
Chuyên gia khuyên mọi người không nên test nhiều lần trong ngày gây lãng phí và ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Tin sáng 8/3: Sẽ xem xét F0 nào nên đi làm, chứ không áp dụng đại trà; Không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với bà con từ Ukraine về nướcHà Nội: Ca mắc mới liên tục tăng, khi nào đỉnh dịch?

Chuyên gia cho rằng số người mắc COVID-19 thực tế ở Hà Nội có thể lớn hơn nhiều so với 30.000 ca/ngày được công bố - Ảnh: PHẠM TUẤN
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - dự đoán với tốc độ lây nhiễm COVID-19 quá nhanh tại Hà Nội thời gian gần đây, có thể biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Số liệu khảo sát của Hà Nội cũng chứng minh điều này, khi 20/30 quận huyện đã ghi nhận ca mắc Omicron.
"Hiện Hà Nội một ngày lên tới trên 30.000 ca nhiễm theo số liệu công bố, tuy nhiên thực tế có thể lên tới 100.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ. Số liệu công bố theo tôi là một tảng băng nổi, còn phần chìm dưới nước còn lớn hơn nhiều.
Với tốc độ lây nhiễm như hiện tại đồng nghĩa với số lượng, tỉ lệ người dân là F0 sẽ tăng lên, dần dẫn sẽ đạt đỉnh. Tôi dự đoán hơn 10 ngày nữa, Hà Nội sẽ đạt đỉnh dịch và sau đó số ca nhiễm sẽ giảm dần", ông Nga nói.
Hơn 1.400 trường hợp F0 ở Vĩnh Long là giáo viên và học sinh

Vĩnh Long đã cho học sinh đi học trở lại, không ít F0 được ghi nhận trong nhà trường
Phần lớn các em học sinh Vĩnh Long được phát hiện nhiễm bệnh tại nhà với 1.080 trường hợp và phát hiện tại trường 344 trường hợp. Các trường hợp F0 trong trường học sau khi phát hiện, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế địa phương xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến việc dạy và học ở địa phương.
Để phòng ngừa dịch bệnh trong trường học, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT và ngành y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch tại gia đình, trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh.
Test nhanh COVID-19, vạch đậm có phải bệnh nặng?

Chuyên gia khuyên mọi người không nên test nhiều lần trong ngày gây lãng phí và ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh minh họa)
BS Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khuyên người dân chỉ nên test nhanh khi thực sự nghi ngờ. Ví dụ, trong nhà có F0, bản thân thấy triệu chứng mới làm test nhanh. Nhưng bản thân vừa tiếp xúc với F0 ở ngoài đường hoặc đi ngang qua đâu đó, nghe đồn nhà người ta có F0… thì không cần thực hiện test nhanh.
Cũng theo BS Khanh, vạch test mờ hay đậm không quan trọng, không có giá trị tiên lượng bệnh. Vì thế, mọi người không nên dựa vào đó để nói nếu vạch đậm nghĩa là bệnh còn nặng, vạch mờ là bệnh nhẹ. Điều quan trọng là sức khỏe của chúng ta ổn.
"Nếu thấy vạch test mờ mà sức khỏe không ổn thì không được. Và ngược lại, nếu vạch đậm, sức khỏe ổn thì vẫn bình thường", BS Khanh nói.
F0 khỏi bệnh lo tái nhiễm
Sau 10 ngày cách ly, điều trị tại nhà, Phạm Gia Huy, 29 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, anh quyết định tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày, rồi mới đến cơ quan làm việc.
Anh Huy cho biết, văn phòng liên tục "nổ" F0, các nhân viên lần lượt đều mắc COVID-19, chiếm 40% nhân sự. Trong số đó, 2 người tái nhiễm chỉ sau 2 tháng khỏi bệnh, khiến nhiều người dù đã khỏi bệnh như anh, cũng không khỏi lo lắng.
"Tôi vẫn giữ lại toàn bộ những loại thuốc như thuốc ho, hạ sốt, vitamin, xịt mũi và họng,… đề phòng nếu tái nhiễm sẽ sử dụng", anh nói.
Nam nhân viên chia sẻ, xung quanh anh mọi người hay đùa nhau "bị F0 xong sẽ bất tử", nhưng anh lo ngại trước tình trạng nhiều người nhiễm lần 2, thậm chí lần 3. Qua tìm hiểu, anh biết việc tái nhiễm lại cùng 1 chủng virus gần như không có, tuy nhiên hoàn toàn có thể mắc chủng mới.
Bên trong những căn hộ mẹ là F0, con F1

