Tôi chỉ mong con gọi “Mẹ ơi!”
GiadinhNet - Đó là mong ước của vợ chồng chị Hiền, mỗi khi nhìn thấy con chỉ biết nằm một chỗ, chân tay không thể cử động được do bị bại não. Họ đang sống trong cảnh khốn cùng khi hai đứa con đã lớn nhưng vẫn chưa đủ hình hài.
![]() |
|
Chị Hiền và hai con. |
Còn bé Trung Nguyên thì mãi đến năm 2011, sau nhiều lần phẫu thuật kéo giãn cơ chân em mới bắt đầu tập đi những bước đi đầu tiên, mắt trái bị hỏng, mắt phải chỉ nhìn được ở cự ly gần, tay không thể co giãn bình thường…
Chị Hiền tâm sự: “Mỗi lần nhìn thấy các con, tôi không tài nào cầm được nước mắt. Giờ tôi chỉ ước Trung Nguyên biết đi vững còn Trung Hanh tôi chỉ mong được nghe cháu gọi một tiếng “Mẹ ơi”. Từ ngày sinh con tài sản trong nhà anh chị cứ không cánh mà bay, hai vợ chồng phải thay phiên nhau ở nhà trông con nên đã túng lại càng túng hơn. Mọi sinh hoạt trong gia đình từ tiền thuê nhà, thuốc thang cho con đều phụ thuộc vào đồng tiền ít ỏi mà anh Du kiếm được từ nghề nhôm kính và 270.000 tiền trợ cấp xã hội.
Đã vậy, chị Hiền lại mắc bệnh suy thận mãn tính, do không có tiền chạy chữa nên bệnh tình ngày càng nặng. Một mình anh Du đầu tắt mặt tối mà vẫn không lo nổi tiền thuốc hàng ngày cho con. Ước mơ duy nhất của anh chị lúc này là có đủ tiền chạy chữa tật nguyền cho hai đứa con.
Báo GĐ&XH đề nghị các bạn đọc hảo tâm chung tay cứu giúp hai cháu bé qua cơn nguy kịch. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên của gia đình anh Nguyễn Thế Du hoặc tòa soạn báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, HN.
Thông báo
