Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trà Ô long Tea plus chất lượng Nhật Bản, nguyên liệu Trung Quốc?

Thứ hai, 15:33 18/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Khi tìm gốc gác sản phẩm Trà Ô long Tea + Plus vốn được quảng cáo là có chất lượng Nhật Bản, người tiêu dùng Việt đã ngã ngửa khi biết nguồn gốc nguyên liệu nhập về là từ Trung Quốc.

 

Trà Ô long Tea   Plus được quảng cáo có chất lượng Nhật Bản nhưng nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Trà Ô long Tea Plus được quảng cáo có "chất lượng Nhật Bản" nhưng nguyên liệu xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Đơn vị sản xuất ra sản phẩm Trà Ô long Tea Plus là công ty Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam, trụ sở tại 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

Điểm nhấn trong thông tin quảng cáo của sản phẩm Trà Ô long Tea Plus được công ty này cung cấp đến người tiêu dùng gồm có “3 điểm cộng”: Một là “chất lượng Nhật Bản”, hai là “Đem đến lợi ích cho sức khỏe”, ba là “Hình ảnh đẳng cấp”.

Những quảng cáo nêu trên đã khiến người tiêu dùng chắc mẩm đây là sản phẩm có nguồn gốc từ đất nước hoa anh đào Nhật Bản nên nhiều người đã tin tưởng sử dụng.

Thậm chí cách đây không lâu, vào mùa hè năm 2015, không ít trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim… tại Hà Nội, khách hàng được phát miễn phí một chai nước Trà ô long Tea Plus.

Sau những chiến dịch quảng cáo và biếu không rầm rộ, sản phẩm này đã có mặt ở hầu hết các quán tạp hóa, vỉa hè cho đến trung tâm thương mại trên nhiều địa phương.

Tuy nhiên, theo tài liệu nhập khẩu mà PV Báo GĐ&XH có được cho thấy, nguồn gốc nguyên liệu của Trà ô long Tea Plus là “Bột trà ô long - Instant Oolong tea powder SUN60 ( Qui cách đóng gói : 20kgs/1 carton )”, nơi xuất xứ ghi là CHINA.

Đơn vị nhập khẩu là công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam. Đơn vị xuất khẩu là SUNTORY BEVERAGE & FOOD ASIA PTE.LTD, có địa chỉ tại 18 CROSS STREET #12-01/08, CHINA SQUARE CENTRAL, SINGAPORE.

Địa điểm cập bến đầu tiên khi về Việt Nam của những lô nguyên liệu này là cảng Cát Lái, TP HCM. Địa điểm xếp dỡ hàng hóa là Hồng Kông (Trung Quốc).

Nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu ghi là CHINA. Ảnh chụp tư liệu của Báo GĐ&XH
Nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu ghi là CHINA. Ảnh chụp tư liệu của Báo GĐ&XH

Trước những thông tin nêu trên, chiều ngày 18/1, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ qua số điện thoại của công ty công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam để xác minh thông tin.

Tuy nhiên, đầu dây được cho là của công ty này cho biết, bộ phận truyền thông của công ty này đang bận nên chưa thể kết nối để nhận thông tin.

Sau khi nhận địa chỉ email của công ty này từ tổng đài viên, PV Báo GĐ&XH đã gửi email để xác minh thông tin nhưng địa chỉ email này không chính xác, email gửi đi bất thành.

Theo tìm hiểu của PV, trang web của công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam niêm yết thông tin: “Ngày 23/10/2012 PepsiCo, Inc và Suntory Holdings Limited (Suntory), một công ty nước giải khát và nước uống bổ dưỡng toàn cầu có trụ sở tại Nhật Bản, đã công bố thỏa thuận thiết lập liên doanh chiến lược tại Việt Nam.

Theo những điều khoản trong thỏa thuận này, Suntory sẽ đóng góp 51% tổng vốn của liên doanh nước giải khát trong khi PepsiCo góp 49%.

Suntory và PepsiCo sẽ nắm giữ các vị trí chủ chốt trong đội ngũ điều hành của liên doanh mới. Liên doanh này sẽ là nhà đóng chai cho cả hai công ty tại Việt Nam.

Việc thiết lập liên doanh mới này nhằm mục đích cải thiện vị thế sẵn có của PepsiCo tại Việt Nam và tạo những cơ hội tăng trưởng mới cho cả PepsiCo và Suntory trên thị trường này.

PepsiCo là một trong những công ty nước giải khát dẫn đầu tại Việt Nam và liên doanh này được thành lập nhằm kết hợp năng lực tiềm tàng của cả hai Công ty và cũng là để mang lại lợi ích cho các đối tác kinh doanh, khách hàng và người tiêu dùng của mình”.

Như vậy, mặc dù mục đích của liên danh nêu trên là để mang lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng, tuy nhiên, lợi chưa thấy đâu nhưng những hoài nghi về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất ra Trà Ô long Tea Plus đang được đặt ra.

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam cần có những công bố thích đáng cho người tiêu dùng Việt được biết trước những thông tin nêu trên.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.

Hiện trường kinh hoàng vụ 3 xe khách tông nhau trên QL1A

Hiện trường kinh hoàng vụ 3 xe khách tông nhau trên QL1A

Thời sự - 1 giờ trước

Sau cú tông liên hoàn giữa 3 xe khách chở hơn 100 người, hiện trường rơi vãi nhiều mảnh kính, các tấm cản của phương tiện; cabin và đuôi xe khách bị bẹp dúm, nát bét, nhiều hành khách hoảng loạn.

Thông tin mới nhất về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs

Thông tin mới nhất về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam vì vụ việc kẹo rau củ Kera, loạt doanh nghiệp liên quan đến anh đều có sự thay đổi lớn.

Miền Bắc sắp mưa to, kết thúc nắng nóng

Miền Bắc sắp mưa to, kết thúc nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 8/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 9/6, nền nhiệt giảm.

Bắc Kạn: Cận cảnh điểm sạt lở ở Ba Bể tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa tính mạng người dân

Bắc Kạn: Cận cảnh điểm sạt lở ở Ba Bể tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa tính mạng người dân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau mưa lớn, khoảng 150.000m3 đất đá tràn xuống mặt đường, ở địa phận xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn gây ách tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, sự việc diễn ra đã gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Từ 1/7/2025, 44 cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành

Từ 1/7/2025, 44 cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, từ 1/7/2025, nhiều cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 7/6: Thanh niên trúng 14 tờ vé số độc đắc 28 tỷ, đại lý đến tận nhà đổi thưởng trong đêm; Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Tin sáng 7/6: Thanh niên trúng 14 tờ vé số độc đắc 28 tỷ, đại lý đến tận nhà đổi thưởng trong đêm; Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng độc đắc 28 tỉ đồng với 14 tờ vé số, nam thanh niên khiến đại lý phải xuyên đêm đến tận nhà xác minh, đổi thưởng; Công an đang trích xuất hình ảnh camera an ninh ở nhiều tuyến đường để xác định người và phương tiện đã chuyển số thuốc tây, thực phẩm chức năng đến vứt bỏ tại huyện Bình Chánh (TPHCM).

Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Công an trích xuất camera tìm manh mối lượng TPCN 'khủng' vứt ở vùng ven TPHCM

Thời sự - 3 giờ trước

Tình nghi là vụ phi tang lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TPHCM vào cuộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để điều tra.

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng dẫn các tiểu thương tới vườn sầu riêng của người khác để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của họ.

Top