Triệt phá ổ nhóm mạo danh bác sĩ nổi tiếng lừa bán thực phẩm chức năng cho người bệnh, thu lợi gần 75 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi nhập thực phẩm chức năng với giá chỉ từ 30-40 nghìn đồng/hộp, nhóm đối tượng mạo danh bác sĩ đã tư vấn, quảng cáo và bán cho người bệnh với giá từ 1-3 triệu đồng/hộp tùy theo loại bệnh.

Cú lừa người dân hàng chục tỷ đồng có 1-0-2 của người phụ nữ "sang chảnh" ở Hà NamCú lừa người dân hàng chục tỷ đồng có 1-0-2 của người phụ nữ 'sang chảnh' ở Hà Nam

GĐXH - Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Nhường dùng để xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền để hưởng thụ. Sau đó, bị can đăng tải những hình ảnh "sang chảnh" của bản thân lên mạng để tiếp tục giăng bẫy tìm kiếm "con mồi".

Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá thành công ổ nhóm mạo danh bác sĩ, lừa bán thực phẩm chức năng với giá "cắt cổ" cho hàng chục nghìn người bệnh trên khắp cả nước, thu lời bất chính gần 75 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, sự việc bắt nguồn từ thông tin phản ánh của bà Trịnh Thị O. (57 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Bà O. cho biết, bản thân có nhiều bệnh và được đối tượng Hoàng Anh Đức, tự xưng là Giám đốc bệnh viện Ung Bướu tại Hà Nội giới thiệu mua nhiều loại thuốc để uống. Tuy vậy, sau khi uống thuốc, bệnh tình không những không thuyên giảm mà bà O. còn bị sưng to mắt.

Khi phản ánh lại thông tin, Đức nói với bà O. muốn nhanh khỏe nên mua nấm linh chi chỉ mình bác sĩ mới lấy được, có giá 1,2 triệu đồng/kg. Vì nhẹ dạ cả tin, bà O. đã đặt mua 2 tạ nấm linh chi. Tổng số tiền bà O. chuyển cho Đức để mua nấm linh chi lên tới 237 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đức cắt đứt liên lạc với bà O.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Đức tự xưng là Giám đốc bệnh viện Ung Bướu tại Hà Nội thực chất là nhân viên Công ty TNHH Bảo Long Dược, có địa chỉ tại Hà Nội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp những nơi liên quan của Công ty TNHH Bảo Long Dược, công an thu giữ 287 thùng cát tông chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop các loại, 267 điện thoại và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Triệt phá ổ nhóm mạo danh bác sĩ nổi tiếng lừa bán thực phẩm chức năng cho người bệnh, thu lợi gần 75 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đặng Văn Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định, Công ty TNHH Bảo Long Dược do Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và chồng là Đặng Văn Thắng (29 tuổi, trú tại Văn Lãng, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) cùng quản lý. Công ty hoạt động theo hình thức đa cấp, mạo danh các y bác sĩ nổi tiếng để lừa đảo bằng hình thức quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân nhằm bán thực phẩm chức năng với giá cao cho người bệnh. Cụ thể, giá nhập thực phẩm chức năng nhóm đối tượng nhập về chỉ 30-40 nghìn đồng/hộp nhưng bán cho người bệnh với giá từ 1-3 triệu đồng/hộp tùy theo loại bệnh.

Triệt phá ổ nhóm mạo danh bác sĩ nổi tiếng lừa bán thực phẩm chức năng cho người bệnh, thu lợi gần 75 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám xét kho hàng của nhóm đối tượng. Ảnh: CA

Chỉ trong vòng hơn một năm, từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán thành công khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng giả cho hơn 20 nghìn bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ 22 đối tượng để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện hoạt động sản xuất, chế xuất các loại viên uống giả mạo bằng phương pháp thủ công




C.Lê - N.Hiếu
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.