Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia

Thứ năm, 14:43 27/12/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 26/12, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tiếp đoàn đại biểu thuộc Cơ quan Dân số quốc gia Indonesia (BKKBN) trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam từ 25-28/12.

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 1

Tới thăm và làm việc với Tổng cục DS-KHHGĐ, Đoàn BKKBN gồm có ông Wendy Hartanto – Phó Chủ nhiệm phụ trách mảng Đào tạo, phát triển và nghiên cứu; ông Edy Purwanto, Msi – Trưởng ban Tổ chức luật và quan hệ công; bà Ir.Djusni Meirida MURP – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế; bà Uci Hasmana SS – Cán bộ Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế.


Tiếp Đoàn đại biểu BKKBN có TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục DS-KHHGĐ.

Việt Nam sẽ không để MCBGTKS nặng nề như các quốc gia khác

TS Dương Quốc Trọng cho biết: Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ truyền thống trong lĩnh vực DS-KHHGĐ lâu đời. Việt Nam cũng là thành viên của Tổ chức các đối tác Dân số và phát triển (PPD). Trước đây, Việt Nam đã từng cử nhiều đoàn đến tham quan, học tập tại Indonesia, đặc biệt là mô hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ. Chúng tôi đã thử nghiệm mô hình này tại Việt Nam và đạt được những kết quả khá tốt đẹp. 
Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua, Indonesia cũng như Việt Nam đã có những thay đổi về tổ chức bộ máy. Chúng ta nên có những cùng nhau nhìn nhận thành tựu, thách thức trong công tác DS-KHHGĐ nói chung và mô hình tổ chức bộ máy nói riêng, để thiết kế một mô hình tổ chức bộ máy và cách làm công tác Dân số sao cho hiệu quả nhất trong thời gian tới. 

Cách đây hơn một tháng, PGS.TS Trần Văn Chiến – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - đã dẫn đầu đoàn tới thăm và làm việc với BKKBN, và có những trao đổi sơ bộ và các bạn cũng ủng hộ ý tưởng này, tôi cho rằng giữa hai bên chúng ta lại cũng gặp nhau chung một ý tưởng, muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác.

Ông Đinh Huy Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - đã có bài giới thiệu, chia sẻ một cách tóm tắt về thành tựu, thách thức và định hướng công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam. Bài giới thiệu tóm tắt đã đem lại ấn tượng đặc biệt đối với đoàn đại biểu BKKBN. 

Thay mặt đoàn, ông Wendy Hartanto chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt là thành công trong việc kiểm soát được mức sinh, tỷ lệ chết mẹ, tử vong sơ sinh và các số liệu khác mà Việt Nam đã đạt được. 

Ông Wendy cũng cho rằng: Một trong các bài học kinh nghiệm của Việt Nam là học tập kinh nghiệm của các nước khác, trong đó có Indonesia, nhưng tôi cho rằng chúng tôi cũng cần phải học những kinh nghiệm của Việt Nam để đạt được những thành tựu mà Việt Nam đạt được.
 
Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 2
 
Ông Wendy bày tỏ mong muốn được học hỏi Việt Nam ở những biện pháp giảm sinh, giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

Hiện nay, tổng tỉ suất sinh ở Indonesia còn cao (năm 2011 là 2,3 con, ngang với mức của khu vực ASEAN) và giảm rất chậm. Theo ông Wendy, lý do là trong 10 năm qua, công tác DS-KHHGĐ nước này còn đang trì trệ, vẫn tồn tại và chưa được giải quyết. 

Ngoài ra, Indonesia là một quốc gia rộng lớn, có hàng nghìn quần đảo, đảo, do đó, để tiếp cận để cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân nơi đây rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn được học hỏi để quản lý các chương trình của mình có hiệu quả và thành công. 

Ông Wendy cũng đặt câu hỏi về hệ thống quản lý cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số cơ sở, cách giám sát thực hiện đội ngũ này. Đặc biệt, một vấn đề mà Indonesia cũng đang gặp phải là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, và ông băn khoăn: Liệu ở Việt Nam có sự tham gia của khoa học công nghệ vào việc lựa chọn giới tính trước sinh và sau sinh hay không?

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 3
TS Dương Quốc Trọng khẳng định ở Việt Nam không có tình trạng lựa chọn giới tính sau sinh
 
Trả lời câu hỏi này, TS Dương Quốc Trọng cho hay: Hiện trên thế giới, theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), có 14 quốc gia đang gặp phải tình trạng này, trong đó có Việt Nam.
 
Khi phân tích, có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, tất cả các quốc gia này cùng chung mong muốn có con trai mãnh liệt hơn việc có con gái, liên quan chủ yếu đến việc để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên vì các nước này hầu hết theo chế độ phụ hệ. 

