Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt

Thứ bảy, 14:43 26/06/2021 | Xã hội

Đây là trận chung kết duy nhất có 5 thí sinh trong suốt 21 năm phát sóng của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ uy tín và được yêu thích nhất của VTV. Trải qua 21 năm, đây vẫn là món ăn tinh thần chất lượng cho các thế hệ học trò. Suốt quãng thời gian dài, Olympia từng khiến khán giả rơi nước mắt nhiều lần vì những khoảnh khắc thi đấu cam go, quyết liệt của các thí sinh. Nhiều năm, có các trận đấu gây ra tranh cãi, tiếc nuối nhưng BTC chưa bao giờ thay đổi kết quả chung cuộc, mỗi trận thi chỉ có duy nhất 1 người thắng cuộc.

Tuy nhiên, một sự việc hy hữu đã xảy ra cách đây 12 năm khi một trận thi quý có tới 2 thí sinh đoạt vòng nguyệt quế và trận chung kết năm có sự xuất hiện của 5 nhà leo núi. Đến nay, trận chung kết này vẫn được xem là đặc biệt nhất đối với khán giả.

Thí sinh bị trừ điểm, thua cuộc nhưng khiếu nại đáp án sau khi về nhà

Trong phần thi Về Đích của nam sinh Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội)  ở trận thi Quý 3 năm thứ 9 có câu hỏi liệt kê 6 hệ trong cơ thể người.

Anh nêu đủ 6 đáp án nhưng câu trả lời hệ nội tiết khiến MC Tùng Chi phải nhờ sự tư vấn của cố vấn chuyên môn trước khi quyết định có cho điểm ở câu hỏi này hay không. Theo đó, cố vấn sinh học thầy Trần Hồng Hải cho rằng, thí sinh chỉ kể đúng 5 hệ, hệ thứ sáu là hệ vận động chứ không phải hệ nội tiết.

Để chắc chắn, MC Tùng Chi tiếp tục nhờ sự tư vấn qua điện thoại từ 3 chuyên gia về y học là GS Nguyễn Việt Cồ - nguyên Viện trưởng Viện Lao và hai phó giám đốc bệnh viện lớn tại Hà Nội. Tất cả đều đồng quan điểm là chỉ có tuyến nội tiết chứ không có hệ nội tiết, do đó không thể cho điểm thí sinh.

Do vậy, nam sinh bị trừ điểm vì đã đặt ngôi sao hy vọng. Người giành vòng nguyệt quế trận thi đó là Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế), sau đó nam sinh này cũng giành giải thưởng 35.000USD chung cuộc.

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau một thời gian, VTV nhận được đơn khiếu nại từ gia đình Bạch Đình Thắng kèm theo sách giáo khoa Sinh học lớp 8. Trong sách có ghi rõ nội dung: Hệ nội tiết là một trong các hệ của cơ thể người.

Đơn khiếu nại này đã khiến VTV phải vào cuộc và mời những cố vấn, các chuyên gia và đội ngũ biên soạn SGK để giải quyết. Đôi bên đều bảo vệ quan điểm của mình và cuộc tranh luận không thể đi đến thống nhất cuối cùng. Do đó, Đài truyền hình Việt Nam đã tự đưa ra quyết định về trường hợp này. Nhà đài cho rằng, thí sinh học thế nào trả lời thế đó, câu trả lời của Bạch Đình Thắng được chấp nhận.

Như vậy, từ việc bị trừ điểm, nam sinh bất ngờ có thêm 60 điểm và cục diện trận thi có sự thay đổi to lớn. Cả Ngọc Hân và Đình Thắng đều ngang bằng điểm nhau. Nhưng trước nay, chưa từng có tiền lệ một trận thi nào có 2 Quán quân.

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt - Ảnh 3.

Tuy nhiên, khi lên sóng trận thi, VTV quyết định dành ra 7 phút để đề cập về sự việc trên cho khán giả cả nước. Nhà đài thông tin, Bạch Đình Thắng là đồng Quán quân Quý 3, anh được nhận bù vòng nguyệt quế và phần thưởng từ chương trình. Đồng thời, nhà đài cũng quyết định cả 2 nam sinh cũng sẽ vào vòng chung kết năm với 3 thí sinh của 3 quý còn lại.

Cách giải quyết này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả xem truyền hình. Vì lần đầu tiên có một trận thi có tới 5 thí sinh, lại là quay hình trực tiếp nên đạo diễn Tùng Chi và toàn bộ ekip khi ấy đã phải thay đổi phần mềm vi tính lẫn kết cấu câu hỏi trong trận chung kết vốn chỉ dành cho bốn thí sinh. Ngoài ra, kinh phí và thời lượng phát sóng của chương trình cũng được tăng lên do thêm 1 điểm cầu nhưng đại diện VTV khẳng định: "Dù chúng tôi đang rất đau đầu nhưng cái đó không quan trọng bằng việc em Thắng xứng đáng dự trận chung kết".

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt - Ảnh 4.

Cuộc sống hiện tại của chàng trai đặc biệt nhất trong 21 trận chung kết năm của Olympia

Ở trận chung kết năm, vì tính chất khốc liệt và cạnh tranh cao mà Bạch Đình Thắng không đạt quá nhiều điểm số. Thế nhưng, góp mặt trong trận thi cuối cùng cũng đủ thấy nam sinh này là người có thực lực đáng gờm.

Bằng chứng là anh luôn đạt thành tích ấn tượng trong suốt thời đi học của mình. Anh có 12 năm liền là học sinh giỏi, cấp 1 đã đạt giải nhì HSG Hà Nội, cấp 3 anh tiếp tục có thêm giải nhì môn Toán Kỳ thi HSG tỉnh Hà Tây và 1 giải nhì của Hà Nội.

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt - Ảnh 5.

Anh thi đỗ vào chuyên Toán của THPT chuyên Nguyễn Huệ, từng nằm trong đội tuyển của trường để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2009.

Kết thúc hành trình tại Olympia, Bạch Đình Thắng thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng. Sau đó không lâu, anh sang Hàn Quốc du học. Tại đây, anh theo học Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, một trường đại học định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ hàng đầu và danh tiếng nhất của Hàn Quốc cũng như châu Á và thế giới.

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh 12 năm trước vì lý do hy hữu, nam sinh tạo cú twist hiện tại thay đổi chóng mặt - Ảnh 6.

Hiện tại, anh đã nhận bằng kỹ sư xây dựng và làm việc tại Canada. Có thể thấy, chàng trai gây bão Olympia năm nào đã trở thành một người thành đạt với công việc đáng mơ ước.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top