Hiện nay, khu vực này còn 5 tỉnh, thành chưa xảy ra cúm gia cầm là TP HCM, Bình Phước, Sóc Trăng, Đồng Tháp và An Giang. Vì vậy, việc các tỉnh, thành cùng bàn biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và cúm gia cầm nói riêng là điều tích cực nhằm hạn chế sự lây lan và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
|
|
|
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp |
Theo Chi cục Thú y TP HCM, mỗi ngày TP tiêu thụ khoảng 120.000-130.000 con gia cầm các loại (gà, vịt, cút). Trong đó, trên 90% lượng gia cầm là từ các tỉnh, nhiều nhất là 7 tỉnh, gồm: Đồng Nai (gần 40%), Bình Dương (trên 28%), Bình Phước (11%), Long An (5,5%), Bà Rịa-Vũng Tàu (4,2%), Tiền Giang (3,4%), Tây Ninh (gần 3%). Ngay từ năm 2011, các đơn vị thú y của 8 tỉnh, thành này đã có sự phối hợp trong việc kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh động vật và có hiệu quả.
Tiêu biểu như TP HCM đã cung cấp thông tin các trường hợp mẫu dương tính với virus cúm gia cầm do người dân các tỉnh gửi mẫu chẩn đoán hoặc từ việc lấy mẫu tầm soát lưu hành virus cúm gia cầm từ cơ sở giết mổ gia cầm tập trung An Nhơn (Gò Vấp), các chợ đầu mối, phương tiện vận chuyển… Nhờ đó, Tiền Giang đã kịp thời xác minh và xử lý ổ dịch phát sinh trên đàn gà. Những sản phẩm động vật giết mổ từ các tỉnh phải là cơ sở giết mổ công nghiệp, thịt gia cầm từ các tỉnh phải đăng ký thương hiệu, công bố tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm gia cầm phải được vận chuyển bằng xe chuyên dùng.
Nguyên Quốc