Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức mít-tinh kỷ niệm Tháng Hành động Quốc gia và 50 năm ngành Dân số VN

Thứ năm, 16:11 01/12/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tối 30/11, tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít-tinh kỉ niệm 50 năm truyền thống ngành Dân số và Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2011.

Từ trái sang: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN), TS Dương Quốc Trọng (Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ), Bà Trần Thanh Mai (Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ) và đại diện Liên đoàn lao động TP Hà Nội tại buổi lễ.

Tham dự Lễ mít-tinh kỉ niệm có TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong khu công nghiệp.
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh: “Đồng hành cùng Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (nay là Tổng cục DS-KHHG, Bộ Y tế), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn luôn xác định rõ, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là lực lượng đông đảo, nòng cốt trong các phong trào thi đua, đóng góp vao sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và là đối tượng quan trọng được quan tâm tuyên truyền về DS/SKSS/KHHGĐ.
 
Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan quản lý nhà nước về DS/SKSS/KHHGĐ từ trung ương đến địa phương tổ chức tuyên truyền các mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ đến CNVCLĐ với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội thi, mít-tinh, phóng sự, truyền thông trực tiếp... góp phần nâng cao nhận thức và hướng tới chuyển đổi hành vi về chăm sóc SKSS của CNVCLĐ và những người thân, bạn bè của họ”.

Bà Thu Hồng lưu ý: “Hiện nay trên cả nước có 260 khu công nghiệp được phân bố trên 57 tỉnh, thành, trong đó có 174 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Với số công nhân lao động gần 2 triệu người, sự phát triển của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp luôn gắn với vai trò tích cực của lao động nữ. Do đặc điểm sinh học của phụ nữ khác với nam giới, do điều kiện, môi trường làm việc, nhiều khu công nghiệp chưa được đảm bảo nên lao động nữ là một trong những đối tượng có nguy cơ cao trong quan hệ tình dục không an toàn. Hiểu biết về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nạo phá thai, KHHGĐ, làm mẹ an toàn... đối với nữ công nhân lao động trong các khu công nghiệp còn rất hạn chế. Vì vậy, truyền thông vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong công nhân lao động nói chung, lao động nữ nói riêng là vấn đề cần phải được quan tâm, thực hiện nhiều hơn nữa”.

Tại buổi lễ, TS. Dương Quốc Trọng chia sẻ: “Cách đây vừa tròn 50 năm, trong khi đất nước còn bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc đang tiến hành công cuộc xây dựng CNXH, miền Nam đang tiếp tục công cuộc chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đó nhưng Đảng, Nhà nước ta đã thể hiện một tầm nhìn xa, trông rộng. Chính phủ lúc đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 216 vào ngày 26/12/1961 về việc sinh đẻ có kế hoạch với mục tiêu vì sức khỏe của bà mẹ, vì hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái chu đáo.
 

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại buổi lễ.

 
Chính phủ đã giao các đoàn thể quần chúng, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Lao động (nay gọi là Đoàn TNCS HCM), Tổng Công đoàn (nay là Tổng Liên đoàn LĐVN) cùng phối hợp với Bộ Y tế trao đổi, xây dựng chương trình hành động để thực hiện chủ trương tốt đẹp nói trên. Có thể nói rằng, trong suốt 50 năm qua, Tổng Công đoàn (nay là Tổng Liên đoàn LĐVN) đã phối hợp, đồng hành với ngành Y tế trước đây (nay là ngành Dân số-Y tế) tiến hành công tác DS-KHHGĐ, chúng ta đã đạt được những thành công hết sức tốt đẹp.

