Ngày hội bánh tét
Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, từ 6g00 đến 21g00 ngày 27/01/2014 (thứ hai, nhằm ngày 27 tháng Chạp Âm lịch), Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội bánh tét năm 2014 tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Nhơn Đức.
Các đội tham gia Ngày hội bánh tét phải thực hiện 2 nội dung: Thi gói và nấu bánh tét; trình bày mâm ngũ quả ngày tếtdành cho 11 đội thi đến từ 6 xã, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè. Mỗi đội thi cử lực lượng cổ động viên tham gia và tự lo kinh phí, dụng cụ để gói, nấu bánh tét.
Đây là một trong những nội dung tổ chức hoạt động lễ hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tại huyện Nhà Bè nhằm phát huy nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam, đồng thời giáo dục lớp trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng nhân ái tương thân tương trợ. Song song đó, tại Ngày hội bánh tét sẽ có biểu diễn Lân Sư Rồng, chương trình văn nghệ và trưng bày bộ ảnh triển lãm “Nông thôn mới - Đón Xuân” phục vụ khách tham quan.
Hội hoa xuân
Hội hoa xuân được thực hiện ở hai điểm gồm Công viên Văn hóa Tao Đàn và Công trường Quốc tế. Tao Đàn là điểm chính của Hội hoa xuân với hai khu vực. Khu thứ nhất trưng bày hoa kiểng, bonsai, chim cá cảnh… với khoảng 3.000 hiện vật; khu thứ hai dành cho hoạt động vui xuân với các lễ hội cổ truyền, sân khấu dân gian, ẩm thực các vùng miền…
Hội hoa xuân khai mạc ngày 25/1, bế mạc ngày 5/2 (25 tháng Chạp đến mùng Sáu Tết Giáp Ngọ). Bên cạnh Hội hoa xuân, TP HCM còn có các chợ hoa tại công viên Lê Văn Tám, 23/9, Gia Định, cùng 125 điểm tổ chức chợ hoa Tết ở khắp 18 quận, huyện.
Tiếp nối thành công của các năm trước, hơn 700 nghệ nhân từ TP HCM và các tỉnh, thành: Đắc Lắc, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Lạt… đưa về Hội hoa xuân lần thứ 34 (khai mạc tối 25/1) hơn 6.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa, cá kiểng, cây khô mỹ thuật, đá cảnh, non bộ, tiểu cảnh, bon sai, xương rồng, cây có trái. Hội hoa xuân năm nay quy tụ 6.000 hiện vật quý hiếm từ khắp mọi miền đất nước và nước ngoài của hơn 700 nghệ nhân được trưng bày (thuộc các bộ môn: tiểu cảnh, bonsai, hoa lan, hoa sứ, hoa mai, hoa ôn đới, mâm quả, xương rồng, kiểng ghép, cây nội thất…).
Độc đáo như bộ sưu tập kiểng không khí-loại kiểng trồng không cần đất-nước, bộ sưu tập sứ của diễn đàn sucanhvietnam.com với nhiều loại sứ có hình nghệ thuật đẹp mắt (như gốc sứ có tạo hình tự nhiên hình dáng các con vật - voi, vịt, hang động…), bộ sưu tập các loại xương rồng đã nhiều năm mất giống, nay xuất hiện trở lại như xương rồng Monvillea (hay còn gọi gạc nai), Sanseveria (hay còn gọi là lưỡi cọp)... Hội hoa xuân còn có hội thi cá Koi (một dòng cá chép Nhật Bản) do Ban giám khảo từ Nhật Bản sang, ngày hội thi chim hót, triển lãm các lồng chim đẹp - ấn tượng và sự xuất hiện của đôi chim nhồng biết đọc thơ lục bát đến từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước cũng góp mặt với các tác phẩm bon sai, kiểng, hoa… lạ mắt, góp phần đa dạng hóa, phong phú các hiện vật trưng bày cho hội hoa xuân.
