Tranh cãi về học sinh Trung Quốc phải mặc đồng phục gắn GPS
Nhiều trường học ở Trung Quốc bắt học sinh mặc đồng phục gắn hệ thống định vị GPS để quản lý. Việc này khiến không ít người lo ngại cuộc sống riêng của các em bị xâm phạm.
Để quản lý học sinh, nhiều trường ở tỉnh Quý Châu và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, sử dụng loại đồng phục thông minh tích hợp hệ thống định vị GPS. Học sinh mặc đồng phục đồng nghĩa việc nhà trường và cha mẹ có thể theo dõi, dễ dàng xác định vị trí của các em.
Ngăn chặn học sinh trốn học
Theo China Daily, đến đầu tháng một, 9 trường ở Quý Châu và 2 trường ở Quảng Tây yêu cầu học sinh mặc đồng phục thông minh đến lớp. Sản phẩm này do Công ty Công nghệ Quan Vũ Quý Châu ở thành phố Quý Dương phát triển.
Khi học sinh mặc đồng phục đến trường, khoảng thời gian này sẽ được ghi lại thành video ngắn. Phụ huynh có thể truy cập hệ thống theo dõi thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Đồng phục cũng gắn hệ thống nhận diện gương mặt để đảm bảo người mặc là chủ nhân thực, tránh trường hợp đổi áo để gian lận.
Khi học sinh trốn học, hệ thống báo động trên đồng phục sẽ gửi thông tin tới giáo viên và phụ huynh. Nếu học sinh ra khỏi trường khi chưa được cho phép, hệ thống cảnh báo bằng giọng nói được kích hoạt.
Wang Ping - Chủ tịch Công đoàn trường Trung học Tu Văn ở huyện Tu Văn, thành phố Quý Dương - cho biết hơn 1.000 học sinh lớp 10 của trường đã mặc đồng phục thông minh hơn một tháng nay.
Mỗi em có 4 đồng phục, gồm hai bộ mùa đông và hai bộ mùa hè. Mỗi bộ giá 320 nhân dân tệ, tương đương giá đồng phục thông thường.
Khi học sinh bước vào trường, phòng học hay ký túc xá, hệ thống có thể hiển thị thông tin của các em, bao gồm họ tên, ảnh, lớp học. Nhân viên căn cứ vào đó để quản lý, đồng thời thông báo tới phụ huynh.
Dễ khiến học sinh nổi loạn hơn
Sau khi thông tin về đồng phục thông minh xuất hiện trên truyền thông, dư luận xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích đồng phục công nghệ đang "siết chặt" cuộc sống của các em, khiến việc đi học trở nên ngột ngạt.
"Nếu là học sinh, bạn có thích bị giám sát 24 giờ mỗi ngày không", tài khoản Sangguo_Sunny bình luận trên Weibo.
Không ít ý kiến phản đối việc dùng công nghệ để giám sát học sinh, cho rằng nó tước đi quyền tự do cơ bản của con người. Một số người thậm chí lên án gay gắt cách quản lý mới này vì xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của trẻ.
"Trẻ em thì không có nhân quyền và quyền riêng tư sao?", người dùng mạng Dawson-HO đặt câu hỏi.
Trong khi đó, một bộ phận khác cảm thấy đồng phục thông minh có ích và phù hợp xu thế phát triển chung khi công nghệ được ứng dụng rộng rãi vào các mặt đời sống. Theo họ, nhìn vào mặt tích cực, đồng phục tích hợp GPS và hệ thống cảnh báo không chỉ giúp trường, phụ huynh quản lý học sinh tốt hơn mà còn hỗ trợ trong trường hợp trẻ mất tích.
Đồng phục thông minh cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía trường học và nhiều phụ huynh. Zhao Shengyong, người có con theo học tại trường Trung học Tu Văn, cho biết ông rất vui và cảm thấy hài lòng về chức năng giám sát của đồng phục mới.
"Con học tại trường nội trú, vợ chồng tôi khó quản lý. Đồng phục gắn hệ thống theo dõi sẽ khiến con biết tôi phát hiện nó trốn học. Việc giám sát một thiếu niên không dễ. Tôi sẵn sàng dùng mọi biện pháp để theo sát con", ông nói.
Đại diện trường cũng lên tiếng ủng hộ việc sử dụng đồng phục thông minh. Trả lời phỏng vấn báo Global Times, ông Lin Zongwu - Hiệu trưởng trường Trung học số 11 Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu - khẳng định dù có thể theo dõi học sinh mọi thời điểm trong ngày, trường sẽ sử dụng chức năng giám sát một cách vừa phải.
Vị hiệu trưởng cam đoan không kiểm tra vị trí cụ thể của học sinh khi tan học, đồng phục chỉ được dùng để quản lý các em, tránh chuyện trốn học hay trong trường hợp học sinh mất tích. Ông nói thêm từ khi yêu cầu học sinh mặc đồng phục thông minh, tỷ lệ học sinh đến lớp tăng rõ rệt.
Đáp lại làn sóng chỉ trích trên Weibo, phía công ty Quan Vũ cũng lên tiếng đảm bảo "luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền" của học sinh sử dụng đồng phục.
Ông Li Daguo, đại diện pháp lý của công ty, cho biết chỉ phụ huynh và giáo viên có quyền truy cập thông tin do đồng phục ghi lại. Công ty cam đoan bảo vệ quyền riêng tư của học sinh. Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ từ phụ huynh hay lời đảm bảo của trường và công ty, nhiều người vẫn lo ngại về tác động tiêu cực của đồng phục thông minh đối với học sinh.
Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia, cho rằng việc giám sát hành vi của trẻ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các em.
"Khi học sinh cảm thấy bị theo dõi, các em sẽ hành xử khác và hành động trái với nguyện vọng của chính bản thân. Cách làm này dễ dẫn đến hành vi nổi loạn", ông giải thích.
Chuyên gia này nói thêm việc cha mẹ áp đặt ý nghĩ của mình lên con cái khiến con đánh mất năng lực tự quyết định.
Theo VnExpress
Nam sinh tử vong sau cú nhảy từ cây cao xuống sông
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Nam sinh ở Quảng Trị cùng bạn ra sông tắm, sau khi trèo lên cây cao sát mép nước rồi nhảy xuống thì mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi
Thời sự - 9 giờ trướcNữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.
Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 11 giờ trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?