Chị Thanh Trang bị nhiễm COVID-19 nên viết giấy dán trước cửa phòng để con gái không vào. Ảnh: NVCC.
Một tuần trước, chị Thanh Mai (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phát hiện dương tính COVID-19 trong lần xét nghiệm ngẫu nhiên ở cơ quan. Vì nhà có con nhỏ, chị Mai từ cơ quan về căn hộ chưa sử dụng ở cùng tòa nhà để cách ly riêng. Những ngày đó, cô con gái út 6 tuổi nhớ mẹ cứ úp mặt xuống giường khóc.
"Mẹ gọi điện thoại bật camera, con luôn miệng bảo nhớ mẹ. Con chỉ muốn ôm mẹ thôi", anh Nguyên, chồng chị Mai chia sẻ.
Tình trạng những người trong gia đình mắc COVID-19 không cùng lúc khiến thời gian cách ly "chồng" cách ly kéo dài cả tháng khiến các bậc phụ huynh đau đầu. Trẻ con lâu nay đã quen hơi mẹ thì nay đột nhiên phải ngủ một mình. Có em tự lập hơn, cũng có trẻ quấy khóc đòi mẹ.
TP.HCM chỉ còn 4 phường vùng cam theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Nhân viên y tế trạm y tế phường 11 quận 5 đang lấy mẫu xét nghiệm cho F0 cách ly tại nhà. Ảnh: HL
Theo đó, TP có 265 địa phương đạt cấp độ 1; 43 địa phương cấp độ 2 và chỉ còn 4 địa phương cấp độ 3 là phường 1, 3, 8, (quận 4) và phường 10 (quận 5). Không ghi nhận phường xã, thị trấn nào cấp độ 4.
Như vậy, số phường xã vùng cam (cấp độ 3) đã giảm từ 13 xuống còn 4. Số phường xã vùng vàng (cấp độ 2) đã giảm từ 77 xuống 43 so với tuần trước.
Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, số ca mắc mới và chuyển nặng có dấu hiệu tăng nhẹ so với thời điểm trước, tuy nhiên số ca tử vong ở TP vẫn giảm sâu.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo các phường xã, thị trấn cấp độ 3 thực hiện nghiêm quyết định số 3900 của UBND TP về quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Mua thuốc chữa hậu COVID-19 trên mạng, coi chừng bỏ lỡ ''thời gian vàng''
Chỉ cần gõ từ khóa "hậu COVID-19" trên mạng xã hội Facebook sẽ xuất hiện nhiều bài viết và hội nhóm liên quan, các trang này đều hoạt động ở chế độ công khai với lượt theo dõi lớn. Nhiều F0 khỏi bệnh lần lượt chia sẻ và rao bán loại thuốc trị các triệu chứng thường gặp sau khi khỏi COVID-19 với lời chào mời "có cánh", từ sản phẩm đông y đến tây y, thực phẩm chức năng lẫn thuốc nhập ngoại từ Ấn Độ, Nga, Nhật…
''Mình hết COVID-19 cách đây 2 tháng, hiện tại có triệu chứng khó thở, lâu lâu ho khàn cổ dai dẳng hoài. Cũng thấy là trên mạng lan truyền nhiều bài thuốc trị bệnh. Bài viết trên mạng mình không nên tin quá. Uống các loại thuốc đó mình có thể gây ra các triệu chứng ngoài hậu COVID hoặc là có thể dẫn đến tử vong'', anh Trân Tuấn Anh, phường 4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết.
Thành quả 1 năm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam
Tròn 1 năm trước, sáng ngày 8/3, mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được tiêm cho cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương ; tiếp đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, những mũi vaccine khác cũng đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu.
Điều đáng nói, tại thời điểm đó, nguồn cung vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu còn rất hạn chế. Để có thể có vaccine sớm nhất, tiêm diện rộng cho người dân, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế đã rất tích cực thúc đẩy đàm phán, trao đổi để có thể nhập khẩu vaccine từ các nguồn khác nhau, cùng việc khẩn trương đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước.
F0 muốn chi trả bảo hiểm xã hội cần làm gì
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.
GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
GĐXH - Từ 1/7 tới đây, VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết; Từ đầu tháng 6, miền Bắc và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.