Điểm mới ở Hội hoa xuân 2014 là sự kiện tổ chức hội thi chim hót, lồng chim đẹp. Khoảng 100 con chim chích chòe lửa, họa mi, chào mào, vành khuyên... sẽ cùng nhau tranh tài vào ngày 26 Tết. Hội hoa xuân 2014 kéo dài đến mùng 6 Tết tại Công viên Tao Đàn với giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.
|
|
|
Một góc Hội hoa Xuân tại CV Tao Đàn |
Chợ Tết ba miền tại Công viên Văn hóa Đầm Sen được tái hiện từ ngày 31/1 đến 9/2 (từ mùng Một đến mùng Mười) gồm ba nhóm hoạt động. Đặc biệt, lễ hội còn có chương trình người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Điểm nhấn tại điểm đến này còn có đường mai với 500 cây mai và 1.000 chậu hoa với 20 loài chia thành sáu khu vực theo chủ đề: Mừng Đảng-đón Xuân, Sức sống mới, Vươn lên, Xuân chiến thắng, Về nguồn và Xuân quê hương.
Vui Xuân mới - Tới Đại Nam - Nhiều may mắn
Đón Xuân Giáp Ngọ, Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến tổ chức nhiều sự kiện sôi động dành cho du khách. Đặc biệt, trong các ngày từ mùng Một đến mùng Năm Tết Giáp Ngọ tại sân khấu Khu Trò Chơi, Sân khấu Biển sẽ diễn ra chuổi các hoạt động sôi nổi theo chủ đề Vui Xuân mới-Tới Đại Nam-Nhiều may mắn. Đến đây ngoài các chương trình ca nhạc tạp kỹ , du khách sẽ được hội ngộ và đón lộc đầu năm cùng các vị Thần tài-Thổ địa lì xì chúc phúc đầu năm; xem những màn biểu diễn Lân-Sư-Rồng cực kỳ hấp dẫn của các đội múa lân nhà nghề; Chương trình xiếc ảo thuật đường phố hết sức hấp dẫn dành cho du khách.
Lễ vía Năm Bà Thánh Mẫu
Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức nhiều sự kiện, chương trình giải trí. Suối Tiên tổ chức lễ vía Năm Bà Thánh Mẫu vào ngày mùng 9 Tết (chủ lễ do Ban Quản trị Lăng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Châu Đốc đảm trách). Tại đây các nghi thức lễ tắm, lễ cúng Năm Bà, lễ cúng Sao Hội, lễ Túc Yết, lễ rước kiệu “Ngũ hành nương nương vi hành miền đất tứ linh” được tổ chức long trọng. Du khách đến Suối Tiên dịp Tết còn được “diện kiến” các vị thần Tài-ông Địa, thần tam đa phúc lộc thọ, ông tơ-bà nguyệt, long lân quy phụng. Sô diễu hành Xuân hội ngộ-Bốn mùa hạnh phúc có hơn 200 diễn viên, sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh đại chiến Thủy Tinh.
Dịp này, Suối Tiên đưa vào hoạt động các công nghệ giải trí, trò chơi mới, hiện đại có vốn đầu tư 170 tỉ đồng, trong đó có “Vương quốc các thiên tài tương lai”, trẻ em khám phá tất cả trò chơi dành cho thiếu nhi nằm trong khu liên hoàn. Đây là khu giải trí rộng 11.000 m2 với đầy đủ các tiện nghi, giải trí, ẩm thực. Quảng trường “Phật địa mẫu” cao 22 m với mong ước hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc cho mọi người. Tại “Âm cung đệ nhất cung đình tửu”, du khách sẽ tham quan quy trình sản xuất rượu được tinh luyện từ những thảo dược quý hiếm.
