Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao giải “Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam”

Thứ năm, 21:00 23/04/2015 | Y tế

Giadinhnet – Tối 23/4, Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một giải thưởng về thực phẩm chính thức được các đơn vị này đứng ra tổ chức.

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức nhưng có sự bao phủ rộng khắp các vùng miền với đa dạng các sản phẩm truyền thống của địa phương và sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại.

Ban tổ chức quyết định trao giải cho 98 sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam của 76 doanh nghiệp; trong đó, có 17 sản phẩm tiểu biểu; trao giải cho 24 doanh nhân đạt danh hiệu Doanh nhân vì chất lượng cuộc sống năm 2014.

Giải thưởng góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đầu tư khoa học công nghệ và tự chủ nguồn nguyên liệu trong nước.

Bộ Y tế coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm hỗ trợ cho ngành thực phẩm Việt Nam phát triển một cách bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Giải thưởng giúp cho các doanh và doanh nhân nhận thức đầy, sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, chiếm lĩnh thị trường nội địa, vươn ra thị trường quốc tế.

Chúc mừng các doanh nghiệp đoạt giải, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu thị trường để giữ vững uy tín sản phẩm của mình đối với thị trường trong nước và xuất khẩu; đầu tư, nghiên cứu, bám sát thị trường để có những biện pháp hữu hiệu chống hàng giả, hàng nhái, khẳng định quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, cho thương hiệu đã được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ghi nhận và đánh giá cao; ngày càng sản xuất được nhiều sản phẩm thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước..

HP/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top