Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ bị lạm dụng tình dục mặc cảm và kinh hãi sự "bẩn thỉu" của người lớn

Thứ sáu, 19:06 01/04/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Trẻ em là đối tượng non nớt, xâm hại tình dục trẻ em lại mang tính an toàn cao (khả năng lây bệnh). Trong khi xã hội nhiều phức tạp, đạo đức xuống cấp, nhiều gia đình lại mang tâm lý xấu hổ... đã khiến cho tình trạng này ngày càng gia tăng.

Lại xảy ra ở Lào Cai: Thầy giáo dâm ô bé gái lớp 5 ngay tại trường Lại xảy ra ở Lào Cai: Thầy giáo dâm ô bé gái lớp 5 ngay tại trường

GiadinhNet - Một học sinh nữ lớp 5 đã phải bỏ học vì sợ đến trường sẽ bị thầy giáo giở trò đồi bại.

Theo số liệu thống kê mới đây, đã có khoảng 5300 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong vòng 5 năm (2011-2015), đặc biệt, nạn nhân là trẻ em nam đang có xu hướng gia tăng.

Trong tháng 3/2016 đã có nhiều vụ việc khiến dư luận bàng hoàng: Một thầy giáo ở Nghệ An bị tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh lớp 3 hồi đầu tháng; thầy giáo luồn tay qua nách học sinh (THCS) để… chỉ bài; công an xã hiếp cháu họ; bảo vệ ở một trường tiểu học bán trú tại Lào Cai dâm ô 23 học sinh từ 6 – 11 tuổi.

Ngày 1/4, PV Báo Gia đình & Xã hội có cuộc trao đổi với bà Ninh Thị Hồng - Ủy viên Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Bà Hồng cho biết,đối tượng trẻ em bị xâm hại tình dục thường là những trẻ không được quan tâm đúng mức; trẻ em lang thang, cơ nhỡ; trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.


 

Trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn (Mường Khương, Lào Cai) - nơi xảy ra vụ việc bảo vệ dâm ô hơn 20 học sinh nữ. Ảnh: Cao Tuân

Trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn (Mường Khương, Lào Cai) - nơi xảy ra vụ việc bảo vệ dâm ô hơn 20 học sinh nữ. Ảnh: Cao Tuân

Bà Hồng đánh giá: “Không chỉ ở những nơi nghèo khó mà ngay cả trong gia đình đầy đủ nhưng bố mẹ sao nhãng, không quan tâm đến con mình thì trẻ cũng rất dễ bị kẻ xấu lạm dụng. Trẻ em lang thang, cơ nhỡ, đi làm xa gia đình và tiếp xúc với những đối tượng không tốt. Những em bé đi bán báo, đánh giầy, ăn xin…, vào những tụ điểm tập trung những đối tượng xấu, “vô công rồi nghề” thì sẽ rất dễ bị xâm hại.

Thứ ba, trẻ em ở vùng xâu, vùng xa: dân cư thưa thớt, khoảng cách giữa các gia đình quá xa, bản thân trẻ cũng thiếu hiểu biết nên rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chỉ đơn giản như có người bán hàng đi ngang qua, xin nhờ vào ngồi nghỉ và thấy không có ai khác ở nhà thì tự nhiên sẽ nảy sinh ý định xâm hại – điều này rất dễ xảy ra”.

Dễ hận thù, bế tắc

Về tác hại nghiêm trọng đối với trẻ em nam khi bị xâm hại tình dục, bà Hồng nói: “Tuy chưa có nghiên cứu về tác hại nghiêm trọng khác biệt với trẻ em nữ bị xâm hại tình dục. Nhưng thường thì các em nam sẽ cảm thấy rất ngỡ ngàng, ghê tởm vì không hiểu tại sao người lớn lại có hành vi như thế đối với mình, dẫn tới xấu hổ, mặc cảm và kinh hãi sự “bẩn thỉu” của người lớn, vì thế mà rơi vào bế tắc, khinh ghét dẫn đến sự phát triển không bình thường.

Không thể khẳng định chính các em bị lạm dụng thì sau này sẽ trở thành tội phạm lạm dụng tình dục, nhưng chắc chắn các em sẽ phát triển không bình thường, dễ hận thù và bế tắc với cuộc sống, dễ sa vào các tệ nạn xã hội khác."

Bà Ninh Thị Hồng - Ủy viên Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Việt Nguyễn
Bà Ninh Thị Hồng - Ủy viên Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: Việt Nguyễn

Theo đại diện Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, đối với trẻ em nữ, đối tượng xâm hại tình dục chủ yếu là người thân quen, đã lấy được lòng tin của các bé. Đối với các em nam đi bán vé số, đánh giầy, bán báo ở những khu du lịch… thì các em có thể gặp những người chưa thân quen bao giờ nhưng lại rất dễ bị họ dụ dỗ: cho tiền, rủ rê đi chơi… thì các em thường tin và đi theo.

Xâm hại tình dục trẻ em nam hầu như không xảy ra ở nơi vùng xâu, vùng xa. Ngược lại, những nơi như khu du lịch, thành phố sôi động, nhiều quán bar, nhiều tụ điểm của những người đồng tính thì mới hay xảy ra xâm hại tình dục trẻ em nam.

Xâm hại trẻ em “an toàn” hơn xâm hại người lớn

Có nhiều nguyên nhân khiến cho tình trạng này gia tăng. Theo bà Hồng, trước hết là do tính phức tạp trong xã hội hiện nay: “Trật tự xã hội của chúng ta hiện nay bị đảo lộn, khó quản lý, đặc biệt là văn hóa phẩm độc hại trên Internet. Đơn cử như trên Facebook hiện nay, rất nhiều những hình ảnh đồi trụy mà trẻ em không nên xem; hoặc trong sách báo, phim ảnh thì cũng không có những chương trình giáo dục riêng cho trẻ em trong khi trẻ không hiểu đó là gì nhưng lại rất tò mò.

Thứ hai, đạo đức xã hội xuống cấp, nhiều người lớn, đặc biệt là nhiều đối tượng không nghề nghiệp, đua đòi, ăn chơi, khi có nhu cầu quan hệ tình dục thì thường “nhắm” vào đối tượng là trẻ em. Vì các em còn non nớt, chưa biết tự bảo vệ, đồng thời – xâm hại tình dục trẻ em lại mang tính an toàn hơn (khả năng bị lây bệnh thấp).

Thứ ba, tâm lý của nhiều gia đình người Việt cho rằng đó là điều đáng xấu hổ nên không dám tố cáo mà chỉ âm thầm thương lượng để giải quyết nên dẫn đến nhiều kẻ có hành vi xấu nhưng vẫn nhởn nhơ và dẫn đến nguy cơ tái diễn hành vi".

Phải cho trẻ biết: "Không phải người lớn nào cũng tốt”

Từ nhỏ, trẻ em đã được dạy là phải biết nghe lời người lớn, tuân theo những chuẩn mực mà người lớn đặt ra. Vì vậy nhiều em khi gặp người xấu thì vẫn nghe theo nên việc xâm hại tình dục càng dễ xảy ra.

“Phụ huynh cần phải cho con mình biết rằng không phải người lớn nào cũng tốt, nhất là không được nghe lời người lạ, đặc biệt là những người “xui” các em làm việc và lại nói là “đừng nói với ai nhé”.

Các đối tượng này thường hăm dọa các em, ví dụ nếu nói ra thì sẽ giết chết…, thì bố, mẹ phải nói với trẻ rằng đừng sợ, nếu gặp phải trường hợp như vậy thì phải nói ra cho bố mẹ, người lớn khác biết để giúp các em”.

Từ vụ việc hàng loạt trẻ em bị xâm hại tại trường tiểu học bán trú ở Lào Cai, bà Hồng cho biết:

“Hội BVQTE đã có kiến nghị những nơi nuôi dưỡng trẻ em tập trung thì cần phải rất chú ý. Phải thi tuyển nhân viên, cán bộ để phải chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt. Dù vậy thì vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn mà phải luôn cảnh giác”.

Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 13 phút trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 15 phút trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 21 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Top