TP hồ Chí Minh: Bệnh về hô hấp ở trẻ có dấu hiệu “hạ nhiệt”
GiadinhNet - Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho hay, so với tháng 9 đến nay tình hình dịch bệnh liên quan đến hô hấp ở trẻ nhỏ đã có dấu hiệu chững lại.
“Liên tục nhiều tháng qua, các bệnh liên quan đến hô hấp vẫn dẫn đầu top dịch bệnh tấn công trẻ nhỏ ở TP HCM và khu vực phía Nam. Nay số ca bệnh nhi nhập viện vì các bệnh liên quan đến hô hấp đã không còn gia tăng so với hai tuần trước đó. Đây là dấu hiệu để hy vọng trong những tuần tiếp theo, các bệnh hô hấp tấn công trẻ nhỏ sẽ hạ nhiệt”, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh ở trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế vừa có chương trình làm việc cùng lãnh đạo ngành Y tế 26 tỉnh/thành phía Nam trong khuôn khổ Hội nghị “Tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm đường hô hấp lần thứ 3”. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã cập nhật tình hình dịch bệnh trên phạm vi khu vực và cả nước. Theo đó, ngoại trừ sốt xuất huyết đang tiếp tục gia tăng và số mắc đang cao hơn so với cùng kỳ, các dịch bệnh khác (tay chân miệng, cúm, sốt rét, dại, viêm não, sởi…) đã chững lại hoặc đã được kiểm soát với số ca mắc lẫn tử vong đều thấp hơn hoặc bằng so với cùng kỳ 2014. Riêng sốt xuất huyết, ghi nhận tại TP HCM cho thấy, tính hết tuần 41 năm 2015, có 11.413 ca nhập viện với 4 ca tử vong. Trên phạm vi cả nước, hiện ghi nhận 46.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 54 tỉnh/thành với 30 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, đặc biệt là sốt xuất huyết, tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế và lĩnh vực y tế dự phòng các địa phương tập trung các nguồn lực cho hoạt động diệt lăng quăng, diệt muỗi theo cách thiết thực, liên tục hàng tuần và hiệu quả nhất. Về công tác thu dung - điều trị, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện tuyến cuối nhanh chóng cải thiện năng lực quản trị nhằm thực hiện tốt nhất các giải pháp trước mắt, tại chỗ “hạ nhiệt” quá tải, qua đó đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu khám - điều trị của người dân.
Theo Cục Y tế dự phòng, thời điểm này sốt xuất huyết đang hoành hành mạnh tại nhiều nước thuộc châu Mỹ và khu vực Tây Thái Bình Dương. Tại khu vực châu Mỹ la tinh, Brazil đang dẫn đầu với tỷ lệ mắc/100.000 dân là 691,82 với 660 ca tử vong. Thứ đến là Paraguay (563,41), Columbia (131,01), Peru (117,32)… Tại các nước thuộc Đông Nam Á (nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương), Malaysia đang dẫn đầu với tỷ lệ mắc/100.000 dân là 292,8 với 244 ca tử vong. Tỷ lệ này tại Singapore là 146,5, tại Philippine là 77,4. Còn tại Việt Nam, tỷ lệ mắc/100.000 dân là 46,4 với 30 ca tử vong.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội