Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học

Thứ ba, 06:19 30/01/2024 | Thời sự

GĐXH - Thấy người phụ nữ điều khiển xe ô tô lao thẳng xuống giữa dòng sông, người đàn ông bất chấp thời tiết rét buốt lao xuống cứu người; Trường THCS Cẩm Giang (huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa) vừa quyết định kỷ luật 8 nữ sinh tham gia vụ đánh bạn học, phát tán clip lên mạng xã hội.

Một người qua đời hiến tạng, hai người được nhìn thấy ánh sáng

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học - Ảnh 1.

Ghép giác mạc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 người bệnh. Người hiến giác mạc là một người đàn ông chết não do tai nạn giao thông.

Đây là 2 trường hợp bệnh nhân đều là nam giới may mắn được ghép giác mạc. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân tên B (sinh năm 1974, ở Nghệ An) bị chấn thương mắt trái cách đây 33 năm để lại sẹo dày vùng trung tâm giác mạc kèm theo đục thể thủy tinh, thị lực rất kém. Ghép giác mạc là giải pháp duy nhất nhưng bệnh nhân đã phải chờ đợi từ rất nhiều năm nay mà không có nguồn giác mạc hiến.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân tên H (sinh năm 1955, ở Phú Thọ) bị viêm giác mạc nội mô từ nhiều năm nay, đã được điều trị thuốc nhiều đợt nhưng không khỏi. Theo lời kể của bệnh nhân, trong suốt thời gian dài mắt trái nhìn rất mờ, thường xuyên bị sưng đỏ, cộm, nhức, chảy nước mắt nhiều gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán mắt trái bệnh giác mạc bọng, đục thể thủy tinh, có chỉ định ghép giác mạc. Tuy nhiên, người bệnh phải chờ đợi 3 năm nay vì không có giác mạc hiến.

Người hiến giác mạc cho 2 bệnh nhân trên là một nam giới (34 tuổi, ở Phú Thọ) bị chết não do tai nạn giao thông. Sau khi được tư vấn, thấu hiểu việc hiến tạng có thể cứu sống nhiều cuộc đời khác nên gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến mô, tạng sau khi bệnh nhân qua đời. Ngay sau khi được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo, Bệnh viện TWQĐ 108 đã khẩn trương đến lấy 2 giác mạc và tiến hành 2 ca mổ liên tiếp ghép giác mạc kết hợp với phẫu thuật thể thủy tinh cho hai người bệnh.

Kết quả tốt hơn cả mong đợi. Ngày thứ 4 sau phẫu thuật, các mảnh ghép trong, thị lực sau chỉnh kính đã đạt được 2/10 và cả 2 người bệnh ra viện sau ghép ngày thứ 5 trong niềm vui khôn xiết.

Hai anh em song sinh cùng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học - Ảnh 2.

Nguyễn Lê Bảo Long và Nguyễn Lê Thành Công - hai anh em song sinh cùng đoạt giải Nhất môn Sinh học tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2023-2024. Ảnh: Tuấn Minh

Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2023-2024, tỉnh Thanh Hóa có 84 học sinh đoạt giải. Trong 9 giải Nhất, có 2 giải thuộc về hai anh em sinh học Trường THPT Chuyên Lam Sơn

Hai anh em sinh góp công mang về 9 giải Nhất cho ngành giáo dục Thanh Hóa tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2023-2024 kể trên là 2 em Nguyễn Lê Bảo Long (anh trai, học sinh lớp 12 chuyên Hóa) và Nguyễn Lê Thành Công (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn).

Cả hai học sinh đều đoạt giải Nhất môn Sinh học tại kỳ thi quốc gia năm 2023-2024. Đây được cho là trường hợp hiếm khi có một cặp song sinh cùng đoạt giải Nhất ở cùng một môn thi.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Nguyễn Lê Bảo Long và Nguyễn Lê Thành Công cho biết bản thân rất vui với kết quả mình vừa đạt được và đang tiếp tục ôn luyện thi Olympic Quốc tế sắp tới. Bảo Long và Thành Công cho biết cả 2 cùng có chung đam mê môn Sinh học khi bước chân vào cấp ba.

Chia sẻ về kinh nghiệm đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Bảo Long cho biết đó là việc phân chia thời gian từng câu hợp lý và giữ vững tâm lý khi làm bài. Ngoài ra, do đã từng thử sức ở kỳ thì học sinh giỏi Quốc gia năm 2022-2023 (Bảo Long đoạt giải Ba còn Thành Công giành giải Khuyến khích) nên các em có thêm kinh nghiệm, bài học và không còn bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi lần này.

Hai anh em cho biết sẽ nỗ lực học tập để trở thành bác sĩ giống như người bố của mình.

Kỷ luật 8 nữ sinh tham gia vụ luân phiên nhau đánh bạn học

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học - Ảnh 3.

Trường THCS Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy nơi các nữ sinh tham gia vụ đánh bạn đang theo học. Ảnh: NĐT

Ngày 29/1, bà Trịnh Thị Diệp, Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Giang (huyện Cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật 8 nữ sinh tham gia vụ đánh bạn học, phát tán clip lên mạng xã hội.

Theo bà Diệp, từ tường trình của học sinh và đối chiếu với các clip do học sinh quay lại, nhà trường và công an xã Cẩm Giang đã xác định được diễn biến, nguyên nhân vụ học sinh đánh nhau.

Em N.P.Q.A và em T.T.A cùng học lớp 7 có mâu thuẫn liên quan đến việc đăng tải, bình luận nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 17h08 ngày 23/1, sau khi hẹn nhau, T.T.A kéo theo nhóm bạn tới gặp em N.P.Q.A để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm của N.P.Q.A đã luân phiên nhau đánh N.P.Q.A.

Tiếp đó, khoảng 12h30 ngày 24/1, nhóm của T.T.A tiếp tục hẹn N.P.Q.A ra một địa điểm vắng người qua lại trên địa bàn xã Cẩm Giang để đánh nhau. N.P.Q.A tiếp tục bị nhóm bạn luân phiên nhau đánh. Em N.P.Q.A và T.T.A tham gia cùng lớp học võ thuật với nhau.

Hai lần các nữ sinh đánh nhau, một số học sinh của trường chứng kiến, không can ngăn mà reo hò cổ vũ, một số em quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội Facebook.

Trường THCS Cẩm Giang mời phụ huynh, 8 học sinh liên quan vụ đánh bạn và phụ huynh em bị đánh lên trường làm việc.

Căn cứ quy định của ngành giáo dục, tính chất và mức độ vi phạm của các học sinh, Hội đồng kỷ luật trường THCS Cẩm Giang quyết định đưa ra hình thức kỷ 8 nữ sinh tham gia vụ đánh bạn (6 nữ sinh trực tiếp đánh, một nữ sinh quay clip phát tán lên mạng xã hội, một nữ sinh cổ vũ) bằng hình thức đình chỉ học một tuần, kể từ ngày 29/01/2024.

Theo bà Diệp, sau khi hết thời hạn bị đình chỉ, các nữ sinh tham gia vụ đánh bạn phải có đơn (có sự xác nhận của địa phương) xin đi học lại nhà trường mới xem xét.

Khởi tố cựu Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 29/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên phó Tổng Giám đốc (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2020, bà Hòa và con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu nên vay nợ số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Năm 2022, Thùy Linh bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần.

Những người này đã đưa ra thông tin gian dối về tình hình hoạt động, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần.

Bên cạnh đó, Linh đã đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của bà Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.

Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 - 30% cho các sale; số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về.

Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt

Tin sáng 30/1: Sục sôi tìm người hùng nhảy sông cứu người bất chấp tiết trời rét buốt; kỷ luật 8 nữ sinh tham gia luân phiên nhau đánh bạn học - Ảnh 5.

Người đàn ông dũng cảm nhảy sông cứu nữ tài xế giữa trời giá rét rồi vội rời đi. Ảnh: VNN

Anh Nguyễn Hải Anh - người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc 11h trưa 29/1 trên đường quốc lộ 21 đoạn đi qua cầu Các Già (Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình) xảy ra vụ nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô lao xuống sông.

Khi mới xảy ra vụ việc, mọi người tập trung cứu người nên không ai kịp quay lại clip. Sau khi tất cả lên bờ an toàn, anh Hải Anh mới lấy điện thoại ra ghi hình vụ việc.

"Người phụ nữ điều khiển xe ô tô không hiểu lý do gì mà lao thẳng xuống giữa dòng sông. Có 1 người thấy vậy lao xuống cứu nhưng cửa ô tô không mở ra được. Nước lạnh quá nên người đó phải quay lên bờ. Đúng lúc đó, có 2 bố con đi xe máy tới, thấy có người cần cứu dưới sông nên ông bố chỉ kịp vứt bỏ áo khoác rồi nhảy xuống cứu được nữ tài xế", anh Hải Anh kể lại.

Khi người đàn ông và nữ tài xế lên bờ, nữ tài xế hoảng loạn chỉ kịp nói lời cảm ơn mọi người và không ngừng khóc. Còn người đàn ông cũng vội vàng lên xe máy rời đi. Người dân hỏi thì anh chỉ kịp để lại thông tin là người ở xã Nam Cường.

Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người chúc mừng nữ tài xế may mắn thoát nạn. Và phần lớn, cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm kích người đàn ông đã dũng cảm nhảy xuống sông, kịp thời cứu người.

Ngay sau những dòng bình luận, dân mạng sục sôi "truy tìm" danh tính người đàn ông dũng cảm nhảy sông cứu người giữa tiết trời rét buốt hôm nay.

Đó chính là anh Hoàng Ngọc Lương trú tại thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Anh Lương kể, hôm nay là ngày con trai anh được xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khi đang trên đường đón con trai từ huyện đội về qua thì thấy xe ô tô đang chìm. Anh Lương không kịp khởi động, không kịp cởi quần áo rét, chẳng suy nghĩ gì ngoài mong cứu được người nên nhảy luôn xuống sông. Lúc đó chỉ có nữ tài xế trong xe.

"Hai bố con tôi đi về nhà cách đó hơn 10km. Quần áo ngấm nước lạnh run, về nhà tôi phải sưởi rất lâu mới ấm lại được. Dù trời lạnh bên ngoài nhưng trong lòng mình lại ấm vì cứu được người. Tôi rất vui vì cứu sống được một người", anh Lương chia sẻ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 8 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 11 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top