Đến ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 326 lấy ngày 26 tháng 12 hàng năm là ngày Dân số Việt Nam. Năm 2010, ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ có ban hành quyết định số 2161 về Tháng hành động quốc gia về Dân số (kể từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm). Năm nay là năm thứ 2 chúng ta tiến hành Tháng Hành động Quốc gia về Dân số. Gần đây nhất, ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2013 phê duyệt Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Có thể nói rằng, trong suốt 50 năm tiến hành công tác DS-KHHGĐ, chúng ta đã đạt được những thành công vô cùng tốt đẹp, được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,4 con (năm 1960) xuống còn 2 con (năm 2010) trong khi thế giới chỉ giảm được 2,5 con (từ 5 con xuống 2,5 con). Có thể nói, đây thực sự là một “cuộc cách mạng trong sinh đẻ”, từ sinh đẻ nhiều sang sinh đẻ ít; từ sinh đẻ một cách tự nhiên, bản năng sang sinh đẻ một cách chủ động và có kế hoạch; từ việc sinh đẻ chất lượng thấp sang có chất lượng cao hơn, nuôi dạy chu đáo hơn.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác dân số của nước ta vẫn đứng trước những thách thức to lớn: Cơ cấu dân số đã có sự thay đổi rõ rệt, số người trong độ tuổi lao động giai đoạn này là lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta cũng thấy sự hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghiệp Bắc Thăng Long là một trong nhiều khu công nghiệp của Hà Nội, và của nước ta nói chung. Đó là cơ cấu dân số “vàng” và Việt Nam cần tận dụng để bứt phá, vươn lên trong giai đoạn tới. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cũng được các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều, tỷ số giới tính khi sinh ngày một tăng lên.
 
Nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề này sẽ để lại những hệ lụy cho khoảng 15- 20 năm sau, số trẻ em trai sau này lớn lên sẽ rất khó xây dựng gia đình. Chất lượng dân số thấp muốn vươn lên, muốn tận dụng giai đoạn cơ cấu dân số “vàng” không có cách nào khác phải nâng cao chất lượng dân số. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong những năm qua đã phối hợp với ngành Dân số, tiến hành công tác DS-KHHGĐ đối với công nhân, viên chức, người lao động cả nước và đóng góp tích cực vào sự thành công của công tác DS-KHHGĐ. Chúng tôi biết rằng các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay còn là một mảng trống trong lĩnh vực chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn để làm sao nâng cao hơn nữa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Hiện nay, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có Tổng đài tư vấn với số điện thoại 1900571265, sẵn sàng tư vấn các vấn về DS/SKSS/KHHGĐ.
 
Bên cạnh hoạt động mít-tinh kỷ niệm, Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã mở một góc tư vấn SKSS/KHHGĐ với những chuyên gia về DS/SKSS/KHHGĐ cho những đối tượng có nhu cầu”.
 

Văn nghệ chào mừng Lễ mít-tinh.

Phát tài liệu, bao cao su cho các đối tượng là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Chuyên gia tổng đài đang tư vấn, giải đáp về DS/SKSS/KHHGĐ cho công nhân khu công nghiệp.

Phát tờ rơi cho công nhân.

Tin, ảnh: Võ Thu

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Cuộc chiến giành lại sự sống cho bé 2 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết sơ sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên gấp 1,5 lần

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Điều trị hỗ trợ sinh sản làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ lên 1,5 lần. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị hiện còn chồng chéo giữa chuyên khoa Sản và Nội tiết, khiến thai phụ dễ bị bỏ sót, chẩn đoán muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và con.

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

6 bệnh lý có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Cắt bỏ tử cung là một phẫu thuật lớn và thường chỉ được thực hiện khi có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất mà bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật này trong một số trường hợp.

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Nguyên nhân gây khí hư bất thường ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Ra huyết trắng (khí hư) là hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ, thường bắt đầu từ tuổi dậy thì, trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục đến khi mãn kinh.

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

5 hiểu lầm thường gặp về HIV cần xóa bỏ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người vẫn còn giữ những quan niệm sai lầm về HIV, từ cách lây truyền cho đến khả năng sống khỏe mạnh của người bệnh. Những hiểu lầm này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi, kỳ thị mà còn cản trở công tác phòng ngừa, điều trị...

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Bé trai chào đời với đặc điểm hiếm gặp khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Đón bé trai chào đời, ê-kíp bác sĩ không ngờ cậu bé có tới 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Top