Du khách còn khám phá xứ sở của Harry Porter với các phép thuật kỳ bí trong “lâu đài phép thuật”, vốn đầu tư 35 tỉ đồng. Hoặc công trình đĩa bay có trọng lượng 60 tấn, đầy tính mạo hiểm. Du khách còn được khám phá trò chơi “xe cáp treo du lịch trên không” với 30 xe cáp treo tự hành. Motion Ride là một trò chơi cảm giác mạnh, hình ảnh kỹ xảo tạo cảm xúc hồi hộp, hấp dẫn. Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Khu Du lịch-Văn hóa Suối Tiên cho biết, đơn vị này đã đầu tư 170 tỷ đồng đổi mới công nghệ giải trí hiện đại để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Theo đó, 7 công trình sẽ đưa vào phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán, đáng chú ý là công trình “Vương quốc của những thiên tài tương lai” dành cho thiếu nhi được đầu tư 20 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 11.000m²; công trình “Lâu đài phép thuật”, được đầu tư 35 tỷ đồng với thiết bị đồng bộ được nhập từ Mỹ, du khách thỏa sức khám phá, kích thích sự tò mò từ phép thuật kỳ bí tạo ra như phiên bản Harry Potter. Ngoài ra, các công trình “Đĩa bay hành tinh lạ”, “Turbo Rail” dành cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm, thích cảm giác mạnh. Số tiền đầu tư hai công trình này là 50 tỷ đồng.
Tại Suối Tiên năm nay xuất hiện hai loại hình đón đưa mọi đối tượng du khách tham quan toàn cảnh khu du lịch bằng đường bộ và trên không qua công trình “Xe cáp treo du lịch trên không” gồm 30 chiếc xe cáp treo tự hành với vốn đầu tư 25 tỷ đồng và hệ thống “taxi điện” được đầu tư mới với trị giá 5 tỷ đồng. Riêng với công trình “Phật địa mẫu” cao 22m, được xây dựng trên quảng trường rộng 2.400m2 với giá trị đầu tư 20 tỷ đồng, được đánh giá là chưa từng có ở Việt Nam, là công trình kỳ vĩ, tạo nên nét hấp dẫn phong phú trong chuỗi các công trình tâm linh hướng về cội nguồn dân tộc mà Suối Tiên đã có như tượng về Quốc tổ Hùng Vương, mẹ Âu Cơ…
Sắc xuân Bình Điền 2014
Chợ hoa Tết Bình Điền xuân Giáp Ngọ 2014 tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền với chủ đề “Sắc xuân Bình Điền 2014”. Chợ Hoa Tết Bình Điền có tổng diện tích khoảng 16.000 m2, thu hút các nghệ nhân nhà vườn của TP và các địa phương có thế mạnh về hoa. Chợ Hoa năm nay được thiết kế theo hình ảnh làng quê Nam bộ xưa đầy màu sắc như cổng tam quan (cổng chào), lũy tre làng, mái nhà tranh (khu vực ăn uống, trưng bày sản phẩm Chợ Bình Điền), thảm cỏ xanh kết hợp sông nước…
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động văn hóa, giải trí như văn nghệ, đơn ca tài tử, viết thư pháp, câu đối Việt, vẽ tranh thủy mặc… Được biết, đây là lần đầu tiên tổ chức Chợ hoa, Satra đã có chính sách hỗ trợ các nhà vườn trong việc bố trí trưng bày, kinh doanh hoàn toàn miễn phí tại Chợ hoa tết trong năm đầu tiên.
