Trốn nộp phí, lệ phí bị phạt tới 50 triệu đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là nội dung quy định tại Thông tư 186/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, được áp dụng từ ngày 20/1.

Thông tư nêu rõ, nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Đối với hành vi không niêm yết hoặc không thông báo công khai chế độ thu theo quy định của pháp luật phí, lệ phí tại địa điểm thu, nộp phí, lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí, lệ phí dễ nhận biết bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Nếu vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí, phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng.

Thông tư cũng nêu rõ, phạt tiền đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ để được áp dụng quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng…

CP

Bộ Tài chính: Giá cả dịp Tết sẽ không tăng đột biến

Tại thị trường Hà Nội, theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ có mức tăng trung bình 10% so với trước. Trong đó, dự báo giá gạo tăng khoảng 5%; thịt lợn, thịt bò, thịt gà ta cũng tăng giá khoảng 10-15% do nhu cầu tăng cao.

Tại các tỉnh thành phía Nam, giá lợn hơi hiện đã tăng khoảng 20% so với hồi đầu năm. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như gà ta, gà công nghiệp… cũng tăng 2.000-3.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá các loại thủy hải sản tăng rất mạnh với lý do gần Tết, ngư dân ít đi biển nên khan hiếm hàng.
 
Giá thực phẩm khô như tôm khô, hạt dẻ, hạt dưa, nấm, dầu ăn… hiện cũng đã tăng hơn 34%. Trong đó, nấm đông cô tăng hơn 20.000 đồng/kg; nấm hương có chỗ giá lên đến 340.000-360.000 đồng/kg; tôm khô cũng tăng lên mức giá từ 550.000 đến gần 1 triệu đồng/kg tùy loại.

Dự báo giá thị trường tháng đầu tiên của năm 2014, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, giá cả sẽ tăng nhẹ (tập trung ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm đồ uống và thuốc lá; dịch vụ giao thông công cộng...), tuy nhiên sẽ không xảy ra tăng giá đột biến. Ngoài ra, thị trường tháng 1/2014 cũng có các yếu tố tác động góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá, như: Giá nhiều hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu thiết yếu trên thị trường thế giới dự báo giảm nhẹ do nhiều thị trường lớn trong giai đoạn nghỉ lễ.

Trong nước, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chỉ đạo, phối hợp và chủ động triển khai chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết, tăng cường công tác bình ổn giá, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Giáp Ngọ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của Bộ Tài chính, Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, nguồn cung hàng hoá nói chung, hàng hóa thiết yếu nói riêng tiếp tục được bảo đảm; chương trình bình ổn thị trường, dự trữ, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, các chương trình khuyến mại, giảm giá cũng được nhiều doanh nghiệp, địa phương thực hiện trong những tháng cuối năm... cũng là những yếu tố tích cực, góp phần giảm áp lực tăng giá thị trường.                
C.Trí
 
Petrolimex dẫn đầu về việc “tiêu” quỹ bình ổn xăng dầu
 
Ngày 9/1, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu trong quý IV/2013 và cả năm 2013. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2013 là hơn 169 tỷ đồng, tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV là hơn 1.094 tỷ đồng và tổng số sử dụng Quỹ BOG là hơn 983 tỷ đồng.
 
Cũng trong quý IV/2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dẫn đầu về trích và chi quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, ước tổng trích quỹ là hơn 559,7 tỷ đồng, ước tổng chi là 460,251 tỷ đồng.                   
 
Kỳ Anh
 
Phí “bôi trơn” doanh nghiệp vận tải bằng 50% quỹ lương
 
Ngày 9/1, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết, Ngân hàng này đã có nghiên cứu và báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp ngành vận tải đã phải chi tới 8% cho việc “bôi trơn” trong quá trình hoạt động. Cụ thể, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 65% chi phí hoạt động và tiền lương chiếm khoảng 16%. Điều này có nghĩa “chi phí bôi trơn” bằng một nửa khoản chi cho tiền lương. Theo khảo sát của WB, tham nhũng là một cản trở lớn nhất trong số 19 khó khăn mà các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt.     
 
Kỳ An
 
Lạng Sơn xuất hiện dịch lở mồm long móng
 
Ngày 9/1, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 2 xã Hồng Thái (huyện Bình Gia) và xã Gia Lộc (huyện Chi Lăng) của tỉnh Lạng Sơn làm 199 con gia súc mắc bệnh (trong đó có 105 con trâu và 94 con bò). Như vậy, tính đến ngày 9/1, cả nước có 2 tỉnh Lạng Sơn và Phú Yên có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. Hiện các đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.               
 
Mai Hạnh
hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.