Tin sáng 8/2: Thuế TP Hà Nội thông báo nóng về thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất; Xuất hiện thủ đoạn mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả phụ huynh đặc biệt chú ý
GĐXH - Thuế TP Hà Nội thông tin về những thay đổi trọng yếu mà người dân cần nắm rõ về tiền sử dụng đất và thuê đất quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP; Cơ quan công an phát cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời tiết dịp Tết Bính Ngọ biến động khó lường: Chi tiết nền nhiệt từng vùng từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước trong những ngày từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Theo đó, không khí lạnh sẽ tăng cường vào thời điểm cận Tết, gây mưa và rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh miền Nam duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào trái mùa.
Diễn biến thời tiết được đánh giá còn nhiều biến động, ngày 8, 9/2 ((21- 22 tháng Chạp) khi nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ băng giá, mưa tuyết. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ trước khi khả năng không khí lạnh bổ sung trở lại vào thời điểm đầu năm mới.
Từ ngày 8-9/2 rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; thấp nhất 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.
Từ ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp), mưa giảm, chỉ còn vài nơi có mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, từ ngày 14/2 tăng lên 23-25 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Từ ngày 17-22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), thời tiết tương đối thuận lợi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng mưa rải rác và từ 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 7/2 có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.
Từ đêm 7-9/2, phía Bắc có mưa, mưa rào và dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Từ 10-16/2 có mưa vài nơi; riêng 11-12/2 có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, thấp nhất 16-20 độ.
Từ 17-22/2, trời ít mưa, trưa chiều nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, từ 22/2 phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, thấp nhất 15-17 độ.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ 8-9/2, phía Bắc khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 20-24 độ, thấp nhất 14-18 độ, có nơi dưới 13 độ.
Từ 10-16/2 có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ; thấp nhất 20-24 độ. Từ 17-22/2, phổ biến có mưa rào rải rác và dông về chiều tối, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, thấp nhất 20-23 độ.
Khu vực Tây Nguyên từ 8-16/2 ít mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, thấp nhất 14-19 độ. Từ 17-22/2, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông trái mùa cục bộ; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 16-19 độ.
Khu vực Nam Bộ từ 8-16/2 ít mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 30-34 độ, thấp nhất 20-24 độ. Từ 17-22/2, phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông trái mùa cục bộ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, thấp nhất 23-26 độ.
Riêng khu vực Hà Nội, từ 8-9/2 trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, thấp nhất 10-14 độ.
Từ 10-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; riêng 11/2 có khả năng mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, từ 14/2 tăng lên 23-25 độ; thấp nhất 16-18 độ.
Từ 17-22/2, có mưa vài nơi, trưa chiều nắng; đêm và sáng trời rét. Khoảng 21-22/2 có khả năng mưa rải rác, từ 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 13-16 độ.
Thuế TP Hà Nội thông báo nóng về thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất

Hình minh họa
Thông tin trên Người đưa tin, Thuế TP Hà Nội vừa phát đi thông tin về những điểm thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất theo quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan này cho biết, Nghị định số 50/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết việc thi hành Luật Đất đai, tập trung tháo gỡ khó khăn về tài chính đất đai thông qua việc xác định giá đất, phương thức tính nghĩa vụ tài chính, chính sách miễn giảm và các nội dung xử lý chuyển tiếp.
Theo thông tin từ cơ quan thuế, việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Quy định này là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo các trường hợp cụ thể.
Đối với các dự án có đầu tư hạ tầng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được trừ chi phí xây dựng hạ tầng trên phần diện tích đất xây dựng hạ tầng từ 1 m² trở lên của dự án theo quy định. Tỷ lệ thu tiền sử dụng đất được áp dụng cho hầu hết các trường hợp, trừ một số ưu đãi đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 254.
Nghị định cũng quy định các chính sách ưu đãi và nội dung xử lý chuyển tiếp. Theo đó, hộ gia đình khi chuyển mục đích sử dụng đất được lựa chọn một thửa đất duy nhất để áp dụng tính tiền theo hạn mức giao đất ở. Đồng thời, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với đất xây dựng hạ tầng hàng hải, hạ tầng hàng không và đất của đơn vị công an.
