Tin sáng 24/8: Lương của người lao động sẽ thế nào từ 1/1/2027? Tất cả người dân từng chuyển tiền vào các số tài khoản sau ra trình báo công an ngay

| Xã hội

GĐXH - So với hiện hành, mức tăng dao động từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%.

Dự thảo của Bộ Nội vụ: Lương của người lao động sẽ thế nào?

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Lương tối thiểu người lao động từ 1 / 1 / 2027 sẽ tăng ra sao? - Ảnh 1.

So với hiện hành, mức tăng dao động từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, mức điều chỉnh này sẽ giúp lương tối thiểu cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, qua đó góp phần cải thiện đời sống người lao động.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng được đề xuất như sau:

VùngLương tối thiểu hiện hành (đồng/tháng)Lương tối thiểu từ 1/1/2027 (đồng/tháng)Mức tăng (đồng/tháng)Tỷ lệ tăng
Vùng I5.310.0005.700.000+390.0007,3%
Vùng II4.730.0005.080.000+350.0007,4%
Vùng III4.140.0004.450.000+310.0007,5%
Vùng IV3.700.0004.040.000+340.0009,2%

Tất cả người dân từng chuyển tiền vào các số tài khoản sau ra trình báo công an ngay

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22/8 cho biết trên Phụ Nữ Mới: Cơ quan này đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án "Rửa tiền", xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan này thông báo: Cá nhân, tổ chức nào có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Rửa tiền" nêu trên, đề nghị liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Địa chỉ: Số 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh

Số điện thoại: 0932 051 999

Người dân nếu có thông tin liên quan, đề nghị chủ động liên hệ cơ quan Công an để phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Danh sách tài khoản của các đối tượng như sau:

Lương tối thiểu người lao động từ 1 / 1 / 2027 sẽ tăng ra sao? - Ảnh 2.

Nhận lương hưu qua tài khoản an sinh trên VNeID có bắt buộc không?

Tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử quy định, từ 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Lương tối thiểu người lao động từ 1 / 1 / 2027 sẽ tăng ra sao? - Ảnh 3.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định cụ thể tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Nghị định số 320/2026/NĐ-CP.

Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc mọi người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này ngay. 

Cảnh giác trước giấy mời, thông báo thuế 'lạ'

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân liên tục phản ánh việc nhận được các loại giấy mời, thư ngỏ hoặc thông báo yêu cầu đến làm việc, giải trình nghĩa vụ thuế hay cập nhật dữ liệu tài khoản. Đáng chú ý, các văn bản này thường được làm giả tinh vi với con dấu, chữ ký và biểu mẫu gần giống thật nhằm tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân hoang mang làm theo. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.


Thuế TP Hà Nội khẳng định, mọi văn bản, thông báo chính thức từ cơ quan thuế đều tuân thủ quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt và chỉ phát hành qua các kênh chính thống:


Qua môi trường số: Thông báo điện tử chỉ gửi qua ứng dụng eTaxMobile, Cổng dịch vụ công (dichvucong.gdt.gov.vn), Trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc email công vụ có đuôi chuẩn @gdt.gov.vn.


Qua đường bưu chính: Thư giấy chính thức luôn gửi từ địa chỉ trụ sở cơ quan thuế đến đúng địa chỉ đăng ký của người nộp thuế. Phong bì có logo ngành Thuế và thông tin định danh rõ ràng của cơ quan quản lý.


Khuyến cáo từ cơ quan thuế: Khi nhận được bất kỳ văn bản hay giấy mời nào nằm ngoài các kênh chính thức trên, người nộp thuế tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn trên văn bản đó.


Hai em nhỏ mồ côi ở Đà Nẵng được ngân hàng miễn trả nợ 1,7 tỷ đồng

Hai em L.V.H.A và L.V.H.P, trú tại xã Tây Hồ (Đà Nẵng) mất cả cha lẫn mẹ là ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh sau một vụ tai nạn điện giật cuối tháng 7.

Lương tối thiểu người lao động từ 1 / 1 / 2027 sẽ tăng ra sao? - Ảnh 4.

Em Lê Viết Hồng Anh (con trai ông Tuấn) đến Ngân hàng Sacombank xin khoanh khoản nợ vay của ba mẹ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Khi qua đời, cha mẹ hai em vẫn còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng tại Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) chi nhánh Quảng Nam, gồm cả dư nợ thẻ tín dụng. Khoản vay này có tài sản bảo đảm là căn nhà của gia đình, đã chuyển thành nợ quá hạn. Cả hai em còn trong độ tuổi đi học và chưa có thu nhập.


Trước hoàn cảnh này, cuối ngày 23/8, ngân hàng này thông báo miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông Tuấn và bà Thạnh, đồng thời không xử lý căn nhà bảo đảm để hai em tiếp tục có nơi sinh sống. Tiền Phong online, Thanh Niên, Tuổi trẻ cùng đưa tin.

Ý kiến của bạn
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.