Nguyên nhân thứ hai là mong muốn sinh được con trai để nương tựa khi về già, chỉ muốn sinh hai con nhưng trong đó phải có ít nhất một cậu con trai. Nguyên nhân thứ ba đương nhiên phải có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính trước sinh. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Việt Nam không có tình trạng lựa chọn giới tính sau sinh như một nước trên thế giới (hủy đứa bé sau khi ra đời). Hiện tại, chúng tôi tiến hành những giải pháp quyết liệt để làm giảm tình trạng này. Thực ra, trên thế giới chỉ mới có Hàn Quốc đưa tỷ số này về con số phù hợp, 13 nước còn lại chưa kiềm chế được.
 
Việt Nam mắc phải tình trạng này chậm hơn các nước khác nên chúng tôi cũng ý thức được rằng việc hợp tác quốc tế, tìm hiểu kinh nghiệm thành công, không thành công của các nước đi trước là rất quan trọng, giúp Việt Nam giải quyết tình trạng này. Chúng tôi khẳng định là không để tình trạng này nặng nề như một số quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ.

“Hai con thì tốt hơn”- một khẩu hiệu đáng được học tập

Ông Purwanto - Trưởng ban Tổ chức luật và quan hệ công, đã đặt ra nhiều câu hỏi về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý; hay làm thế nào để vận động được người dân sử dụng các biện pháp tránh thai, giúp công tác KHHGĐ đạt kết quả tốt?
 
Chia sẻ về vấn đề này, TS Dương Quốc Trọng cho hay: Đối với Indonesia cũng như ở Việt Nam, việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng, dịch vụ KHHGĐ cho vùng sâu, vùng xa, cũng như ở các đảo của các bạn đều rất khó khăn. Một năm chúng tôi tổ chức hai đợt Chiến dịch tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ tới vùng sâu vùng xa, chủ yếu bằng các đội lưu động, để người dân tiếp cận dễ dàng hơn. 

Tại đây, chúng tôi chủ yếu cung cấp các BPTT lâu dài như triệt sản, đặt dụng cụ tử cung… Tôi cho rằng, hệ thống tổ chức bộ máy cực kỳ quan trọng, đội ngũ cộng tác viên, cán bộ chuyên trách đóng vai trò quan trọng bởi họ là những người mang những dịch vụ tránh thai phi lâm sàng cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. 

Đặc biệt, chúng tôi biết có rất nhiều người dân tại các vùng này không có điều kiện để đến sinh con tại các trạm y tế nên đã đào tạo đội ngũ cô đỡ thôn bản có nhiệm vụ theo dõi quản lý thai nghén, cung cấp gói đẻ sạch để có thể đỡ đẻ tại nhà. Chúng tôi không phấn đấu 100% phụ nữ mang thai được đến sinh đẻ tại trạm y tế, mà phấn đấu 100% phụ nữ mang thai được đỡ đẻ bởi cán bộ được đào tạo, huấn luyện đỡ đẻ.
 
Ông Purwanto cho hay: Trước đây, Indonesia có khẩu hiệu: "Hai con là đủ", nhưng hiện nay, Indonesia đã chuyển sang khẩu hiệu: "Hai con thì tốt hơn".

“Tôi thấy rất ấn tượng với khẩu hiệu, thông điệp mà Indonesia chia sẻ: Hai con thì tốt hơn. Có lẽ chúng tôi cũng sẽ học tập khẩu hiệu này ở những vùng đã đạt mức sinh thay thế. Ở Việt Nam có sự khác nhau về TFR ở các vùng, các tỉnh, do đó thông điệp đưa ra cũng có sự khác nhau để phù hợp” – TS Dương Quốc Trọng chia sẻ.
Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 4
Tổng cục trưởng trao quà lưu niệm cho thành viên đoàn BKKBN
 
Ở một góc độ khác, bà Ir.Djusni Meirida MURP – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế (BKKBN) quan tâm đến vấn đề sự tham gia của nam giới cũng như trách nhiệm của họ trong chương trình DS-KHHGĐ, chia sẻ việc sử dụng BPTT. 

Hay vấn đề của bà Uci Hasmana SS – Cán bộ Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế bày tỏ băn khoăn về tầm nhìn chiến lược chương trình DS-KHHGĐ/SKSS Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã giải đáp các thắc mắc của đại biểu từ BKKBN về việc lồng ghép chương trình DS-KHHGĐ vào các chương trình khác hay vận động sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan…
 
Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 5
 
Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia 6

Thay mặt đoàn đại biểu từ BKKBN, ông Wendy Hartanto – Phó Chủ nhiệm phụ trách mảng Đào tạo, phát triển và nghiên cứu – đã trân trọng cảm ơn những thông tin và chia sẻ của TS Dương Quốc Trọng và Tổng cục DS-KHHGĐ về các hoạt động của ngành, cùng các vấn đề liên quan đến hoạch định chính sách về DS-KHHGĐ cũng như những thành công đạt được từ công tác này. 

Ông Wendy Hartanto cũng đề cao vai trò của Đảng, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ; đồng thời bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về những nỗ lực và thành công của công tác DS-KHHGĐ mà Tổng cục DS-KHHGĐ đạt được trong suốt thời gian qua.
Võ Thu
Ảnh: Võ Hải
vothu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Top