Về xử lý số tiền nộp thừa, cơ quan thuế cho biết khoản tiền này được trừ vào nghĩa vụ tài chính khác hoặc được hoàn trả bằng tiền mặt theo quy định.
Đối với xử lý chuyển tiếp cho hộ gia đình trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến ngày 1/1/2026, trường hợp chưa ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính thì thực hiện theo quy định ưu đãi mới tại Nghị định. Trường hợp đã nộp nhưng nộp thừa sẽ được Nhà nước hoàn trả hoặc trừ vào nghĩa vụ tài chính khác. Trường hợp đã nộp nhưng còn thiếu thì phải nộp bổ sung phần chênh lệch và tiền chậm nộp (nếu có).
Xuất hiện thủ đoạn mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả phụ huynh đặc biệt chú ý
Theo Phunumoi.vn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh, các đối tượng thông báo dữ liệu Căn cước của con em họ bị "sai lệch" hoặc "chưa được cập nhật" trên hệ thống.
Từ đó, chúng yêu cầu gia đình phối hợp thực hiện các thủ tục "điều chỉnh dữ liệu" ngay lập tức qua điện thoại. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian sẽ dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Lực lượng Công an không có chủ trương hay kế hoạch rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin Căn cước trẻ em thông qua hình thức gọi điện thoại cho công dân.
Mọi cuộc gọi có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để chỉnh sửa dữ liệu Căn cước đều là hành vi giả mạo và vi phạm pháp luật.
TPHCM chi trả 100% học phí cho bác sĩ nội trú

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chúc Tết đội ngũ cán bộ ngành y tế TPHCM.
Thông tin trên SKĐS, Thường trực Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt, thăm hỏi, gửi lời tri ân và chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế TPHCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao việc ngành y tế TPHCM đã xây dựng được hệ thống chăm sóc sức khỏe bao phủ khép kín vòng đời con người, từ giai đoạn mang thai, sơ sinh, trẻ em, trưởng thành cho đến người cao tuổi.
Theo ông Lộc, TPHCM là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, thực hiện đạt 100% tại các cơ sở y tế công lập; hồ sơ bệnh án điện tử đã được liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nền y tế hiện đại, thông minh. Ngành y tế TPHCM đã và đang thể hiện rõ tinh thần dấn thân, phụng sự cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chủ trương xuyên suốt của thành phố là tăng cường độ bao phủ y tế toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.
Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ngành y tế gồm ba trụ cột chính đó là y tế dự phòng, y tế điều trị và y tế cung ứng. Thời gian qua, ngành y tế TPHCM đã có những bước phát triển rõ nét trên cả ba lĩnh vực.
Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ thêm, thời gian tới, thành phố định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh không chỉ để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà bệnh viện vệ tinh còn sẵn sàng chuyển đổi công năng khi xảy ra các tình huống thảm họa, dịch bệnh lớn. Đồng thời sắp các trạm y tế và trung tâm y tế gắn kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến cuối, để việc khám chữa bệnh, chuyển tuyến và hỗ trợ chuyên môn hiệu quả hơn.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua đã nhận được kết luận của Thường trực Thành ủy, trong đó cơ bản đồng ý với đề án đào tạo tài năng trẻ ngành y tế thông qua hình thức đào tạo bác sĩ nội trú.
Đây là đề án đã được ngành y tế thành phố xây dựng trong suốt một năm qua, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Theo kết luận của Thường trực Thành ủy, chủ trương triển khai đề án được thống nhất, đồng thời yêu cầu tiếp tục trình để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.
Trước đó, Thường trực Thành ủy đã đặt hàng ngành y tế xây dựng đề án đào tạo tài năng trẻ nhằm báo cáo lãnh đạo TPHCM, trong đó xác định đào tạo bác sĩ nội trú là hướng đi trọng tâm.
"Đây là lực lượng bác sĩ đã được tuyển chọn khắt khe, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu và được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm các kỹ thuật cao cũng như các vị trí lãnh đạo, quản lý y tế trong tương lai", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.
