian tới, đồng thời chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

"Về việc công nhận bệnh dịch thành bệnh truyền nhiễm thành bệnh đặc hữu thì phải ở cấp độ quốc gia, châu lục chứ không phải dựa vào tình hình dịch ở một địa phương. Việc này sẽ do Bộ Y tế đánh giá", bà Như thông tin.

Ngày 22/4: Có 11.160 ca COVID-19 mới; Đã tiêm 232.567 liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổiNgày 22/4: Có 11.160 ca COVID-19 mới; Đã tiêm 232.567 liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4 của Bộ Y tế cho biết có 11.160 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm gần 1.000 ca so với hôm qua. Đến nay, Việt Nam đã tiêm 232.567 mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

TP.HCM quy định tất cả người dân phải đeo khẩu trang

Tin sáng 23/4: TP.HCM quy định tất cả người dân phải đeo khẩu trang; hàng trăm người chen lấn xô nhau ngã lăn quay khi đi làm sổ đỏ - Ảnh 4.

Người dân TP.HCM trở lại vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện khi dịch dần được kiểm soát.

Một trong sáu tiêu chí an toàn chung về dịch COVID-19 vừa được TP.HCM ban hành là đeo khẩu trang. Tất cả người dân thành phố phải thực hiện quy định này khi tham gia các hoạt động.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của TP.HCM vừa được ban hành sẽ thay thế tất cả quyết định trước đây.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, TP.HCM đưa ra 6 tiêu chí an toàn áp dụng chung, gồm: Đeo khẩu trang, đảm bảo không khí, tiêm vaccine phòng COVID-19, khử khuẩn, kiểm soát người đến các địa điểm, phương án phòng chống dịch.

Theo đó, thành phố yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động. Việc này không áp dụng với nhóm trẻ mầm non; người đang biểu diễn nghệ thuật, tập luyện, thi đấu thể thao; người đang ăn uống...

Để đảm bảo an toàn không khí, tất cả cửa ra vào, cửa sổ phải thường xuyên mở trong thời gian làm việc, sinh hoạt… Riêng không gian kín phải có biện pháp thông thoáng.

Hàng trăm người chen lấn xô nhau ngã lăn quay khi đi làm sổ đỏ

Tin sáng 23/4: TP.HCM quy định tất cả người dân phải đeo khẩu trang; hàng trăm người chen lấn xô nhau ngã lăn quay khi đi làm sổ đỏ - Ảnh 5.

Người dân chen lấn, xô đẩy ngã nhào khi đi làm thủ tục đất đai (Ảnh cắt từ clip).

Tối 21/4, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh rất đông người dân đứng chờ trước Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, khi cổng vừa mở, mọi người ùa vào tranh giành chỗ để lấy số làm các thủ tục.

Một số người ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đứng hướng dẫn, nhưng lượng người chạy vào quá đông, đành bất lực nhìn cảnh hỗn loạn xảy ra.

Trong đoạn clip, mọi người tràn vào trụ sở hành chính, ôm chặt người phía trước, không cho ai chen ngang, có người "đuối sức" bị xô ngã lăn quay. Ở một góc khác, hàng chục người cũng bày hồ sơ dưới nền sân để nhận chỗ.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Có thông tin cho rằng, những người đến làm thủ tục đất đai không hẳn là chủ đất mà số đông là "cò đất", nhân viên nhận làm dịch vụ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, sự việc xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Một chủ kênh Youtube kiếm hơn 11 tỷ đồng trong vòng 4 năm nhưng chưa nộp thuế

Tin sáng 23/4: Vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu; lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 4 thay đổi quan trọng sĩ tử không nên bỏ qua - Ảnh 3.

Hình ảnh đăng tải trên kênh YouTube T.C TV. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh


Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin trên tờ Tri thức trực tuyến, qua công tác rà soát, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã phát hiện ông Đ.V.T. (ngụ tại huyện Đầm Hà, chủ 1 kênh Yotube) kiếm hơn 11 tỷ đồng trong 4 năm nhưng chưa nộp thuế.

