Trong bữa ăn, sau một câu nói của chồng tôi mà anh rể giận dữ vứt 200 triệu ra đầy sàn nhà cùng lời tuyên bố đanh thép

| Tâm sự

Tôi đã nhéo tay chồng để ra hiệu cho anh không nói nữa. Thế mà anh vẫn tiếp tục nói cho hả giận để dẫn đến cơ sự này.

Trước đây, vợ chồng chị gái tôi cũng có nhà cửa khang trang, giàu có lắm. Nhưng sau 2 năm làm ăn thua lỗ, anh rể tôi buộc phải đóng cửa công ty, bán nhà, bán xe ô tô để trả nợ lương công nhân và nợ ngân hàng. Cuộc sống của anh chị như đang từ trên mây rơi xuống vực thẳm. Lần đó, gia đình tôi cũng xáo trộn theo.

Chồng tôi đầu tư vào công ty của anh rể hơn 1 tỷ nhưng chỉ thu về 300 triệu. Tôi lại còn phải dấm dúi đưa tiền cho chị gái để giúp đỡ chị ổn định cuộc sống và có tiền lo cho các cháu. Chồng tôi biết được, anh giận dữ mắng chửi tôi không ra gì. Anh nói anh đã đầu tư sai người, tôi lại còn dám lấy tiền nhà đưa cho "người dưng". Lần đó, vợ chồng chị gái tôi sa cơ thất thế, vợ chồng tôi cũng suýt ly hôn vì mâu thuẫn.

Hiện tại, anh chị đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Bố mẹ tôi cho họ mảnh đất nhỏ. Tôi cũng rút tiền tiết kiệm (quỹ đen của tôi) đưa cho chị gái xây nhà. Căn nhà nhỏ thôi, còn thiếu thốn nhiều thứ nhưng cũng coi như có chỗ ở ổn định.

Hai ngày trước, tôi mời vợ chồng chị gái đến nhà mình ăn cơm tối. Chẳng là tôi thương các cháu thiếu thốn nên nấu một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món ngon. Sợ chồng nhớ lại số tiền bị mất trong đợt trước, tôi đã thầm nhắc nhở anh ấy đừng nói gì liên quan đến tiền bạc. Thế mà trong bữa cơm, uống vài ly bia, chồng tôi lại nhớ đến chuyện cũ và lại nói: "Anh còn nợ tôi 800 triệu đó, anh nhớ không?".

Trong bữa ăn, sau một câu nói của chồng tôi mà anh rể giận dữ vứt 200 triệu ra đầy sàn nhà cùng lời tuyên bố đanh thép - Ảnh 1.
Một người đàn ông chỉ biết đến tiền thì chẳng còn tình nghĩa gì cả. (Ảnh minh họa)

Anh rể tôi khựng người. Dù tôi đã nhéo tay chồng, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Nhưng anh ấy vẫn thao thao bất tuyệt nói về số tiền kia. Còn lôi cả tiền tôi từng cho chị gái để kể lể và trách anh rể vô dụng, đến cái nhà cũng chẳng lo được cho vợ con.

Anh rể giận quá, bỏ đi đâu một lúc rồi cầm về túi tiền vứt đầy sàn nhà. Anh ấy giận đến đỏ mặt, nói rằng chỉ vay nóng được 200 triệu, số tiền còn thiếu, anh ấy nhất định sẽ trả lại cho vợ chồng tôi. "Nhưng tôi với cậu không còn là anh em nữa". Nói rồi, anh ấy chở vợ con về.

Tôi nhìn số tiền rơi đầy sàn nhà mà chết lặng. Chồng tôi thản nhiên kêu chị giúp việc nhặt từng tờ tiền đem cất. Hành động của anh khiến tôi thất vọng vô cùng. Một người đàn ông chỉ biết đến tiền thì chẳng còn tình nghĩa gì cả. Tôi có nên lấy tiền này đưa trả cho anh rể không? Còn chồng, phải làm sao để anh ấy biết coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc đây?

(thumi...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.