Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 29/3: Hậu COVID-19 ở trẻ em, có nên lo lắng quá mức?; đã đến lúc Hà Nội nên cho karaoke hoạt động trở lại

Thứ ba, 07:00 29/03/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh lo lắng về vấn đề hậu COVID-19 ở trẻ và băn khoăn về chuyện phải đưa con đi khám vào thời điểm nào để được can thiệp kịp thời.

Tin sáng 28/3: Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành cho học sinh đến trường trực tiếp trở lại; số mắc mới ở TP.HCM không cao nhưng số ca nặng cao nhấtTin sáng 28/3: Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành cho học sinh đến trường trực tiếp trở lại; số mắc mới ở TP.HCM không cao nhưng số ca nặng cao nhất

GiadinhNet - Hầu hết các trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội cho học sinh lớp 7 trở lại học trực tiếp; TP.HCM tuy số ca mắc mới không cao nhưng số ca nặng cao nhất, với 590 F0 chuyển nặng đang điều trị.

Dịch COVID-19 giảm mạnh, "màu" cấp độ dịch của các địa phương thế nào?

Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin Bộ Y tế đến 12h ngày 28/3 cho thấy, 5 tỉnh thuộc vùng cam (tương đương cấp độ dịch 3) là Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Phú Thọ và Yên Bái;

21 tỉnh, thành thuộc vùng vàng (tương đương cấp độ dịch 2) là: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bến Tre, Hoà Bình, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Đồng Nai.

37 tỉnh, thành còn lại là vùng xanh (cấp độ dịch 1), trong đó có 2 đô thị lớn nhất cả nước là TP Hà Nội và TP.HCM.

Về chi tiết cấp độ dịch theo quy mô xã, phường, đến trưa ngày 28/3 cho thấy, cả nước hiện có 4.482 xã, phường thuộc vùng xanh, chiếm 42,3% trong tổng số xã, phường đánh giá; 2.709 xã, phường thuộc vùng vàng, chiếm 25,5%; số xã, phường thuộc vùng cam là 3.135 chiếm 29,6%; số xã, phường thuộc vùng đỏ là 257 chiếm khoảng 2,4%.

Như vậy, so với đánh giá cấp độ dịch cách đây 10 ngày, số xã, phường thuộc vùng xanh đã tăng 145 xã, phường; số đơn vị thuộc vùng đỏ giảm 146 xã, phường; số đơn vị thuộc vùng vàng và vùng cam không có sự thay đổi nhiều.

Ngày 28/3: Số mắc COVID-19 tiếp tục giảm xuống còn 83.376 ca; Hà Nội bổ sung 180.000 F0Ngày 28/3: Số mắc COVID-19 tiếp tục giảm xuống còn 83.376 ca; Hà Nội bổ sung 180.000 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 28/3 cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm còn 83.376 ca; Hà Nội bổ sung 180.000 F0.

Chuyên gia: Đã đến lúc Hà Nội nên cho karaoke hoạt động trở lại

Tin sáng 29/3: Hậu COVID-19 ở trẻ em, có nên lo lắng quá mức?; đã đến lúc Hà Nội nên cho karaoke hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Karaoke vẫn chưa được phép hoạt động. Hình minh họa

Từ 15/3, Việt Nam mở cửa lại du lịch đón khách quốc tế, hàng loạt các dịch vụ khác theo đó cũng được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hiện các chủ quán karaoke ở Hà Nội vẫn đang mong ngóng từng ngày để được mở cửa.

Lấy dẫn chứng việc TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác đã cho phép karaoke, vũ trường hoạt động từ vài tháng nay, PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nêu quan điểm, thời điểm hiện tại, Hà Nội cũng nên cho dịch vụ karaoke mở cửa.

"Tại Hà Nội, số ca COVID-19 tuy đang cao nhưng chúng ta đã xác định sống chung với dịch rồi thì vẫn nên cho các dịch vụ hoạt động trở lại. Cùng với đó là khuyến cáo người dân nếu ai đang có vấn đề về sức khỏe, đang là F0 hoặc mới tiếp xúc với ca bệnh thì cần tự giác phòng dịch lây lan", ông Nga nói.

