Trà trộn vào khu phong tỏa y tế để trốn lệnh truy nã

| Pháp luật

Sau khi có quyết dỡ bỏ cách ly tại khu phong tỏa y tế tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại đây.

Ngày 30-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Bá Tùng (SN 1976, tạm trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Trước đó, khuya ngày 12-5-2021, Tùng bị lực lượng 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) bắt quả tang đang trộm sắt thép tại một công trình xây dựng trên đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng).

 Trà trộn vào khu phong tỏa y tế để trốn lệnh truy nã  - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Tùng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trong quá trình điều tra, Tùng được gia đình bảo lãnh nhưng sau đó đã rời khỏi địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Bá Tùng về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bị truy nã, Tùng ban đầu định vào miền Nam để làm thuê, nhưng các tỉnh thành đều giãn cách, không có phương tiện di chuyển. Tùng quyết định lẩn trốn tại một khu phong tỏa y tế vì dịch Covid-19 ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để chờ tình hình dịch tạm lắng.

Ngay sau khi khu vực dỡ phong tỏa khu vực này, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bí mật tiếp cận, vây bắt được Tùng. Sáng ngày 29-7, khi tra tay vào còng, Tùng vẫn còn ngơ ngác vì 14 ngày qua chỉ quanh quẩn trong khu phong tỏa, chưa kịp đi đâu thì lại tiếp tục bị Công an bắt giữ.

Theo Q. Luật

NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.