Giám đốc Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự phấn khởi khi được biết, theo chủ trương mới, bác sĩ nội trú sẽ được TPHCM đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo, không phải tự đóng học phí như trước, đồng thời được hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khác.
Hàng loạt động vật hoang dã quý hiếm trở về với rừng xanh

2 cá thể khỉ do ông Lê Văn Đoàn giao nộp.
Theo GĐXH, vừa qua, sau khi được Công an xã Yên Thọ (Thanh Hóa) tuyên truyền và vận động, ông Quách Văn An (SN 1979, trú tại thôn Rộc Răm, xã Yên Thọ) đã tự nguyện bàn giao một cá thể trăn gấm nặng hơn 10kg cho lực lượng chức năng.
Ông Quách Văn An cho biết: "Con trăn này do tôi bắt được khi đi làm đồi nên định nhốt lại nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, sau khi được Công an xã giải thích về công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học, tôi đã hiểu và tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác bảo tồn".
Vào lúc 15h00 ngày 26/12, Công an xã Yên Thọ cũng đã vận động anh Hoàng Chí Công (SN 1984, trú tại thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ) bàn giao 02 cá thể Cu li nhỏ do anh phát hiện đi lạc vào vườn nhà.
Được biết, trăn gấm là loài thuộc nhóm IIB, còn Cu li nhỏ thuộc nhóm IB. Đây là hai loài động vật nằm trong Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
Trước đó, Công an xã Xuân Thái đã vận động ông Lê Văn Đoàn (trú tại thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) giao nộp 02 cá thể khỉ, gồm: 01 cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) và 01 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB – nhóm loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khỉ mốc: Là loài linh trưởng sinh sống chủ yếu ở các khu vực rừng núi Nam Á và Đông Nam Á. Chúng có tập tính sống bầy đàn, kiếm ăn ban ngày và phụ thuộc lớn vào môi trường rừng tự nhiên.
Khỉ đuôi dài: (Còn gọi là khỉ ăn cua) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sống theo cấu trúc xã hội mẫu hệ. Dù có khả năng thích nghi cao, loài này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm sinh cảnh do sự chồng lấn môi trường sống với con người.
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã trên, lực lượng chức năng đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Lộ trình tuyển sinh đại học 2026, thí sinh không được bỏ lỡ
Thông tin trên SKĐS, theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 15/2, tất cả các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên website chính thức của mình. Đây là thời điểm quan trọng để thí sinh và phụ huynh nắm rõ phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, chỉ tiêu dự kiến, học phí và các điều kiện liên quan.
Trong tháng 5, công tác chuẩn bị kỹ thuật và quản lý được đẩy mạnh. Ngày 15/5, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT hoàn thành tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh và thử nghiệm phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung. Ngày 25/5, các Sở GD&ĐT hoàn tất việc thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ tuyển sinh tại địa phương nhằm tư vấn, hướng dẫn và giải quyết vướng mắc cho thí sinh. Đến ngày 30/5, các cơ sở đào tạo phải cập nhật đầy đủ thông tin của trường lên hệ thống tuyển sinh chung.
Trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức, thí sinh được tạo điều kiện làm quen với hệ thống. Trước 17 giờ ngày 6/6, các Sở GD&ĐT hoàn thành rà soát dữ liệu điểm học bạ trên hệ thống. Từ ngày 17 đến 21/6, thí sinh tham gia đợt thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến để tránh sai sót khi đăng ký thật. Trước ngày 30/6, các địa phương hoàn tất tập huấn công tác tuyển sinh tại cơ sở.
Giai đoạn quan trọng nhất diễn ra từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh chính thức đăng ký, sắp xếp và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, không giới hạn số lần điều chỉnh. Ngày 8/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đặc thù như sư phạm, sức khỏe và pháp luật - mốc thời gian then chốt để thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng.
Sau khi kết thúc đăng ký, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Đây là điều kiện bắt buộc để nguyện vọng của thí sinh được hệ thống ghi nhận hợp lệ.
Từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8, các đơn vị của Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng trên hệ thống, đối chiếu dữ liệu và xác định kết quả trúng tuyển theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng cao xuống thấp. Trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 đến thí sinh. Đến 17 giờ ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến; nếu quá thời hạn này mà không xác nhận, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
Sau đợt xét tuyển chính thức, từ tháng 8 đến tháng 12, các trường có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Trong suốt giai đoạn này, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học lên hệ thống theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại cơ sở kinh doanh, nhà ở dịp cận Tết

Hình minh họa
Theo VTV, thời điểm cận Tết là giai đoạn cao điểm về nguy cơ cháy nổ với số vụ hỏa hoạn gia tăng rõ rệt so với ngày thường. Tại TP. Hồ Chí Minh, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, nhất là tại các cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
Qua công tác kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh như: vật tư, bình gas, hóa chất không bảo đảm khoảng cách an toàn; hệ thống điện lắp đặt thiếu tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy; người lao động thiếu trang bị bảo hộ khi vận hành máy móc. Các cơ sở vi phạm đã được yêu cầu khẩn trương khắc phục nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.
Trên thực tế, dù nhiều tiểu thương đã nâng cao cảnh giác, các vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn xảy ra. Điển hình là vụ cháy khiến 4 căn nhà tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh bị thiêu rụi hoàn toàn, toàn bộ hàng hóa chuẩn bị phục vụ dịp Tết bị mất trắng.
Bà Lê Thị Em, chủ một căn nhà bị cháy, cho biết: ban ngày căn nhà được dùng để buôn bán, ban đêm gia đình ngủ lại để trông coi hàng hóa. Do lo ngại trộm cắp, ban đêm chỉ chừa một lối thoát, các thiết bị điện đều đã tắt nhưng không rõ nguyên nhân vì sao vẫn xảy ra cháy.
Chỉ riêng năm 2025, 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan các vụ cháy nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh với thiệt hai ước tính hàng tỷ đồng. Trước thực tế đó, các giải pháp phòng ngừa cháy nổ đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tập trung triển khai quyết tâm hơn.
Trung tá Trần Quốc Bảo, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6, Công an TP Hồ Chí Minh, khuyến cáo người dân ngoài lối thoát chính cần bố trí thêm lối thoát nạn khẩn cấp, trang bị kiến thức cơ bản về tự cứu, chữa cháy ban đầu và chủ động trang bị mặt nạ phòng độc.
Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó ngay từ những phút đầu khi sự cố xảy ra là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng và tài sản. Khi an toàn phòng cháy, chữa cháy trở thành thói quen, ý thức thường trực của mỗi cơ sở, mỗi hộ gia đình và từng người dân, nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết sẽ được kiểm soát, góp phần đảm bảo một mùa Xuân an toàn, bình yên.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàng
Thời sự - 10 giờ trướcViệc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi
Thời sự - 12 giờ trướcQuá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng
Chi tiết thời tiết dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết: Biến động mạnh, rét đậm rét hại bao trùm
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ từ 20 tháng Chạp, thời tiết cả nước biến động mạnh khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rét đậm, có nơi rét hại dưới 3 độ C.
Lào Cai: Ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp'
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Công tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Bảo Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi “lập nghiệp”.
Chuyên gia chỉ nguyên nhân cốt lõi khiến Sa Pa hầu như hết tuyết
Thời sự - 20 giờ trướcChuyên gia chỉ nguyên nhân các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Sa Pa xu hướng đến nhanh nhưng cũng rút đi nhanh hơn, khiến hầu như hết tuyết.
Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc gây mưa, rét đậm, rét hại ra sao?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Miền Bắc có nơi nắng với nhiệt độ cao nhất hơn 30°C, từ trưa chiều đón không khí lạnh mạnh, đến tối tăng cường mạnh hơn.
Tin sáng 7/2: Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 đón tin vui; Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026; Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh tràn về nước ta. Thời tiết sẽ chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.
Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...
Tin sáng 6/2: Giá đất nền tăng như thế nào? Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét nhất dưới 3°C
Thời sựGĐXH - Giá đất nền nhiều khu vực đầu năm 2026 ttăng mạnh, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; không khí lạnh mạnh tràn về nước ta gây rét đậm ở miền Bắc từ đêm 7/2...