Hậu COVID-19 ở trẻ em, có nên lo lắng quá mức?

Dù đã khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19 được gần 1 tháng nhưng hôm nay, chị Đặng Thị Thúy Quỳnh - mẹ của Tấn Phong - lại quyết định đưa em đến khám ở bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Chị Quỳnh cho biết: "2-3 tuần nay, bé thường kêu khó thở rồi đau tức ngực ở vùng sau lưng".

Khó thở, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa là những triệu chứng ở trẻ đã khỏi bệnh COVID-19 khiến phụ huynh lo lắng. Đặc biệt, khi những thông tin về hậu COVID-19 đang khá phổ biến. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, con số thật sự trẻ F0 gặp các vấn đề hậu COVID-19 cần đến bệnh viện điều trị không nhiều. Hậu COVID-19 ở trẻ em không thật sự đáng lo lắng thái quá.

"Hậu COVID hay hậu sốt xuất huyết, hậu tay chân miệng, hay hậu bệnh sởi cũng giống nhau. Hậu COVID ở trẻ em ít lo hơn là đối với người lớn. Tất nhiên, khi trẻ bệnh thì phải đưa trẻ đi khám để bác sĩ xác định xem trẻ bị bệnh gì. Thường là các bệnh cấp tính như nhiễm siêu vi trong giai đoạn sau hoặc là viêm họng, viêm phổi, viêm tai, những bệnh thông thường ở trẻ nên không có gì đáng lo ngại", BS CKII Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức COVID - Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trẻ F0 cần khám hậu COVID-19 khi mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, rối loạn vị giác, khứu giác, rối loạn cảm xúc, kém tập trung, giảm trí nhớ, ho kéo dài, đau họng, khó thở đau khớp, đau cơ, nặng ngực, hồi hộp đánh trống ngực sau khi mắc COVID-19 từ 4 đến 12 tuần.

Việc xuất hiện một số trường hợp bệnh nhi bị hội chứng viêm đa hệ thống sau nhiễm SARS-CoV-2 có thể nguy hiểm tính mạng cũng khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng. Bởi dù hiếm gặp nhưng bệnh thường xảy ra sau 2-6 tuần mắc COVID-19 (khi phần lớn F0 đã âm tính, biểu hiện khá giống với với một số tình trạng bệnh lý khác và xảy ra cả với trẻ F0 tình trạng nhẹ).

BS CKII Đỗ Châu Việt cho biết thêm: "Dù có hậu COVID viêm đa hệ thống thì chúng tôi cũng đã có phác đồ điều trị, có phương án, phương tiện, thuốc men để điều trị''.

Điều các bậc phụ huynh cần quan tâm ở giai đoạn thời tiết chuyển mùa như hiện nay chính là đừng vì quá lo lắng đến COVID-19 hay hậu COVID-19 mà bỏ qua các dấu hiệu của các loại bệnh truyền nhiễm khác. Bởi đây mới chính là mối đe dọa cho sức khỏe của trẻ, nhất là khi chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm COVID-19.

COVID-19 hạ cấp độ, chống dịch thay đổi như thế nào?

Bệnh viện hồi sức bệnh nhân COVID-19 lớn nhất cả nước đã hoàn thành sứ mệnh sau hơn 8 tháng hoạt động và đang làm thủ tục để đóng cửa vào cuối tháng 3 này. Một đơn nguyên hồi sức bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tại Bệnh viện Hoàng Mai - cơ sở y tế có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch với quy mô 500 giường cũng vừa dừng hoạt động. Hiện sức ép điều trị ca nặng ở các bệnh viện khác trên toàn quốc cũng đã giảm rõ rệt so với tuần đầu tháng 3.

