Tour du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng hút khách nước ngoài

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều khách du lịch nước ngoài không giấu nổi sự ngạc nhiên, thích thú khi trải nghiệm cuộc sống của người dân miền Tây qua chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ.

Những tour du lịch khám phá nét sinh hoạt, văn hóa vùng miền thường rất được khách nước ngoài ưa chuộng khi đến Việt Nam. Đặc biệt, khám phá cuộc sống người dân sông nước qua chợ nổi Cái Răng thì là một trải nghiệm hết sức thú vị và tuyệt với đối với họ.

Chợ nổi Cái Răng là nơi giao thương, buôn bán với số lượng lớn các loại nông sản, trái cây của người dân miền Tây. Chợ họp trên một khúc sông Hậu thuộc tỉnh Cần Thơ, bắt đầu từ 5h sáng và đến 9h là vãn. Khách du lịch muốn chứng kiến được lúc nhộn nhịp nhất thì phải có mặt tại chợ nổi từ 6h - 7h sáng.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhất từ 6h -7h sáng.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhất từ 6h -7h sáng.

Thích thú khi ngồi xuồng len lỏi qua các ghe, xuồng buôn bái trái cây, nông sản.

Thích thú khi ngồi xuồng len lỏi qua các ghe, xuồng buôn bái trái cây, nông sản.

Các du khách dường như được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.

Các du khách dường như được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.

Tham quan chợ nổi Cái răng là một trong những tour hút khách nước ngoài nhất ở miền Tây.

Tham quan chợ nổi Cái Răng là một trong những tour hút khách nước ngoài nhất ở miền Tây.

Một chiếc xuồng nhỏ chuyên cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình sinh sống trên ghe xuồng.

Một chiếc xuồng nhỏ chuyên cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình sinh sống trên ghe xuồng.

Ngày nào cũng có những đoàn khách nước ngoài đông như thế này đi tham quan chơ nổi trên sông Hậu.

Ngày nào cũng có những đoàn khách nước ngoài đông như thế này đi tham quan chợ nổi trên sông Hậu.

Khách du lịch có thể thưởng thức những loại trái cây tươi ngon ngay trên sông.

Khách du lịch có thể thưởng thức những loại trái cây tươi ngon ngay trên sông.

Chợ nổi Cái Răng là vựa cung cấp số lượng lớn các loại nông sản, trái cây cho các tỉnh miền Tây.

Chợ nổi Cái Răng là vựa cung cấp số lượng lớn các loại nông sản, trái cây cho các tỉnh miền Tây.

Hình ảnh những người phụ nữ lái ghe, xuồng một cách thành thục và điệu nghệ thực sự gây ấn tượng với khách du lịch nước ngoài.

Hình ảnh những người phụ nữ lái ghe, xuồng một cách thành thục và điệu nghệ thực sự gây ấn tượng với khách du lịch nước ngoài.

Sau khi tham quan chợ nổi, khách du lịch có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của miền tây ngay tại các nhà thuyền đậu trên sông.

Sau khi tham quan chợ nổi, khách du lịch có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của miền tây ngay tại các nhà thuyền đậu trên sông.

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.