Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tòa 18T1 KĐT Trung Hòa Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội): 200 hộ dân ngột ngạt vì “cục nóng”

Thứ hai, 08:50 26/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đã vào mùa thu, tiết trời mát mẻ nhưng trong nhà của 200 hộ dân ở tòa 18T1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Cầu Giấy – Hà Nội) không khí vẫn ngột ngạt. Người dân ở đây tá hỏa khi phát hiện 3 cục nóng điều hòa được lắp ngay tại tầng hầm kỹ thuật, khiến căn hộ của họ biến thành “lò sấy”.

Chung cư 18T1 Trung Hòa – Nhân Chính. Ảnh: Ngọc Thi
Chung cư 18T1 Trung Hòa – Nhân Chính. Ảnh: Ngọc Thi

Nhiệt độ trong nhà luôn cao bất thường

Theo thông tin cư dân sống tại tầng 2 của tòa 18T1 phản ánh tới Báo GĐ&XH thì việc lắp đặt các cục nóng đã xảy ra 2 năm qua. Nhận thấy những thay đổi nhiệt độ trong căn hộ của mình, người dân chủ động theo dõi và phát hiện ra nguyên nhân. Do ảnh hưởng của sức nóng 3 dàn nóng điều hòa lắp tại tầng hầm kỹ thuật là của Công ty Vinasico để làm mát cho diện tích hơn 1.000m2 ở tầng 1. Tầng 1 là trụ sở của một ngân hàng.

Bà Hà Thu Lan, người dân sống tại phòng 206 cho biết: “Nhà tôi dọn về đây từ năm 2004, hướng nhà Đông Nam nên rất mát. Thời đó, khu này được coi là một trong những khu chung cư cao cấp, tầng thấp có giá cao hơn các tầng còn lại. Tôi có mẹ già, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, để tiện di chuyển nên tôi chấp nhận bỏ thêm tiền mua tầng thấp. Không ai có thể ngờ rằng, có hệ thống cục nóng lắp ngay dưới sàn nhà. Như thế này chả khác nào chúng tôi bị hun nóng”.

Thời gian gần đây, mẹ bà Lan ốm, các bác sỹ khuyên nên giữ phòng cụ thoáng mát, nếu trời nóng thì không nên cho cụ đi ra ngoài. Bản thân bà Lan cảm thấy nhà mình nóng hơn trước rất nhiều. Vào những ngày mưa, nhiệt độ ngoài trời chỉ rơi vào khoảng 28ºC thì nhiệt độ trong nhà bà lên đến 35ºC. Nhất là thời điểm hiện nay, khí trời đã mát mẻ, thậm chí lạnh về đêm nhưng trong nhà bà lúc nào cũng nóng hầm hập.

Bà Lan cho biết thêm, vào đợt nóng đỉnh điểm, mẹ bà phải cấp cứu,thở bằng bình oxy vì nhiệt độ trong phòng quá cao, không khí ngột ngạt khó thở. Dù gia đình đã chủ động bật điều hòa nhưng nhiệt độ trong phòng giảm đi không đáng kể.

Một thời gian sau, khi đi bộ xuống tầng 1 bà thấy ở hầm kỹ thuật phát ra tiếng kêu rất mạnh, hoạt động cả ngày. Sống ở đây bao năm bà chưa thấy hiện tượng như vậy. Thấy lạ và nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trong nhà, bà gặp ban quản lý tòa nhà đòi lấy chìa khóa để vào hầm kỹ thuật kiểm tra nhưng họ không đồng ý.

Vào thời điểm Hà Nội nóng nhất, nhà bà Lan nóng như cái lò, không thể chịu đựng được hơn nữa, bà làm căng nên ban quản lý tòa nhà đồng ý cho bà vào tầng hầm kỹ thuật kiểm tra. Lúc này, bà mới tá hóa khi thấy 3 dàn nóng được đặt ngay dưới khu vực nhà mình.

