Tổng cục DS-KHHGĐ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số

Thứ tư, 15:48 30/11/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (30/11), tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức họp báo kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ (26/12/1961–26/12/2011) và phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2011. TS Dương Quốc Trọng-Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì cuộc họp báo.

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ hai từ trái qua) và các Phó Tổng cục trưởng: TS Lê Cảnh Nhạc, PGS.TS Trần Văn Chiến, TS Nguyễn Văn Tân tại buổi họp báo.

50 năm – một chặng đường thành công tốt đẹp
 

Báo cáo thành tựu, kết quả của công tác DS-KHHGĐ Việt Nam trong 50 năm xây dựng và phát triển (26/12/1961-26/12/2011) đã nêu các thành tựu nổi bật của công tác DS-KHHGĐ như khống chế được tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu dân số theo tuổi có sự thay đổi theo hướng tích cực, tuổi thọ trung bình được nâng cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới là nâng cao chất lượng dân số; đáp ứng đầy đủ nhu cầu tránh thai, duy trì mức sinh thấp hợp lý;kiểm soát tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh. Các giải pháp này được tổ chức thực hiện thông qua các dự án, đề án là: Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi; Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Dự án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Dự án Nâng cao năng lực quản lý; Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số; Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển đến năm 2020.
Tham dự họp báo có trên 200 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ của một số tỉnh, thành phố và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Thủ đô Hà Nội.

Trong buổi họp báo, các đại biểu được cung cấp thông tin và trao đổi, thảo luận về mục đích ý nghĩa của Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng Hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12); về thành tựu, kết quả của công tác DS-KHHGĐ Việt Nam trong 50 năm xây dựng và phát triển; về kết quả thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình đại diện cho 63 tỉnh, thành phố đã phát biểu hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2011.

Phát biểu tại buổi họp báo, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: “Cách đây 50 năm vào ngày 26/12/1961, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 216/CP về hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch. Chúng ta hình dung rằng, vào thời điểm đó, đất nước ta còn vô vàn khó khăn. Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng XHCN và tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Miền Nam đang phải tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ tiến tới thống nhất đất nước.

Trong muôn vàn khó khăn đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á đã chính thức tham gia vào chương trình DS-KHHGĐ toàn cầu. Điều đó thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, sự sáng suốt của Đảng ta và của Bác Hồ vĩ đại. Cho đến nay, 50 năm nhìn lại một chặng đường chúng ta đã đạt được những thành công hết sức tốt đẹp. Đến ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 326 chính thức lấy ngày 26/12 là Ngày Dân số Việt Nam. Những người làm công tác DS-KHHGĐ đã chính thức có ngày kỷ niệm của mình. Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg, lấy tháng 12 hàng năm là Tháng Hành động Quốc gia về Dân số. Năm nay là năm thứ 2 ngành dân số triển khai Tháng Hành động Quốc gia về Dân số”.
 
Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam và hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số năm 2011 tập trung vào các hoạt động như:
-Tổ chức các sự kiện, chiến dịch, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng các cấp và kênh truyền thông trực tiếp ở tuyến cơ sở;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn trao đổi về công tác DS-KHHGĐ với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia trong, ngoài nước ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện;
- Tiến hành các khảo sát, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ;
- Triển khai đồng bộ các loại hình cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ cho nhân dân tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn trong cả nước.
TS Dương Quốc Trọng cho biết thêm: “Trong Tháng Hành động này, ngành dân số sẽ tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động với mục đích nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền; của các đoàn thể, tổ chức xã hội; của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, vì hạnh phúc của mỗi con người, mỗi gia đình đối với sự phát triển bền vững của quốc gia, của dân tộc.
 
Và cũng nhân dịp này huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế của các nước vào công tác DS-KHHGĐ. Tôi cho đó là mục tiêu hết sức cao cả đã được nêu trong Quyết định số 2161 ngày 26/11/2010. Năm nay, ngành dân số vừa đón một tin vui, vào ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2013/QĐ-TTg về Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”.
 
Mục tiêu trong giai đoạn tới
 
Nói về mục tiêu trong giai đoạn tới của công tác DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cho biết, ngành dân số sẽ tập trung vào 5 quan điểm cơ bản, mục tiêu chung, 11 mục tiêu cụ thể với 17 nhóm chỉ tiêu khác nhau và 7 giải pháp, 13 dự án, đề án theo hai giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2020 đã được đề cập rõ trong Quyết định 2013/QĐ-TTG nói trên.
 
Trong đó, nội dung của công tác DS-SKSS giai đoạn tới không còn theo mục tiêu duy nhất trước đây là giảm sinh do sự bức bách về quy mô và tốc độ gia tăng dân số mà là giải quyết đồng bộ các vấn đề về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng bộ ở đây được tập trung ở 5 vấn đề: tập trung nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số và kiểm soát tỉ số giới tính khi sinh.

Nhân dịp này, TS Dương Quốc Trọng cảm ơn các bộ ngành, trung ương, các vụ, đơn vị của Bộ Y tế, cảm ơn các đồng chí từ Trung ương đến địa phương, các đồng chí phóng viên báo chí đã đồng hành trong suốt thời gian qua. TS Trọng cũng cảm ơn các cơ quan quốc tế, các tổ chức quốc tế, các nước đã giúp Việt Nam cả về tài chính  và kinh nghiệm.

“Để có được thành quả hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng đây là công sức chung của tập thể cả hệ thống chính trị của chúng ta để làm nên thành công trong công tác DS-KHHGĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước” – TS Trọng nói.
 
Một số hình ảnh tại buổi họp báo:
 

Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Trần Văn Chiến
phát biểu.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 đã đưa ra kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể năm 2011 như mức giảm sinh của 63 tỉnh, thành phố và số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên so với cùng kỳ năm trước giảm 3%; Tỷ số giới tính khi sinh là 111,7 đạt kế hoạch năm 2011; Số bà mẹ được sàng lọc trước sinh là 19.500 trường hợp đạt 100% kế hoạch năm và chiếm 1,5 % so với số trẻ sinh ra năm 2011; Số trẻ sơ sinh được sàng lọc là 78.000 trường hợp đạt 100% kế hoạch năm và chiếm 6 % so với số trẻ sinh năm 2011.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm 2012 với mục tiêu là chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; khống chế tốc độ tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

 
Bài: Hà Anh
Ảnh: Chí Cường
 
Mời độc giả xem và tải Ý nghĩa, chủ đề, nội dung của Tháng Hành động Quốc gia về Dân số TẠI ĐÂY
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.