Tổ chức lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sáng 24/9

| Xã hội

Theo thông tin từ Quân chủng phòng không - không quân, lễ viếng đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sẽ được tổ chức sáng 24/9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tổ chức lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sáng 24/9 - Ảnh 1.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. Ảnh: TTO

Theo chương trình lễ tang, từ 9h sáng 24/9 đến hết ngày 25/9, ban tổ chức và gia đình sẽ tổ chức lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đến 5h sáng 26/9, ban tổ chức và gia đình sẽ tổ chức lễ truy điệu và di quan linh cửu đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy về quê nhà tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Lễ viếng tại quê nhà sẽ được tổ chức từ 12h ngày 26 đến 10h30 ngày 27/9. Lễ an táng, đưa ông về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, nơi ông sống những ngày vui thú điền tuổi già diễn ra trưa cùng ngày.

Tổ chức lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sáng 24/9 - Ảnh 2.

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (bìa phải) - Ành tư liệu TT

Trước đó, đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (còn gọi ông Bảy, Bảy A ) - người lái MiG -17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ đã qua đời tối 22/9, hưởng thọ 83 tuổi sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, ngày 16/9, trong lúc làm vườn ở quê nhà Đồng Tháp, ông Bảy bất ngờ bị hôn mê sâu do xuất huyết não. Ông được chuyển vào Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) cấp cứu.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936, nhập ngũ năm 17 tuổi.

Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên.

Trong hai năm 1966-1967, ông bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tổ chức lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sáng 24/9 - Ảnh 3.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy những năm tháng cuối đời. Ảnh: TTO

Năm 1990 ông nghỉ hưu, trở về quê nhà ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) trồng rau, nuôi cá.

Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng ba.

Theo Tuổi Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.