Chưa có biện pháp xử lý dứt điểm

Hiện trạng tại tầng hầm kỹ thuật (ảnh người dân cung cấp)
Hiện trạng tại tầng hầm kỹ thuật (ảnh người dân cung cấp)

Chị Nguyễn Phương Thúy, người dân sống tại phòng 204 cho biết: “Nhiệt độ trong nhà nóng đến ngột ngạt, cái nóng còn khó chịu hơn cả cơn nóng khi ở ngoài, nóng nhất là từ 11h sáng đến 15h chiều. Vào đợt Hà Nội nóng đỉnh điểm, chúng tôi không thể ở trong nhà. Nhất là nhà tôi có con nhỏ nên rất lo cho sức khỏe của con”.

Theo quan sát của PV, bên trong tầng kỹ thuật được bao kín bởi 4 bức tường với chiều cao 1,8m và chỉ có một cửa thông gió nhỏ. Chính vì vậy toàn bộ nhiệt tỏa ra từ hệ thống này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 200 hộ dân sinh sống tại tòa nhà. Trong đó, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất phải kể đến các hộ dân sống tại tầng 2.

Đứng trước vấn đề này, người dân đã báo Ban quản trị tòa nhà 18T1 và tổ dân phố để giải quyết. Nhưng đã gần 2 tháng trôi qua, bên phía quản lý tòa nhà vẫn chưa có những biện pháp xử lý triệt để. Họ có lắp thêm quạt gió với mong muốn làm giảm nhiệt độ nhưng theo người dân thì lượng nhiệt trong nhà chưa có sự thay đổi.

Theo thông tin người dân cung cấp, theo hợp đồng mua nhà, diện tích của tầng 1 không thuộc sở hữu của Công ty Vinasico nhưng Công ty này vẫn cho thuê lại làm trụ sở. Không chỉ vậy, Vinasico còn tự ý lắp đặt các thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân khi chưa được các hộ sống tại đây đồng ý.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng phòng quản lý đô thị (Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam) cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cho nhân viên kỹ thuật khắc phục bằng cách đặt thêm hệ thống quạt, phân tản các cục nóng ra để giảm lượng nhiệt, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân”. Đồng thời, ông Mạnh cho rằng, việc lắp đặt thiết bị như vậy là đúng quy định vì phòng kỹ thuật là để lắp các thiết bị.

Tất cả hộ dân sống tại tòa nhà đều chung một mong muốn là không lắp cục nóng tại hầm kỹ thuật của tòa nhà. Họ giải thích rằng, hệ thống dàn nóng theo quy định kỹ thuật phải đặt tại nơi thoáng mát. Khi công ty lắp đặt hệ thống trong khối bê tông đóng kín đã trở thành nguồn nhiệt thường xuyên đốt nóng các đường ống, theo thời gian các thiết bị có thể bị xuống cấp. Chính vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Các hệ thống kỹ thuật khác của tòa nhà như: cáp điện, thông tin, truyền hình… cũng được đặt trong hầm kỹ thuật, nếu đặt dàn nóng thời gian dài sẽ nhanh chóng làm giảm tuổi thọ các hệ thống kỹ thuật trên.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Tuấn Anh, PGĐ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: “Về quy định thì tầng hầm kỹ thuật có thể lắp đặt các thiết bị máy móc. Tuy nhiên, nếu lắp ở chỗ thoáng mát thì sẽ tốt hơn, hạn chế nguy cơ rủi ro. Bên cạnh đó, khi lắp phải tuân thủ các quy định về khoảng cách, để đảm bảo mức độ an toàn cho cả tòa nhà. Đồng thời, phải theo dõi, kiểm tra thường xuyên, nếu thấy sơ hở nên điều chỉnh ngay. Việc chung cư Trung Hòa - Nhân Chính lắp đặt như thế nào thì chúng tôi chưa dám kết luận vì không nắm rõ tình hình”.

Ngọc Thi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 3 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Top