Các chương trình mừng Xuân tại Nhà văn hóa Thanh niên
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, lễ hội Tết Việt 2014 bằng chương trình ca múa nhạc đặc biệt, biểu diễn phục vụ đông đảo khán giả những ca khúc mừng xuân tươi vui rộn ràng. Cũng tại lễ hội, NVH Thanh niên TP HCM thực hiện đợt triển lãm 50 hình ảnh chủ đề “Mùa xuân trên TP HCM”, thư pháp mừng xuân mới Giáp Ngọ 2014; góc trưng bày và đọc báo xuân giới thiệu đến độc giả gần 100 ấn phẩm báo, tạp chí xuân. Lễ hội Tết Việt 2014 diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 4/2/2014 (mùng 5 Tết) với nhiều hoạt động văn hóa: phố ông Đồ, Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân, chương trình “Thế giới thời trang”, “Chuyến xe mùa xuân”, “Vũ điệu tuổi trẻ”, “Nghệ sĩ hài đón xuân”…
Thành phố của ánh sáng
Ánh sáng, đó có thể là ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với du khách đến với TP những ngày này. Ngay cửa ngõ TP, trục đường Trường Sơn-Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa dẫn từ sân bay Tân Sơn Nhất vào khu trung tâm, hình ảnh Phù Đổng được vẽ bằng đèn báo hiệu một không khí lễ hội. Khác với mọi năm, vốn đầu tư chỉ do một đơn vị thực hiện, năm nay hệ thống đường đèn lễ hội ở TP do nhiều đơn vị tổ chức trên nhiều trục đường hơn so với năm ngoái.
Chính điều này đã tạo nên sự đa dạng cho mỗi tuyến đường đèn, nơi lấy lịch sử làm điểm nhấn, chỗ lại chọn hoa làm chủ đề, ở đường khác lại là yếu tố hiện đại… Tất cả đã khiến du khách phải cố gắng đi hết các con đường ánh sáng để thưởng lãm thay vì chỉ đi một vài đường cho biết như mọi năm.
Các điểm trang trí của các cao ốc, siêu thị khu vực trung tâm cũng đã dần trở nên quen thuộc, trở thành một điểm đến không thể thiếu của người dân trong dịp này. Cũng chính nhờ sự tham gia nhiệt tình trong việc trang trí của các đơn vị đã góp phần không nhỏ mở rộng không gian lễ hội tại khu vực trung tâm TP. Thay vì dồn vào khu tượng đài Bác, đường hoa… thì nay du khách đã có thể thư thả tham quan suốt dọc các tuyến đường xung quanh.
Người dân tự trang trí đường phố
Tết năm nay, người dân ở nhiều khu phố văn hóa “bỗng” có sáng kiến “hùn” nhau một vài trăm ngàn mỗi hộ, để mua hoa (giả), dây đèn để “chăng đèn, kết hoa) trong khu phố, hẻm nhà mình… đón một mùa xuân mới. Dì Nguyễn Thị Thương, ở hẻm 26 (đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3) vui vẻ cho biết: “Xóm tụi tui xôm tụ lắm nghen, ban ngày trời nắng nhưng se se lạnh, nhìn đán mai vàng chăng đầy khắp xóm là lòng mình thấy nhẹ nhõm, ấm áp lạ. Đêm, trời lạnh, nhìn đám dây đèn chớp nháy liên tục, nên ở tuổi U70 của tụi tui cũng thấy nao nao.”.
|
|
|
“Đường hoa” tự nguyện của người dân để cả xóm vui đón Tết |
Dì cũng cho biết, tiền điện để trả cho cả tháng chăng đèn kết hoa này, được chia đều cho các hộ trong xóm. Mỗi hộ khoảng vài chục ngàn, nhưng ai cũng vui, cũng tự hào về cái sự đón tết “không đụng hàng” của xóm mình. Những ngày này, khu ngã tư Trương Định-Điện Biên Phủ đã đỏ rực màu giấy đỏ của các ông đồ. Các ông đồ dù già hay trẻ ai nấy đều đúng “bài bản” khăn đóng áo dài trang nghiêm nắn nót từng con chữ. Hình ảnh của một thời quá khứ đã vô tình làm dịu đi sự náo nhiệt, cuồn cuộn của dòng xe cộ những ngày cuối năm.
Khép lại một năm tất bật, người dân TP đang chuẩn bị đón một cái tết yên bình và dù vẫn còn đó những bộn bề của cuộc sống, không khí đón xuân tươi vui, đậm đà sắc màu văn hóa truyền thống vẫn đang đến, đem lại cho mọi người dân, du khách phương xa cảm nhận về cả một TP đang vào xuân.
Nguyên Quốc