Trẻ có thể liệt tay vì “tổn thương đám rối dây thần kinh”
GiadinhNet – Chứng “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay” thường do sang chấn phụ khoa lúc lâm bồn, nếu không điều trị kịp thời trẻ có nguy cơ bị liệt hẳn một cánh tay.
Hôm nay (24/12) tại BV Nhi Đồng 1, bé trai 26 tháng tuổi tên T.Q.V (trú tại Gia Lai) vừa được các chuyên gia tiến hành điều trị như một trường hợp điển hình về chứng “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay”.
Sau khi chào đời, bố mẹ bé V phát hiện cánh tay trái của cháu yếu, vận động lên xuống rất khó khăn. Vì vậy khi được 16 ngày tuổi, bố mẹ đưa bé đến một BV tại TP.HCM để kiểm tra.
Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ thông báo với bố mẹ bé rằng cháu bị “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay” và chỉ một thời gian sau sẽ tự khỏi. Bố mẹ bé V nghe vậy thì mừng rỡ đưa con về quê.
Sau một thời gian, tình trạng cánh tay yếu của bé V không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn, bất chấp nỗ lực điều trị bằng thủ thuật châm cứu tại địa phương theo yêu cầu của gia đình.

Trong một dịp gần đây, chị Hồng (mẹ bé V) có được thông tin BV Nhi Đồng 1 điều trị khỏi nhiều trường hợp mắc chứng “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay” như bé V nên vội đưa con đến.
“Tại BV Nhi Đồng 1, chúng tôi xác định bé V bị “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay”, song may mắn là bàn tay trái của bé vẫn còn cầm nắm được, dù cánh tay hầu như không thể cử động. Vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện phẫu thuật”, BS Đặng Khải Minh thuộc Khoa Chấn thương - Chỉnh hình cho biết.
Ca phẫu thuật được tiến hành hôm 23/12 (nhằm nối lại dây thần kinh cánh tay bị đứt) nhưng chỉ thành công một phần, vì không thể nối lại toàn bộ dây thần kinh cánh tay do thương tổn quá lâu.
Theo phân tích từ BS Minh, “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay” nếu nhẹ có thể tự khỏi hoặc chỉ cần tập vật lý trị liệu là hồi phục, song nếu nặng như đứt dây thần kinh thì phải thực hiện phẫu thuật can thiệp sớm mới có thể hồi phục.
Cũng theo chuyên gia này, “thời gian vàng” để can thiệp xử lý chứng “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay” là giai đoạn bé từ 3-12 tháng tuổi. Sau giai đoạn này, hiệu quả can thiệp sẽ giảm dần.
“Phẫu thuật can thiệp xử lý chứng “tổn thương đám rối dây thần kinh cánh tay”, với tổn thương nặng, là một kỹ thuật khó và mới mà BV Nhi Đông 1 mới thực hiện được trong 5 năm trở lại đây, với tỷ lệ phục hồi hoàn toàn lên đến 80%”, BS Minh chia sẻ thêm.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội