TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 trên tinh thần tự nguyện và miễn phí

| Y tế

GiadinhNet - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, cho đến nay, chính sách của Nhà nước Việt Nam là tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí và tự nguyện cho toàn dân.

TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 trên tinh thần tự nguyện - Ảnh 1.

Ngày 3/8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, ngày hôm nay Thành phố chính thức bước vào đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ 6. Đây là đợt tiêm đặc biệt dành cho tất cả người dân từ 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn Thành phố, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8/2021 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Cũng theo Chủ tịch UBND Dương Anh Đức, hiện nay, có 4 loại vaccine đang có mặt ở TP.HCM gồm: Astrazeneca, Moderna, Pfizer và Vero Cell. Vaccine được Thành phố tiêm chủ yếu là Astrazeneca, Moderna và Pfizer, từ nguồn cung cấp của Bộ Y tế. 

TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 trên tinh thần tự nguyện - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại họp báo. Ảnh: TTBC

Đến nay, Bộ Y tế đã cấp cho TP.HCM 16 đợt vaccine với tổng số khoảng 2,5 triệu liều; trong đó, khoảng 2 triệu người dân Thành phố đã tiêm ít nhất 1 mũi, hơn 70.000 người được tiêm 2 mũi (không kể số lượng Bộ Y tế cấp cho các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM).

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết hiện nay 1 triệu liều vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm được nhà tài trợ tặng mới về Thành phố hôm 31/7. Tuy nhiên, vaccine này sẽ chưa được sử dụng trong đợt tiêm này. Loại vaccine này đang trong quá trình được Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình, nếu được thẩm định sẽ tiến hành phân bổ và tiêm chủng theo đúng quy trình như các vaccine khác. 

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng cho biết thêm, hiện tất cả các loại vaccine được tiêm tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải đáp ứng hai yêu cầu là được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp và được chính phủ Việt Nam cấp phép sử dụng.

Liên quan đến câu hỏi "Không tiêm vắc xin liệu có bị phạt?", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, cho đến nay, chính sách của Nhà nước Việt Nam là tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí và tự nguyện cho toàn dân. Các loại vaccine được cung ứng tiêm cho người dân hiện nay phải thoả mãn 2 điều kiện: được Tổ chức Y tế thế giới cấp phép sản xuất và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, từ 3/8, TP.HCM bước vào đợt 6 của chiến dịch tiêm vaccine, dự kiến kéo dài đến hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ. 

Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên, khoảng 2 triệu người đã được tiêm. Vì vậy, TP.HCM đã đề xuất Bộ Y tế cấp khoảng 5 - 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8/2021.

Về năng lực tổ chức, Sở Y tế TP.HCM huy động toàn bộ nguồn lực y tế công lập và tư nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành bạn cũng đã hỗ trợ nhân lực theo sự huy động của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. 

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai 1.200 đội tiêm, công suất tiêm 250 người/đội/ngày, đạt tổng công suất 300.000 người/ngày (có thể nâng lên 350.000 người/ngày). Nếu được cung cấp vaccine đủ và đúng tiến độ, Thành phố có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng đợt 6.

Tính đến tối 2/8, TP.HCM đã tiêm được 920.329 liều vaccine phòng COVID-19, cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 với mục tiêu trên 900.000 liều trong vòng 10 ngày tiêm. Trong đợt 5 có 1.039 người có phản ứng sau tiêm, tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ và được xử lý ổn định, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vân Nhi


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.