TP HCM: Nhiều biện pháp phòng chống cúm A/H1N1

| Sống khỏe

Giadinh.net - Trước thông tin tòa cao ốc thứ 2 Citilight Tower 45 Võ Thị Sáu, quận 1 có nhân viên nhiễm cúm, người dân càng trở nên có ý thức và tích cực phòng cúm.

Ghi nhận trong ngày 2/8 cho thấy một số công sở, nơi công cộng, doanh nghiệp đã tự ý thức phòng chống cúm A/H1N1.
 
Tòa cao ốc văn phòng Citilight. (Ảnh:Thiên Chương)
 
Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa) đã khuyến khích toàn thể cán bộ, công nhân viên đeo khẩu trang trong lúc làm việc, giao dịch với khách hàng. Tại các điểm giao dịch của Mobifone, các nhân viên đều được trang bị khẩu trang y tế trong lúc làm việc. Trường ĐH Hoa Sen TPHCM cũng khuyến khích cán bộ, giáo viên đeo khẩu trang nhằm bảo vệ sức khỏe.
 
Nhân viên công ty Sapuwa sử dụng khẩu trang khi làm việc. (Ảnh: PV)
 
Lãnh đạo Bến xe miền Đông TPHCM cho hay: Trung bình mỗi ngày tại đây có từ 2.000- 4.000 hành khách thường xuyên lui tới. Vì vậy, ngay từ tuần qua, đơn vị đã khuyến khích toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang phòng chống cúm A/H1N1 trong lúc làm việc, đồng thời bổ sung xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn tại các nhà vệ sinh công cộng dành cho hành khách sử dụng.

Chiều tối ngày 2/8, Sở Y tế TP HCM cho biết, trong ngày có thêm 25 trường hợp xác định mắc cúm A/H1N1; tình hình một số ổ dịch như ở trường tư thục Nguyễn Khuyến đang dừng lại ở con số 17 ca, chưa phát hiện thêm ca mới tại bệnh viện dã chiến. Tại ổ dịch Trường RMIT đã có 6 trường hợp xuất viện, 7 ca đang được điều trị tại bệnh viện. Ngày 3/8 Trường RMIT mở cửa trở lại.

Tính đến chiều ngày 2/8, tại thành phố đã có 637 trường hợp xác định mắc cúm A/H1N1, đã xuất viện 496 trường hợp; 141 trường hợp còn lại đang điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. Sở Y tế TP HCM còn cho biết, 4 ổ dịch nhỏ khác trong đó có hai tòa cao ốc Petro Việt Nam và Citilight đã được tổ chức giám sát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc và thực hiện các biện pháp can thiệp dự phòng.

Huyền Trang

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Sống khỏe -

GĐXH - Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng giúp người mắc bệnh tim mạch giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.