Triển khai chiến lược sàng lọc sơ sinh từ năm 2008-2010
Tại hội thảo “Những tấm lòng yêu trẻ và cán bộ dân số, gia đình trẻ em cơ sở năm 2006”, ông Đặng Văn Nghị, Phó vụ trưởng Vụ Dân số, Uỷ ban DSGĐ&TE cho biết, nhằm nâng cao chất lượng dân số cần phải chú ý việc phát hiện, điều trị sớm dị tật bẩm sinh ở trẻ em.
Theo đó Uỷ ban DSGĐ&TE phối hợp với Bộ Y tế triển khai dự án sàng lọc sơ sinh. Giai đoạn I (2006-2008) sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình bệnh tật ở trẻ sơ sinh và tư vấn cho các cặp vợ chồng. Giai đoạn II (2008-2010) sẽ mở rộng kỹ thuật sàng lọc sơ sinh ra các địa bàn, chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Với kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, tỷ lệ thành công được dự báo là rất lớn (trên 99%). Tiếp đó, sẽ xây dựng các mô hình vệ tinh về sàng lọc sơ sinh tại các tỉnh xung quanh Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung và triển khai công tác sàng lọc sơ sinh xuống các Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình của các tỉnh thành.
Qua đó, các sản phụ có thể tham gia siêu âm, chẩn đoán hình ảnh thai nhi để các bác sĩ sẽ xác định các dị tật của thai nhi và đưa ra những biện pháp can thiệp kịp thời.
Theo Giáo dục & Thời đại Online