Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏng nước sôi

Trẻ một tuổi bị bỏng nặng do nghịch bát mì tôm

Trẻ một tuổi bị bỏng nặng do nghịch bát mì tôm

Y tế

Nước nóng từ bát mì đổ vào mặt, cổ, tay của bé. Tình trạng đáng lo ngại khi nước cũng bắn vào mắt.

Bỏng nước sôi đơn giản, bé 1 tuổi vẫn qua đời, bác sĩ chỉ ra sai lầm của cha mẹ khi sơ cứu cho con bị bỏng

Bỏng nước sôi đơn giản, bé 1 tuổi vẫn qua đời, bác sĩ chỉ ra sai lầm của cha mẹ khi sơ cứu cho con bị bỏng

Sống khỏe

GiadinhNet – Bị bỏng nước sôi ban đầu không quá nặng nhưng vì sai lầm của cha mẹ, một bé trai đã phải bỏ mạng. Theo các chuyên gia, khi bị bỏng, sơ cứu ban đầu rất quan trọng giúp tránh tổn thương nặng nề nhưng nếu sai cách lại dễ mang họa.

Bé 2 tuổi bị bỏng nước sôi pha mì tôm khi đùa cùng anh trai

Bé 2 tuổi bị bỏng nước sôi pha mì tôm khi đùa cùng anh trai

Y tế

GiadinhNet - Bé trai 2 tuổi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng, phồng rộp vùng ngực, bụng, đùi, bong tróc da, mủ vàng, diện tích bỏng hơn 20%.

Những tai nạn thường gặp khi trẻ nghỉ ở nhà tránh dịch, cha mẹ cần lưu ý kẻo ân hận cả đời

Những tai nạn thường gặp khi trẻ nghỉ ở nhà tránh dịch, cha mẹ cần lưu ý kẻo ân hận cả đời

Sống khỏe

Thời gian trẻ nghỉ học ở nhà tránh dịch COVID -19, tuần nào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận các bé bị tai nạn với chấn thương đứt gân chân, gãy xương, hóc dị vật, phỏng nước sôi…

Trẻ nghỉ học ở nhà, cẩn trọng tai nạn bỏng

Trẻ nghỉ học ở nhà, cẩn trọng tai nạn bỏng

Sống khỏe

GiadinhNet - Bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ ở độ tuổi 1-6. Ở lứa tuổi này, trẻ thường hiếu động, thích tò mò, nhưng chưa hiểu hết về sự nguy hiểm. Không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý, tai nạn bỏng ở trẻ em có thể để lại di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Cháu bé 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng

Cháu bé 11 tuổi bị cha ruột tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng

Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân bé trai bị cha tạt nước sôi là do cháu chọc ghẹo khiến người em quấy khóc.

Bé trai bỏng toàn thân vì ngã vào nồi nước nóng vẫn chưa ổn định

Bé trai bỏng toàn thân vì ngã vào nồi nước nóng vẫn chưa ổn định

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bỏng nặng đến 72%, bé Hải Nam đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép da phức tạp và tốn kém. Tuy nhiên hiện sức khỏe của bé chưa ổn định, vết thương còn mưng mủ.

Xót xa bé trai 2 tuổi bị bỏng toàn thân do ngã vào nồi nước nóng

Xót xa bé trai 2 tuổi bị bỏng toàn thân do ngã vào nồi nước nóng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Ngã vào nồi nước đậu đang còn nóng, bé Hải Nam bị bỏng nặng tới 72% cơ thể. Hoàn cảnh của con rất đáng thương khi sớm thiếu tình yêu thương của bố, giờ lại thêm nỗi đau vì bỏng, trong khi mình mẹ em không thể xoay sở được.

Giải quyết di chứng càng chậm, nguy cơ bị tật vì bỏng càng cao

Giải quyết di chứng càng chậm, nguy cơ bị tật vì bỏng càng cao

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều bố mẹ thấy con lành vết bỏng đã yên tâm đưa về nhà mà không biết rằng những sẹo bỏng, nhất là sẹo ở cổ - cằm, vùng vận động cần phẫu thuật sớm, hoặc tập vật lý trị liệu đúng cách để tránh di chứng bỏng.

Hãi hùng những hậu quả do bố mẹ chữa bỏng sai cách cho con

Hãi hùng những hậu quả do bố mẹ chữa bỏng sai cách cho con

Sống khỏe

GiadinhNet – Chữa bỏng sai cách có thể dẫn đến các biến chứng như hoại tử, nhiễm trùng. Trong đó, không ít trường hợp đã phải cắt bỏ chi, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Bé trai 3 tuổi bị mất hết da lưng, đùi, bắp chân vì ngã vào chậu nước sôi

Bé trai 3 tuổi bị mất hết da lưng, đùi, bắp chân vì ngã vào chậu nước sôi

Y tế

GiadinhNet - Khi người lớn lấy nước tắm, đổ nước sôi vào chậu nước trước khi đổ nước lạnh pha, bé Phong (3 tuổi, Tuyên Quang) đã ngã vào chậu, lột sạch toàn bộ da lưng, đùi, bắp chân.

Lời kêu cứu của bà mẹ 2 con bị bỏng nặng không có tiền chữa trị lại mắc thêm u tủy

Lời kêu cứu của bà mẹ 2 con bị bỏng nặng không có tiền chữa trị lại mắc thêm u tủy

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gia cảnh nghèo khó và không vay mượn được tiền chữa trị sớm nên vết bỏng của chị Lan bị thối rữa, rỉ dịch. Trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, chị phát hiện mắc thêm bệnh u tủy và phải phẫu thuật. Khó khăn giờ đây đang đè nặng khi kinh phí điều trị quá tốn kém.

Gần 22 triệu đồng đến với bé bị sốc bỏng, bố mẹ mù lòa

Gần 22 triệu đồng đến với bé bị sốc bỏng, bố mẹ mù lòa

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Ngày 13/6 tại tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Tuấn Linh – Phó Tổng biên tập Báo đã trực tiếp trao số tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản là 21.810.000 đồng cho gia đình bé Triệu Thùy Nhâm, nhân vật Vòng tay nhân ái MS 301.

Thấy em sợ tiếng pháo, anh họ bế vào nhà không may vấp phải bình nước sôi khiến em toàn thân bỏng nặng

Thấy em sợ tiếng pháo, anh họ bế vào nhà không may vấp phải bình nước sôi khiến em toàn thân bỏng nặng

Bốn phương

Ngay sau bữa cơm tất niên đêm 30 Tết, bé Tiểu Nguyệt Nguyệt ở Đồng Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng toàn thân phồng rộp vì bỏng nước sôi.

Cứu sống bé gái dân tộc Tày bị bỏng nước sôi trong đêm Giao thừa

Cứu sống bé gái dân tộc Tày bị bỏng nước sôi trong đêm Giao thừa

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân được xác định bị bỏng nặng độ I,II,III với diện bỏng rộng 46% vùng ngực, bụng, 2 tay, đùi và tiên lượng bệnh nhân xấu.

Cứu sống 2 bé trai bị bỏng nước sôi, hóc hạt quả hồng

Cứu sống 2 bé trai bị bỏng nước sôi, hóc hạt quả hồng

Y tế

GiadinhNet - Kíp mổ đã tiến hành cắt lọc loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể và vệ sinh diện bỏng băng toàn bộ cho bé.

Top