Chủ kênh này đã cung cấp các giấy tờ liên quan đến thu nhập từ kênh Yotube của mình, trong đó thể hiện từ năm 2018 - 2022, thu nhập từ kênh Youtube và quảng cáo của người này là hơn 11 tỷ đồng. Kênh của ông T. thường đăng các video thử thách sinh tồn, đời sống với 800.000 người theo dõi.

Theo tờ Thanh niên, công an tỉnh này nêu, những cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, Youtube... được xếp vào dạng cá nhân và nếu doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên thì phải nộp thuế.

"Việt Nam có mức đóng thuế đối với thu nhập từ các nền tảng mạng xã hội là 7%. Đây là mức tương đối thấp so với các quốc gia, như Mỹ có thể lên đến 30%. Do đó, các cá nhân kiếm tiền từ nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube cần chủ động, trung thực trong việc kê khai, đóng thuế theo quy định để tránh các rủi ro pháp lý có thể đối mặt", luật sư Trần Minh Cường, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM chia sẻ với báo Thanh niên.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 4 thay đổi quan trọng sĩ tử không nên bỏ qua

Tin sáng 23/4: Vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu; lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và 4 thay đổi quan trọng sĩ tử không nên bỏ qua - Ảnh 4.

Hình minh họa

Mới đây, dự thảo tuyển sinh đại học 2022 có những thay đổi lớn liên quan đến thời gian đăng ký xét tuyển, việc xét tuyển sớm và quy định về điểm ưu tiên khu vực.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ sẽ được tổ chức trong các ngày 7,8 và 9/7 (thi trong 2 ngày và 1 ngày dự phòng).

Các bài thi vẫn được giữ nguyên như những năm trước, có 5 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Tuy nhiên vẫn có 4 điểm thay đổi lớn sau:

Đăng ký xét tuyển sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, với một số thay đổi lớn, trong đó có thời gian đăng ký xét tuyển.

Dự thảo quy định: Bộ GDĐT hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.

Nếu như các năm trước, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học cùng lúc với đăng ký thi tốt nghiệp và được điều chỉnh lại sau khi biết điểm thi. Năm nay, các em có thể đăng ký sau khi đã thi tốt nghiệp, thậm chí khi đã biết điểm.

Thay đổi này được đánh giá là tiện lợi hơn cho thí sinh, giúp các em có có đủ tham số, từ kết quả tốt nghiệp đến việc tìm hiểu kỹ các ngành, trường để sắp xếp thứ tự nguyện vọng, tránh phải điều chỉnh, tốn thời gian và chi phí.

Thí sinh đăng ký xét tuyển qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung. Các em vẫn được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường không hạn chế số lượng; sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh đăng ký dự thi, xét tuyển theo hình thức trực tuyến

Theo đó, năm 2022 thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thông qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Các năm trước, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học thông qua 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên khu vực nếu xét tuyển lại

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ nguyên mức điểm cộng ưu tiên khu vực. Trong đó:

- Thí sinh khu vực 1 (KV1) được cộng 0,75 điểm

- Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm

- Khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm

- Khu vực 3 (KV3) thì không được cộng

Tuy nhiên, dự thảo đưa ra điểm mới là cộng ưu tiên khu vực chỉ áp dụng vào năm thí sinh tốt nghiệp THPT. Thí sinh tốt nghiệp từ những năm trước, nếu thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng thì không được cộng.

Về điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, Bộ vẫn giữ mức điểm cộng từ 1 đến 2, tùy đối tượng, và không phụ thuộc vào năm thí sinh tốt nghiệp như đối với điểm ưu tiên khu vực.

Đây là điểm mới so với mọi năm. Mọi năm, thí sinh chỉ cần thi đại học (dù đã tốt nghiệp từ các năm trước) thì dù thi lại vẫn được cộng điểm ưu tiên theo khu vực như trên. Nhưng dự kiến, năm 2022, chỉ áp dụng cộng điểm ưu tiên với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2022, những thí sinh xét tuyển đại học lại sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

Không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Những năm gần đây, các trường đại học áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh (bên cạnh xét điểm thi tốt nghiệp). Vì vậy, nhiều thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển trước khi biết điểm thi tốt nghiệp (điều kiện cần). Các em có thể xác nhận nhập học sớm và hoàn thành thủ tục nhập trường khi đã có đủ giấy tờ.

