TP Hồ Chí Minh: Vì sao phải tạm ngưng kế hoạch tiêm phòng vaccine miễn phí?

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 (TP HCM) cho hay: Ngày thứ 2 (29/9) đơn vị này đã triển khai đợt 1 tiêm chủng mở rộng phòng sởi-rubella cho trẻ từ 10-14 tuổi. Tuy nhiên, khi triển khai tại các trường trên địa bàn, số người tiêm quá ít khiến đơn vị này gặp khó khăn.

Hầu như trên các quận/huyện còn lại của TPHCM, việc triển khai tiêm chủng sởi-rubella đều gặp khó khăn tương tự. Vì vậy, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM yêu cầu các quận/huyện tạm ngưng kế hoạch tiêm phòng để tìm ra cách triển khai khác phù hợp hơn.

 

Khám trước khi tiêm ngừa miễn phí sởi-rubella tại trường học trong đợt thực hiện thí điểm hôm 1/10 tại TP HCM.	Ảnh: V.S
Khám trước khi tiêm ngừa miễn phí sởi-rubella tại trường học trong đợt thực hiện thí điểm hôm 1/10 tại TP HCM. Ảnh: V.S

 

Lấy phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh về tiêm ngừa vaccine sởi-rubella cho con em là cách mà Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM tìm ra nhằm “đảm bảo” Chương trình suôn sẻ khi triển khai. Tỷ lệ đồng ý của phụ huynh được ấn định là từ 80% trở lên mới tiến hành hoạt động tiêm chủng. Ngày 1/10, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM quyết định thí điểm tại 3 trường THCS thuộc quận 6 và huyện Hóc Môn. Kết quả khảo sát cho thấy, phụ huynh Trường Phú Định (quận 6) và Trường Đỗ Văn Dậy (Hóc Môn) đồng ý hơn 80%, riêng trường còn lại, ý kiến đồng ý đạt chưa đến 70%. Với kết quả này, hoạt động tiêm chủng sởi-rubella trong đợt thí điểm chỉ diễn ra tại hai trường. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng 24 quận/huyện ở TPHCM đang tiến hành lấy phiếu khảo sát ý kiến tại các trường THCS trên địa bàn để tiếp tục tiến hành tiêm chủng sởi-rubella cho trẻ từ 10-14 tuổi (giai đoạn 1) theo kế hoạch chung mà ngành Y tế TPHCM đưa ra trước đây.

Có một nghịch lý: Trong khi các điểm tiêm miễn phí vắng thì tại các điểm tiêm dịch vụ  lại khá đông. Người dân lũ lượt bồng bế con đến đây khiến hầu hết các loại vaccine dịch vụ “cháy hàng”. Nhiều bậc phụ huynh than thở cho biết, họ phải “chầu chực” mấy ngày liền mới “được trả tiền” tiêm ngừa cho con. Các cơ sở y tế tiêm ngừa dịch vụ được người dân tin tưởng như Viện Pasteur, BV Nhi Đồng 1, 2, Từ Dũ, Trung tâm Dinh dưỡng… và một số cơ sở y tế tư nhân như BV An Sinh, FV, Hạnh Phúc đều lâm vào tình trạng hết hàng. Các loại vaccine “cháy hàng” gồm 6 trong 1, 5 trong 1, trái rạ, viêm màng não mủ… Điều đáng nói là vaccine ngừa sởi và rubella dịch vụ cũng có nguy cơ “cháy hàng”.

Tiêm ngừa dịch vụ khá tốn tiền, từ chuyện chi phí đi lại đến tiền mua vcacine, ấy vậy mà mấy ngày qua các điểm tiêm ngừa dịch vụ vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Chương trình tiêm chủng miễn phí ngày càng đầy đủ số lượng, chủng loại vaccine, chất lượng lại tương đương, không tốn công sức đi lại nhiều nên người dân nên cân nhắc để đỡ tốn tiền không cần thiết!

Thanh Giang

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.