Triệu tập nhóm tấn công 2 CSGT ở TP.HCM

| Pháp luật

Cảnh sát đã làm rõ tài xế xe máy tấn công 2 CSGT ở TP.HCM và những người hỗ trợ thanh niên này tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang lấy lời khai nhóm người tấn công 2 cán bộ Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an TP.HCM.

Cảnh sát xác định chiều 1/12, đại úy Hồ Trọng Nghĩa và thượng úy Huỳnh Phúc Đạt làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Khi đó, Trần Hoàng An (26 tuổi, quê Bạc Liêu) chạy xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Linh.

Triệu tập nhóm tấn công 2 CSGT ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhóm người tấn công CSGT. Ảnh: Cắt từ clip.

Thấy CSGT, An dừng xe cách đó khoảng 15 m rồi dùng điện thoại quay video.

Đại úy Nghĩa tới gần chỗ An nhắc nhở thì phát hiện người này nồng nặc mùi rượu bia. Khi CSGT yêu cầu An đi về, người này to tiếng, đánh vào mặt cán bộ làm nhiệm vụ.

Nhà chức trách cũng xác định Trần Văn Út (31 tuổi, chú ruột An) cũng có mặt ở hiện trường. Người này hô lớn “tụi mày làm gì cháu tao”, sau đó ôm thượng úy Đạt để An đánh 2 CSGT.

Chứng kiến sự việc, Lê Văn Hoàng (sống gần đó) chạy về báo cho mẹ và em gái của An. Hai người này sau đó cùng Trần Văn Quy (23 tuổi) chạy đến hỗ trợ.

Quy lấy xe máy chở An và Út rời khỏi hiện trường. Khi thượng úy Đạt đứng đầu xe ngăn cản thì bị Quy tông ngã. Còn Hoàng lấy xe máy của An mang về phòng trọ.

Triệu tập nhóm tấn công 2 CSGT ở TP.HCM - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra tại đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.