Tuy nhiên, năm nay, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình chung của Bộ, mà chỉ được phép công bố và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo phương thức xét tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ; và sẽ được công nhận trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất.

Việc đăng ký tất cả nguyện vọng bằng mọi phương thức lên hệ thống được cho là sẽ giúp giảm thiểu thí sinh ảo. Hệ thống của Bộ sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đã trúng tuyển các nguyện vọng cao hơn.

Chiến dịch "giành" lại ghế đá Hồ Tây bị hàng quán chiếm dụng

Tin sáng 23/4: Vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu; - Ảnh 3.

Hình ảnh một chủ quán ký cam kết với lực lượng liên ngành về việc sẽ hoạt động kinh doanh đúng trong khu vực của mình (Ảnh: Hà Anh/VOV.VN).

Trước phản ánh về việc một số người kinh doanh hàng rong, quán nước chiếm dụng ghế đá công cộng dọc Hồ Tây (Hà Nội), chính quyền sở tại đã ra quân "giành" lại, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV Dân trí về thực trạng này, ông Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội - cho biết, những ngày cuối tuần, đặc biệt là thời điểm buổi chiều, lượng khách, người dân đổ về khu vực ven Hồ Tây rất đông.

Một số hàng quán ven đường trên địa bàn phường Nhật Tân và phường lân cận đã kê thêm bàn ghế ven khu vực Hồ Tây để cho khách ngồi, xả rác ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị.

"Trước tình trạng trên, lực lượng Công an phường Nhật Tân đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan ra kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong tuần trước, phường đã xử phạt 2 trường hợp vi phạm" - ông Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Tuấn, trong ngày 21/4, lực lượng liên ngành đã tiến hành tổ chức ký cam kết, vận động người dân hoạt động kinh doanh đúng trong khu vực của mình; xử phạt, thu hồi các biển hiệu, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định, tháo bỏ mái che, mái vẩy, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường

Tin sáng 23/4: TP.HCM quy định tất cả người dân phải đeo khẩu trang; hàng trăm người chen lấn xô nhau ngã lăn quay khi đi làm sổ đỏ - Ảnh 9.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh giữa đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập dã man giữa đường. Hình ảnh clip cho thấy khi đang đứng gần xe đạp điện, nữ sinh này bị một bạn nữ túm tóc, lôi ra giữa đường, đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt. Lúc nạn nhân ngã xuống đường, một nữ sinh khác lao vào dùng chân đạp thẳng vào người nạn nhân.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của khoảng 10 học sinh khác nhưng không có ai can ngăn, ngược lại còn vỗ tay, cổ vũ.

Nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 7 của trường THCS Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Một trong những em tham gia đánh bạn tên là Th. (học sinh lớp 8 trường THCS Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo Hiệu trưởng trường THCS Thuỷ Châu, sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã mời những học sinh, phụ huynh liên quan đến trường làm việc. Các em học sinh trường THCS Thuỷ Phương liên quan đến vụ việc này cũng được nhà trường yêu cầu viết bản tường trình. Vì sự việc xảy ra có sự tham gia của học sinh trường khác nên nhà trường mời Công an phường Thủy Châu và Thủy Phương vào cuộc, phối hợp xác minh và hiện đang chờ kết quả điều tra để có hướng xử lý.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nữ sinh trường THCS Thuỷ Phương. Để giải quyết mâu thuẫn, nữ sinh lớp 9 trường THCS Thuỷ Phương gọi thêm Th. và nhóm bạn đến đánh em nữ sinh lớp 7.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Tột cùng đau xót với lời kể nhân chứng vụ 5 người bị cháy Hà Nội

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Thời sự - 12 giờ trước

Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.

Top