Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng

Thứ ba, 19:55 04/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đa số người dân TP.HCM đã chủ động tự giác trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng hay những nơi đông người. Ở những địa điểm tham quan chụp ảnh, nhiều người cũng có ý thức khi gỡ khẩu trang ra chụp ảnh sau đó nhanh chóng mang vào.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/5, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã có thông báo các tỉnh, thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính) do thời gian gần đây có 1 số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với COVID- 19, làm lây lan dịch. Thời gian bắt đầu thực hiện là từ 0h giờ ngày 4/5 cho tới khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng tại các quốc gia trong khu vực Châu Á gần và có biên giới với nước ta như Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ. Đồng thời, TP.HCM vừa đón hàng trăm nghìn người dân trở lại học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM yêu cầu người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K nhất là đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn. Đối với tất cả người dân ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua khi trở lại thành phố.

Thời gian qua, TP.HCM cũng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời kiểm tra nhiều nhà lồng, gian hàng của các tiểu thương trong chợ Bình Điền về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang. 

Theo ghi nhận, người dân TP.HCM đã chủ động tự giác trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng hay những nơi đông người. Ở những địa điểm tham quan chụp ảnh, nhiều người cũng có ý thức khi gỡ khẩu trang ra chụp ảnh sau đó nhanh chóng mang vào.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 2.

Người dân chủ động khi mang khẩu trang nơi công cộng.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 3.

Cả gia đình mang khẩu trang khi đọc sách tại đường sách TP.HCM.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 4.

Các em bé mang khẩu trang khi đi dạo chơi tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, quận 1.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 5.
TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 6.
TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 7.

Tuy nhiên, tại một số chợ, việc đeo khẩu trang vẫn chưa được người dân chủ động, nhiều tiểu thương không mang khẩu trang bán hàng hóa cho khách. Tại một số quán nhậu trên đường Trường Sa, lượng khách cũng rất đông trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp khiến một số loại hình kinh doanh khách như quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim,… phải tạm thời dừng hoạt động.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 8.

Các quán nước tại trung tâm TP.HCM vẫn còn tình trạng không mang khẩu trang.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 9.

Một số bạn trẻ không mang khẩu trang tại đường sách.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 10.

Tiểu thương tại một khu chợ tại quận Bình Thạnh vẫn lơ là với khẩu trang.

TP.HCM: Đa số người dân chấp hành mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng - Ảnh 11.

Một quán nhậu đông khách tại đường Trường Sa, quận Tân Bình.

Theo điểm a, khoản 1, điều 12 của nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế, cụ thể là đeo khẩu trang nơi công cộng, bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top