Tin sáng 25/1: Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT; sự thật cụ bà vô gia cư 'ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ' ở Hà Nội

Thứ năm, 07:09 25/01/2024 | Thời sự

GĐXH - Mức thưởng của các nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được nêu trong Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2024; Mạng xã hội tranh cãi hoàn cảnh một cụ bà được cho là người vô gia cư, "ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ" ở Hà Nội.

Tin sáng 24/1: Đổ xô ‘check-in’ băng giá, ùn tắc kéo dài; linh vật Rồng tại đường hoa Nguyễn Huệ lập kỷ lục Tin sáng 24/1: Đổ xô ‘check-in’ băng giá, ùn tắc kéo dài; linh vật Rồng tại đường hoa Nguyễn Huệ lập kỷ lục

GĐXH - Hàng nghìn người đổ dồn về đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ngắm băng tuyết gây ách tắc cục bộ; linh vật Rồng tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM năm 2024 sẽ lập kỷ lục về kích thước.

Sự thật cụ bà vô gia cư "ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ" ở Hà Nội

Tin sáng 25/1: Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT; sự thật cụ bà vô gia cư 'ngày xin đồ từ thiện, tối về nhà chục tỷ' ở Hà Nội - Ảnh 2.

Người phụ nữ trở về căn nhà 3 tầng sau khi đã nhận đủ quà từ thiện (Ảnh cắt từ video).

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao phóng sự về thực trạng tái diễn những người vô gia cư giả ở Hà Nội.

Trong đoạn video, một người vô gia cư sau khi lấy đầy một xe quà, thì trở về một ngôi nhà 3 tầng, rộng hơn 100m2, nằm trên mặt phố Tô Hiến Thành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

"Theo người dân địa phương, trị giá của căn nhà này lên đến hàng chục tỷ đồng", trích nội dung phóng sự.

Mạng xã hội sau đó lại xuất hiện video cho biết cụ bà tên Phượng, 83 tuổi, hằng ngày đi nhặt rác, xin cơm ăn qua ngày. Trong sân ngôi nhà, đồ đạc và phế liệu chất đống ngổn ngang, mấy túi thức ăn thừa, mốc hỏng treo trên tường.

Bà nói "ngủ trên một tấm cánh cửa tủ nhặt được, kê ở ngoài hiên nhà. Hàng ngày đi nhặt rác, xin cơm ăn, ai cho gì thì ăn nấy".

"Bữa ngon nhất là bữa xin được cơm ăn. Còn hôm nào có tiền thì bà mua một suất bún chả 40.000 đồng, vài tháng mới ăn một bữa như thế. Hoặc có cô nào họ ăn ở vỉa hè này, họ muốn cho mình họ rủ mình ăn cùng. Cực lắm", người phụ nữ nói trong video.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành cho biết cụ bà trong video tên là Nguyễn Thị Kim Phượng (83 tuổi). Bà Phượng là người già đơn thân, có hộ khẩu thường trú tại căn nhà trên phố Tô Hiến Thành.

Theo vị lãnh đạo, bà không phải người vô gia cư mà hiện sống tại tầng một của căn nhà. Hoàn cảnh không khó khăn như video trên mạng xã hội chia sẻ.

"Bà Phượng có hộ khẩu tại tầng một của căn nhà, hằng tháng nhận trợ cấp 400.000 đồng. Bà khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát, nhưng thích đi nhặt rác, tích trữ rác đầy nhà", lãnh đạo UBND phường nói.

Theo chính quyền địa phương, do chất đầy rác trong nhà, bà Phượng thường ngủ ngoài hiên. Cách 1-2 tuần, phường và tổ dân phố đều vận động, đến dọn dẹp, thu dọn rác giúp bà.

Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu, ti vi, tủ… để bà dọn vào ở nhưng bà không đồng ý.

UBND phường cùng các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho bà Phượng trong những dịp lễ, Tết, tháng hành động Vì người nghèo, trợ cấp đột xuất; giao địa bàn dân cư, tổ dân phố số 2 quan tâm chăm lo đời sống của bà.

"Bà Phượng luôn có tên trong danh sách hỗ trợ. Hàng xóm xung quanh cũng quan tâm, nấu đồ ăn mang sang, nhưng bà không ăn. Mỗi buổi trưa và tối, bà lại ra đường xin đồ từ thiện", lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành cho hay.

