Trao đổi hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực dân số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ được tiếp đón chu đáo, nồng nhiệt mang đậm tình hữu nghị thân thiết Việt Nam-Ấn Độ.

Trao đổi hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực dân số 1

Đoàn Việt Nam làm việc tại Văn phòng Quỹ Dân số Ấn Độ

Sau khi tham dự Hội nghị Quốc tế “Bằng chứng để hành động: Hợp tác Nam-Nam nhằm thực hiện Chương trình hành động của Hội quốc tế về Dân số và Phát triển ICPD sau năm 2014” tại thủ đô Dhaka (Bangladesh), Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng - dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình, Viện Y tế và Phúc lợi gia đình, Quỹ Dân số Ấn Độ…

Tại các nơi đến làm việc, Đoàn đều được tiếp đón chu đáo, nồng nhiệt mang đậm tình hữu nghị thân thiết Việt Nam - Ấn Độ. Các buổi làm việc được diễn ra trên tinh thần cởi mở, các bên trao đổi chi tiết nội dung, kinh nghiệm thành công của mỗi nước trong lĩnh vực dân số.

Đoàn được giới thiệu tổng quan về công tác dân số của Ấn Độ, đặc biệt là vấn đề mất cân bằng giới tính. Tại Ấn Độ, tình hình mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng. Để đối phó với vấn đề này, Ấn Độ đã sớm có Luật về cấm sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán trước khi thụ thai và trước khi sinh vì mục đích lựa chọn giới tính (năm 1994), sửa đổi năm 1996 và Luật về cấm chấm dứt thai kỳ bằng biện pháp y học năm 1971 và sửa đổi năm 2003. 

Các luật này đều có những quy định hết sức nghiêm khắc về lựa chọn giới tính và nạo phá thai vì lựa chọn giới tính. Các luật này được thông qua ở cấp quốc gia và được triển khai thực hiện ở cấp bang.
 
Trao đổi hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực dân số 2
TS. Dương Quốc Trọng (thứ hai từ trái qua) trao đổi với Lãnh đạo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ

Một số nguyên nhân dẫn đến lựa chọn giới tính thai nhi và nạo phá thai ở Ấn Độ là do tâm lý ưa thích có con trai; phân biệt đối xử với bé gái; sự không đảm bảo về kinh tế, xã hội và thể chất đối với phụ nữ; quan niệm về của hồi môn còn phổ biến; lo lắng “bị tai tiếng” nếu con gái không lấy được chồng; dễ dàng tiếp cận dịch vụ xác định giới tính trong khi mang thai; vấn đề y đức của cán bộ y tế.  

Để ứng phó với vấn đề mất cân bằng giới tính, Ấn Độ đã đưa ra các nhóm giải pháp là truyền thông nâng cao nhận thức; thực thi pháp luật nghiêm khắc; nâng cao vị thế, giá trị của phụ nữ và bé gái.  

Lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành liên quan và các chuyên gia, đồng nghiệp Ấn Độ đánh giá cao phản ứng nhanh của Việt Nam trong giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính tại Việt Nam. Hai bên thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong tương lai thông qua trao đổi đoàn, tổ chức đào tạo tập huấn, trao đổi thông tin tư liệu… để cùng giải quyết có hiệu quả công tác dân số...

Đinh Huy Dương

kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.