Triệt phá nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Đồng Nai

| Pháp luật

Nhóm của đối tượng Hào đã cho hơn 100 nạn nhân vay trên 1 tỉ đồng với lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự (20%/năm).

Ngày 18/11, Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Triệt phá nhóm cho vay lãi cắt cổ ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm Phùng Văn Hào (36 tuổi), Chu Văn Hiếu (35 tuổi, cùng quê TP Hà Nội), Huỳnh Minh Thuận (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Phạm Trọng Thể (23 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 15/11, phát hiện dấu hiệu bất thường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26, đường số 3, khu phố Núi Tung.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 4 đối tượng trên có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: 23 hồ sơ cho vay viết tay, 15 căn cước công dân, 4 giấy phép lái xe, 1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và 5 xe mô tô các loại.

Triệt phá nhóm cho vay lãi cắt cổ ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Tang vật liên quan vụ việc.

Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp trên các địa bàn: TP Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán (tỉnh Đồng Nai), Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), với tổng số tiền cho vay trên 1 tỉ đồng, với hơn 100 người vay.

Mỗi hợp đồng vay từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tiền góp 1 chu kỳ từ 20 đến 30 ngày, tiền gốc và lãi mỗi ngày từ 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng; tổng lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự (20%/năm).

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.