Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội

Thứ năm, 20:47 27/06/2024 | Pháp luật

Các đối tượng đã tạo những nick Facebook giả để tìm người mua văn bằng, chứng chỉ giả; sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online của ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Duy Quang (SN 1989) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; Trương Bình Nguyên (SN 1997); Lê Đình An (SN 1997) cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Lê Đình Tiệp (SN 1997) trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Bùi Văn Bình (SN 1997) trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Đình Hoàng (SN 1998) trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Duy Quang.

Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về một số đối tượng hoạt động mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của một số cơ quan tổ chức để phục vụ cho việc nộp hồ sơ xin việc làm tại một số cơ quan, doanh nghiệp.

Quá trình xác minh, xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và câu kết thành đường dây, sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Trước tình đó, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ đối tượng trong đường dây.

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội - Ảnh 2.

Các đối tượng cùng bị khởi tố với Nguyễn Duy Quang.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/5 khi đối tượng đang giao tài liệu cho shipper mang đi cho khách, tổ công tác Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt quả tang. Đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Quang, thừa nhận số giấy tờ này được làm giả theo yêu cầu của khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Duy Quang, tổ công tác Đội CSHS thu giữ 2 máy in, 1 máy tính, 1 máy photocoppy, 1 máy ép plastic; 11 con dấu của các trường Đại học, Cao đẳng và Văn phòng công chứng; 1.388 phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp đại học, bằng kĩ sư, bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện...

Lời khai của Nguyễn Duy Quang tại cơ quan công an thể hiện, tháng 6-2023, Quang đã liên hệ với Trương Bình Nguyên để cùng nhau làm giấy tờ giả và rao bán trên mạng xã hội, chia đôi lợi nhuận kiếm được.

Các đối tượng đã tạo nick Facebook giả để tìm người có nhu cầu mua văn bằng, chứng chỉ giả. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân giả và tạo tài khoản online trên hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Các đối tượng Nguyễn Đình Hoàng, Lê Đình An, Bùi Văn Bình, Lê Đình Tiệp đều được Nguyên phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Hoàng có nhiệm vụ tạo các Fanpage, group Facebook rồi dùng Tool đi bình luận trên các diễn đàn, hội nhóm, tăng tương tác mời chào khách có nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả.

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội - Ảnh 3.

Một số mẫu dấu giả thu được tại nhà Quang.

Khi khách liên hệ qua tin nhắn trên Facebook, Bình và Tiệp nhắn tin cho khách, chốt đơn theo giá các bằng cấp, giấy tờ giả; Nguyên và An phụ trách việc hệ thống lại thông tin đơn hàng rồi gửi cho Quang.

Đối với những bằng cấp, giấy tờ chưa có mẫu sẵn, Nguyên và An chủ động lên mạng xã hội tìm kiếm các bằng cấp, giấy tờ tương tự rồi lưu thông tin về phục vụ cho việc in giấy tờ giả.

Thời gian sau đó, do số lượng khách tăng nhiều lên, để đảm bảo thông tin chính xác và liên tục Nguyên và An đảm nhiệm luôn phần soạn thông tin lên phần mềm chuyên dùng để thiết kế, in ấn rồi gửi cho Quang để in lên phôi có sẵn, đóng dấu gửi đi cho khách.

Quá trình giao dịch, Quang yêu cầu người mua chuyển khoản trước. Nhận đủ tiền, Quang sẽ chuyển giấy tờ thông qua các dịch vụ giao hàng trên mạng xã hội đến tay khách.

Với mỗi loại giấy tờ sẽ có từng mức giá khác nhau, từ tháng 6/2023 cho khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.