Trẻ tắc ruột vì ăn trái sơ ri

| Xã hội

Liên tiếp mấy ngày ăn nhiều trái sơ ri và nuốt luôn cả hạt, cậu bé T. V. K., 11 tuổi, ở Tây Ninh nhập BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) vì tắc ruột và giãn ruột.

Gia đình cháu bé cho biết, 3 ngày trước nhập viện, cháu bị đau bụng từng cơn, nôn ói ra nước, đi cầu không được. Khám bệnh, bác sĩ phát hiện cháu khát nước nhiều, bụng sình chướng, không đi cầu được nhưng hậu môn lại rỉ ra nước màu vàng, thụt tháo không ra phân. Kết quả chụp phim X quang có nhiều mực nước hơi, qua siêu âm được chẩn đoán là tắc ruột phải phẫu thuật.

Khoa Cấp cứu BV Nhi Ðồng 2 cũng đã tiếp nhận bệnh nhi Lê Thanh D., 3 tuổi (Long An) vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và quặn từng cơn, không đi tiêu 4 ngày, bí tiểu hoàn toàn một ngày.

Khi khám trực tràng, bác sĩ phát hiện nguyên nhân là do hột sơ ri gây tắc ruột và đã lấy ra được tới hơn 0,5kg hột sơ ri. Sau khi thông trực tràng, em tiểu được và giảm đau bụng. BV Nhi Ðồng 2 tiếp tục thụt tháo tiếp nhằm lấy hết số hột sơ ri còn lại.

Theo một nghiên cứu đã báo cáo tại BV Nhi TƯ, trong 5 năm (1995-2000), có 93 ca nhập viện do dị vật là thức ăn. Trong đó các dị vật chủ yếu là hồng xiêm, sung, hồng ngâm, cam, ổi, ngô rang, dâu da xoan, mít, tóc, sợi len, quần áo rách.

Nếu tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, có thể sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường như nôn mửa nhiều, đau bụng, đôi khi rất dữ dội nếu biến chứng tắc ruột hoặc thủng ruột, hoặc biến chứng nhẹ hơn là ăn kém hay bỏ ăn, mất nước, sụt cân, viêm ruột...                            
 
H.Trang- P. Anh
hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.