Trẻ một tuổi bị bỏng nặng do nghịch bát mì tôm

| Y tế

Nước nóng từ bát mì đổ vào mặt, cổ, tay của bé. Tình trạng đáng lo ngại khi nước cũng bắn vào mắt.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận và điều trị cho 4 trẻ bị bỏng nước sôi liên tiếp trong vòng 2 ngày. Nguyên nhân bỏng chủ yếu do sự bất cẩn của người lớn.

Trong 4 bệnh nhi, trường hợp nặng nhất là bé Q., 12 tháng tuổi, ở Phú Yên, bỏng nặng do với tay vào bát mì tôm mẹ ăn dở. Nước nóng từ bát mì đổ vào vùng mặt, cổ, tay khiến Q. bị bỏng 15% độ II.

Trẻ một tuổi bị bỏng nặng do nghịch bát mì tôm - Ảnh 1.

Bé Q. được bác sĩ thay băng. Ảnh: BVCC.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã dùng thuốc xịt bỏng và gạc vô khuẩn băng vị trí tổn thương. Ngoài ra, trẻ cũng được sử dụng thuốc giảm đau, truyền dịch và kháng sinh, thay băng tại chỗ hàng ngày. Do nước nóng bắn cả vào mắt, bé Q. đang được các bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi sát sao.

Ngoài ra, bé H. (12 tháng tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) bỏng do nhúng chân vào chậu tắm chưa hòa nước lạnh. Bé T. (15 tháng tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) với tay vào ấm siêu tốc đang đun khiến nước sôi đổ vào người. Bé H. (6 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) bỏng do ngã vào chậu nước sôi. Đặc điểm chung của các bệnh nhi này là đều nhỏ tuổi, bỏng trong tình huống bất ngờ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đối tượng bị bỏng nhiều nhất là trẻ 2-5 tuổi. Các bé hiếu động, tò mò, muốn khám phá nhưng chưa ý thức được nguy hiểm.

Tổn thương bỏng rất đa dạng và ở nhiều vị trí như chân, lưng, cánh và cẳng tay... Nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống sau này. Ngoài ra, các vị trí bỏng ở vùng mặt, bộ phận sinh dục cũng rất nguy hiểm do ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng sinh dục trong tương lai.

Do đó, cha mẹ cần lưu ý động viên, trấn an con trong trường hợp bé bị bỏng và hoảng loạn. Nếu bé đau nhiều, cha mẹ có thể cho con sử dụng thuốc giảm đau nhưng tuyệt đối không tự ý dùng thảo dược không rõ nguồn gốc.

Với các trường hợp bị bỏng nặng, bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị nội trú. Lúc này, bệnh nhi sẽ được xử lý chống sốc, bù nước điện giải, điều trị vết bỏng bằng các loại thuốc bôi, đắp đặc trị.

Nếu bỏng sâu, bé sẽ cần được cắt lọc các tổ chức hoại tử và ghép da. Song song điều trị, cha mẹ cần thực hiện phục hồi chức năng cho bệnh nhi để hạn chế những di chứng của sẹo.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.