Tháng 4/2020, bà Phượng xuất hiện trong một bài đăng về việc đi nhận gạo từ thiện.

Trong bài viết có nêu: "Bà là người già đơn thân, anh chị đã mất hết. Bà sống một mình ở thủ đô, hoàn cảnh cơ cực phải nhặt phế liệu mưu sinh qua ngày, chạy ăn từng bữa trong mùa dịch Covid-19".

UBND phường Lê Đại Hành sau đó lên tiếng đính chính, cho biết thực tế bà Phượng là một trong những trường hợp thường xuyên được chính quyền, các tổ chức đoàn thể của phường Lê Đại Hành, tổ dân phố và hàng xóm quan tâm, hỗ trợ kinh phí cùng nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Đại diện một nhóm từ thiện ở Hà Nội cho biết cách đây 3 năm họ gặp gỡ và bắt đầu giúp đỡ bà Phượng khi thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở vỉa hè các tuyến phố: Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu vào mỗi tối.

Sau một lần bị tai nạn, bà Phượng được nhóm đưa đi bệnh viện cấp cứu và hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ, cụ vẫn tiếp tục ra được ăn xin, nhặt rác. Từ đó, nhóm quyết định dừng giúp đỡ bà.

Khi tìm hiểu hoàn cảnh, nhóm biết bà có hộ khẩu tại phố Tô Hiến Thành chứ không khó khăn, không có nhà ở như cụ chia sẻ.

Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT

Tin sáng 25/1: Công bố mức thưởng cho NSND, NSƯT; thêm thông tin về cụ bà sống ở nhà chục tỷ trên phố Tô Hiến Thành, Hà Nội - Ảnh 3.

Một số nghệ sĩ được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân dịp này.

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến được tổ chức dịp đầu năm 2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện vinh danh gần 400 nghệ sĩ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật.

Mức thưởng của các nghệ sĩ nhận danh hiệu được nêu trong Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2024.

Tiền thưởng cho NSND bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, cụ thể là 22,5 triệu đồng. Số tiền thưởng cho NSND tương đương với các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ nhân nhân dân.

Nghệ sĩ ưu tú có mức thưởng 16,2 triệu đồng, tương đương hệ số 9. Người được vinh danh Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú nhận số tiền thưởng tương tự.

Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh đó còn có 3 phó chủ tịch và 10 ủy viên. Hội đồng đã xem xét, trình danh sách lên Thủ tướng trình Chủ tịch nước ra quyết định.

Tổng cộng 119 nghệ sĩ được phong tặng NSND lần thứ 10. Ca sĩ Phương Thảo là gương mặt trẻ tuổi nhất (41 tuổi) trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2016, Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Làm rõ việc bé gái 9 tuổi ở Hà Giang nghi bị đối tượng lạ bắt cóc

Sáng ngày 24/1, trao đổi với VietNamNet, bà Vũ Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần (Hà Giang) cho biết, bà vừa đại diện huyện đến thăm hỏi sức khỏe của cháu bé nghi bị đối tượng lạ bắt cóc.

Trước đó, theo lời của ông Giàng Seo Sèng (bố của cháu D.), vào trưa ngày 22/1, cháu Giàng Thị D. đang chơi cùng một số bạn thì bị một người lạ đến bắt đi. Ngay sau khi phát hiện, ông đã truy đuổi đến khu vực Mốc 190 thôn Hậu Cấu, xã Chí Cà. Tại đây, ông đã vật lộn, giằng co với đối tượng và cứu được cháu D., còn đối tượng chạy trốn vào rừng.

Trong lúc vật lộn với tên bắt cóc, hai bố con đều bị thương, cháu D. bị thương ở vùng đầu và ở bàn tay trái. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần.

Theo bà Hòa, hiện tại sức khỏe của cháu D. cơ bản ổn định, tuy nhiên cháu D. vẫn có biểu hiện sợ hãi, ám ảnh. Ngoài huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường, bạn bè cháu D. cũng đã đến thăm hỏi, động viên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Quảng Bình, Quảng Trị xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các bộ, ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 1.757.000 kg gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt 2024.

Tuy nhiên, sau khi cân đối lại nguồn lực, tỉnh xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để Chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn. Đồng thời sẽ bố trí kinh phí để bảo đảm đời sống cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thời kỳ giáp hạt 2024.

Từ năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết quy định về đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công và hộ nghèo trong dịp Tết hằng năm. Theo đó, gần 10.500 hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi. Tổng các nguồn kinh phí chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh là 37 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, những năm gần đây, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lao động, sản xuất, học tập, vươn lên thoát nghèo.

Tại Quảng Trị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận, tỉnh đã có văn bản xin rút tên khỏi danh sách hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, ngày 15/1, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 283 đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cấp 991,5 tấn gạo hỗ trợ cho 13.634 hộ dân với 66.102 nhân khẩu thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi đang gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó (ngày 16/1), UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản rút đề nghị hỗ trợ gạo nêu trên.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi rà soát các nguồn kinh phí, tỉnh nhận thấy có thể tự cân đối nguồn lực để đảm bảo đời sống cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Vì vậy, UBND tỉnh đã rút đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo.

"Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rà soát lại một lần nữa để lập danh sách các hộ dân cần hỗ trợ gạo trong dịp Tết Âm lịch 2024. Tỉnh Quảng Trị đảm bảo không để người dân nào thiếu đói", ông Nam cho biết.

Bi Thái Tử vừa bị công an bắt là ai?

Tin sáng 25/1: Ra mắt Bi Thái Tử vừa bị công an bắt là ai? - Ảnh 2.

Bi Thái Tử được nhiều người biết qua drama gia đình cố NSƯT Vũ Linh

Trên trang TikTok cá nhân, Bi Thái Tử có gần 35.000 người theo dõi. Trang TikTok này dùng để bán dầu gió, hàng xách tay.

Ngoài ra, trang Facebook cá nhân của Bi Thái Tử với hơn 8.000 người theo dõi chủ yếu là dùng để bán hàng online như mứt dừa, lạp xưởng, nước mắm, khô bò, nước hoa, mỹ phẩm…

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng biết Bi Thái Tử qua những lùm xùm drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh và các cá nhân liên quan.

Trên kênh YouTube cá nhân hơn 21.000 người đăng ký, Bi Thái Tử khẳng định chỉ dùng để thông tin, "giao lưu với khán giả" chứ không bật tính năng kiếm tiền.

Một tháng trước, Bi Thái Tử đăng tải trên mạng xã hội, khẳng định rằng mình không liên quan đến drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh và cũng không làm gì sai trong drama này.

Cư dân mạng cho rằng nhiều cá nhân liên quan lợi dụng drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh phục vụ mục đích câu view, kiếm tiền từ mạng xã hội và hâm nóng độ phủ sóng để tăng tương tác bán hàng online.

Chị Thu Cúc (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) nói: "Những lùm xùm của gia đình cố NSƯT Vũ Linh cần được lắng xuống, hãy để người khác yên nghỉ. Bán hàng online hoặc kiếm tiền trên mạng cũng cần có tài năng chứ không chỉ dựa vào drama mà kiếm sống bất chấp như vậy".

Ngày 21-1, Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ Trần Tấn Hòa (tên gọi khác "Bi Thái Tử", SN 1989) và 3 người khác do có hành vi tàng trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, chiều 18-1, trước một căn nhà trên đường Hà Huy Giáp (quận 12), lực lượng cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính Hòa.

Công an phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tấn Hoà, Công an Quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên.

Hòa khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hòa mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Mở rộng điều tra, Công an quận 12 phát hiện 3 đồng phạm của Bi Thái Tử đang lái ô tô giao pháo nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô có gần 400 kg pháo và một khẩu súng.

Nghe cuộc gọi của kẻ giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội mất 4,5 tỷ

Sáng 24/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vào ngày 18/1, bà N.T.N. (SN 1960, ở quận Tây Hồ) có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Khi đó, người tự xưng nói bà N. có liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy.

Để phục vụ điều tra, đối tượng yêu cầu bà phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên bà N. đã chuyển 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, bà N. biết mình bị lừa nên đã cơ quan công an trình báo.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, mặc dù thời gian qua đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Từ những vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

Loạn giá vé tết

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .

Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông

Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.

Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?

Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.

Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip

Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay

Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?

Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông

Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.

Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.