Triển khai mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình ở Hà Giang

| Y tế

GiadinhNet - Phát triển mô hình BSGĐ sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng toàn diện, liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Theo báo cáo của ngành Y tế Hà Giang năm 2016, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ cố định tại trạm đạt 57,4%, tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi đạt 100% tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động đạt trên 94% và 100 % trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hiện nay tại các trạm y tế và y tế thôn bản chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân, đặc biệt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, gia đình còn nhiều hạn chế, dẫn đến bệnh mạn tính chưa được kiểm soát tốt, còn tình trạng vượt tuyến đến các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh để khám, chữa các bệnh, kể cả những bệnh thông thường có thể được điều trị hiệu quả ở tuyến xã, từ đó gây quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các bệnh lây nhiễm, suy dinh dưỡng vẫn ở mức khá cao, một số bệnh lây nhiễm mới nổi có xu hướng tăng rõ rệt như bệnh tay chân miệng, cúm A(H5N1, H1N1),... trong khi nhóm các bệnh không lây nhiễm và tai nạn thương tích tăng nhanh. Nhu cầu quản lý, tư vấn bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân ngày càng cao, cùng với việc ứng dụng kỹ thuật mới, đòi hỏi phải đổi mới phương thức hoạt động và củng cố y tế cơ sở để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Về nhân lực, tính đến 31/12/2016, toàn tỉnh có 4.171 cán bộ y tế, trung bình toàn tỉnh có 10,45 bác sĩ/10.000 dân và 0, 88 Dược sĩ đại học/10.000 dân; bình quân 5,9 cán bộ/trạm Y tế xã, với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, các cơ sở điều trị đã tập trung đầu tư trang thiết bị và triển khai các dịch vụ cận lâm sàng kỹ thuật hiện đại, tiên tiến tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, Yên Minh…

Nhiều kỹ thuật mới được Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực chuyển giao cho các Bệnh viện tuyến huyện, qua đó chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng lên, các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã cũng đã làm tốt chức năng khám phân loại và điều trị bệnh thông thường, một số phòng khám đa khoa khu vực triển khai xét nghiệm, Xquang, siêu âm, quản lý bệnh mạn tính. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai đến trạm y tế xã; có 213/213 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã kết nối liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tính riêng năm 2016, tổng số lượt khám bệnh/dân số chung do các cơ sở khám chữa bệnh công lập trong toàn tỉnh là 1,35 lần; công suất sử dụng giường bệnh chung của toàn tỉnh đạt 113,7% kế hoạch; có 169/177 Trạm Y tế (đạt 95,48%) và 18/19 Phòng khám Đa khoa khu vực (đạt 94,74%) được xây dựng kiên cố 2 tầng; có 169/195 xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ đạt 86,6%.

Phát triển mô hình phòng khám BSGĐ theo lộ trình của tỉnh là để bảo đảm đến năm 2020: 100% Trung tâm Y tế huyện triển khai mô hình phòng khám BSGĐ; 50% Trạm Y tế xã/phòng khám đa khoa khu vực trở lên hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình; 10 Phòng khám BSGĐ tư nhân trở lên hoạt động tại thành phố/thị trấn huyện. Mô hình phòng khám BSGĐ gồm:Trạm Y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình. Và mô hình Phòng khám BSGĐ: Phòng khám BSGĐ tư nhân (bao gồm cả phòng khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có nhu cầu hoạt động theo mô hình phòng khám BSGĐ); Phòng khám BSGĐ (Phòng khám đa khoa khu vực) thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành đề án mô hình “Bác sĩ gia đình và mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 –2020”, với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, tiến tới triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân.

Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám BSGĐ được Bộ Y tế triển khai thí điểm từ tháng 7 năm 2014, tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa và Tiền Giang...

Phòng khám BSGĐ được coi là mô hình có thể giúp sàng lọc, giải quyết được phần lớn các bệnh lý thông thường, không cần chuyển tuyến, góp phần giảm tải tại các bệnh viện, giảm bớt gánh nặng thời gian và công việc cho các bác sĩ chuyên khoa liên quan và tiết kiệm được kinh phí nằm viện cho bệnh nhân, chi phí bảo hiểm y tế.

Theo mô hình này, BSGĐ đảm đương ba vai trò chính là khám lâm sàng, y tế dự phòng và bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân. Ngoài kiến thức chuyên môn, BSGĐ cũng phải có kiến thức tổng quát về xã hội, tâm lý, kinh tế, văn hóa, quản lý y tế… để không những chỉ chăm sóc điều trị bệnh mà còn có thể tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân kiến thức tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, hỗ trợ về tâm lý và xã hội.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.