Việc hoạt động trở lại của các khu vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, các sự kiện văn hóa ở nhiều tỉnh thành hay sự tấp nập của phố đi bộ Hồ Gươm sau hơn 1 năm phải dừng hoạt động do dịch bệnh là những minh chứng cho thấy sự thay đổi cả về nhận thức và hành động trước diễn biến dịch bệnh.

Bao quát về tình hình dịch ở thởi điểm này, PGS.TS Trần Đắc Phu - cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: trong thời gian qua số ca nhiễm Covid -19 cao nhưng chúng ta không bị quá tải hệ thống y tế, số chuyển nặng cũng không nhiều, số nhập viện cũng như số tử vong không cao do chúng ta đã tiêm vaccine trên toàn quốc đạt tỷ lệ cao, năng lực hệ thống y tế được nâng lên, công tác chống dịch cũng đã có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt hiểu biết phòng bệnh của người dân cũng được nâng lên.

Đã đến lúc cần có cách tiếp cận khác với COVID-19 là quan điểm của PGS Trần Đắc Phu.

Hà Nội lại đông đúc, dần trở về trạng thái "bình thường mới"  

Dù các ca mắc F0 vẫn tiếp tục ghi nhận ở nhiều quận, huyện, thị xã, Thủ đô Hà Nội đã và đang từng bước đưa mọi thứ trở về trạng thái "bình thường mới".

Hà Nội lại đông đúc, dần trở về trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Các quán cafe bắt đầu hoạt động hết công suất. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hà Nội lại đông đúc, dần trở về trạng thái bình thường mới - Ảnh 2.

Các cửa hàng cắt tóc đã trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hà Nội lại đông đúc, dần trở về trạng thái bình thường mới - Ảnh 3.

Đông đảo người dân đến xem lễ hội hoa đăng kinh khí cầu vào tối 26/3. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hà Nội lại đông đúc, dần trở về trạng thái bình thường mới - Ảnh 4.

Một người bán cá cảnh dạo trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tái nhiễm thì hậu COVID-19 có nặng hơn?

Tin sáng 29/3:  - Ảnh 6.

Trong báo cáo về công tác chống dịch tuần qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết người khỏi bệnh vẫn có khả năng tái nhiễm, do vậy cần tiếp tục hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3.

Về câu hỏi hậu COVID-19 lần 2, 3 có nặng hơn lần 1? Theo TS-BS Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng chưa thể biết được vì mọi điều là mới, phải có thêm dữ liệu mới có thể phân tích và đánh giá. Có những trường hợp hậu COVID-19 kéo dài, tuần lễ 1 - 2 bệnh nhân không viêm phổi, không thở máy, ECMO , nhưng 14 ngày sau xuất hiện biến chứng rối loạn đông máu , tắc mạch máu…

BS Nguyễn Thế Hân, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, chuyên gia khám hậu COVID-19, BV Thống Nhất (TP.HCM), cho biết thêm, với người mắc COVID-19 lần 2, lần 3 và hậu COVID-19 nặng hơn hay nhẹ hơn là không quan trọng. Bởi hậu COVID-19 của chủng Omicron là nhẹ, ít xâm lấn phổi hơn so với Delta. Nhưng chủng Omicron tác động làm viêm xoang nhiều và nhiều trường hợp đông máu.

Về thắc mắc lần 1 mắc COVID-19 đã uống thuốc kháng vi rút Molnupiravir thì mắc lần 2 có uống tiếp được không? Theo BS Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, nếu nói mắc lần 2 có triệu chứng và có chỉ định thì cần thiết vẫn được uống Molnupiravir.

Chính sách "cầu chì" Hàn Quốc áp dụng với các chuyến bay Việt Nam

Tin sáng 29/3:  - Ảnh 7.

Các chuyến bay chở khách tới Hàn Quốc vẫn chưa thể khôi phục (ảnh: Tiến Tuấn).

Theo nhà chức trách, từ ngày 1/1/2022, Hàn Quốc là một trong những thị trường đầu tiên Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế thường lệ. Đối với việc chở khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam, do Chính phủ Việt Nam đã mở cửa toàn bộ từ ngày 15/2 nên các hãng hàng không của Việt Nam và Hàn Quốc đều không còn gặp bất kỳ hạn chế nào về việc xin phép bay khai thác.

Các hãng hàng không Korean Air và Asiana được nhà chức trách Việt Nam cấp phép lên tới hơn 20 chuyến bay chở khách thường lệ/tuần. Đối với chiều chở khách từ Việt Nam sang Hàn Quốc, các hãng hàng không Việt Nam đang gặp khó khăn rất lớn.

Nhà chức trách hàng không Hàn Quốc là Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) mỗi tuần chỉ cấp phép cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác 7 chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM - Seoul, tuy nhiên số chuyến bay chở khách nhập cảnh Hàn Quốc chỉ là 2 chuyến/tuần.

Các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines được cấp dưới dạng phép bay thuê chuyến, có giới hạn đối tượng nhập cảnh là khách quốc tịch Hàn Quốc, người có visa F5, F6 (vợ chồng, con cái của người Hàn Quốc) và người có visa A1, A2 (visa ngoại giao) và gia đình.

Đáng nói, phép bay này thường được cấp sát ngày hoặc không cấp phép và thông báo về tính trạng cấp phép trước ngày khai thác chỉ từ 2-3 ngày. Do đó, hãng thường xuyên phải giải tỏa khách sát ngày khi không được nhà chức trách Hàn Quốc cấp phép bay chở khách từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

MOLIT cũng áp dụng chính sách "cầu chì" với các chuyến bay đến từ Việt Nam. Theo đó, nếu phát hiện có từ 3 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19 trên một chuyến bay thì tất cả các chuyến bay của các hãng trên đường bay đó sẽ bị áp dụng giới hạn khai thác trong vòng một tuần. Các chuyến thường lệ sẽ bị giới hạn hệ số sử dụng ghế tối đa là 60%; các chuyến bay thuê chuyến sẽ không được phép chở khách; chỉ áp dụng chặng đến Hàn Quốc.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay: "Mặc dù các ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trên các chuyến bay của hãng hàng không khác tuy nhiên các chuyến chiều đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc của Vietnam Airlines liên tục bị hạn chế chở khách hoặc bị hủy chở khách".

Trẻ em 5-11 sẽ được tiêm vaccine từ tuần sau

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, chất lượng và thuế tại 3 công ty phân bón ở Thanh Hóa

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm về điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng và nghĩa vụ thuế tại 3 doanh nghiệp phân bón, đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm.

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Nhà ga Văn Khê mới sử dụng 4 năm đã xuất hiện mảng vữa rơi trúng xe buýt BRT, ai đảm bảo sự cố không tái diễn?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Mảng vữa từ trần nhà ga Văn Khê bất ngờ rơi xuống trúng xe buýt đang lưu thông khiến nhiều người giật mình. Dù không gây thương vong, sự cố xảy ra tại một công trình mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm đặt ra hàng loạt câu hỏi về chất lượng công trình, công tác bảo trì và quan trọng hơn là cơ sở nào để bảo đảm những sự cố tương tự sẽ không tái diễn.

Từ 1/7, Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp này

Từ 1/7, Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp này

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ chính thức áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với một số công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa mát, từ ngày 13/6, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35 - 37 độ.

Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.

'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu

'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an xã đã trấn an, thuyết phục anh M. ngừng hành động tự thiêu. Trong tình huống khẩn cấp, khi tìm được thời cơ, thiếu tá Nguyễn Hùng đã áp sát khống chế, tước nguồn lửa và bảo toàn mạng sống cho nạn nhân.

Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm

Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).

Thời tiết hôm nay: Có nắng nóng hay mưa dông?

Thời tiết hôm nay: Có nắng nóng hay mưa dông?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai ngày tới khu vực Bắc Bộ có nắng ráo. Trong khi Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông về chiều đến tối.

Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng

Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ và quy chụp lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), ngày 10/6, nguồn tin cho biết đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên an ninh có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Top